Bản tin 8H: Bé 6 tuổi chết thương tâm dưới đường dẫn nước

Đường dẫn nước nơi bé Đạt tử vong.
Đường dẫn nước nơi bé Đạt tử vong.
TPO - Khoảng 9 giờ ngày 25/5, tại khu vực đường dẫn nước phục vụ tưới hoa màu của HTX Nông nghiệp Long Hòa (ấp Long Hòa, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) xảy ra vụ trẻ em ngã xuống đường nước dẫn đến tử vong.

Từ ngày 26 đến 28/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Nhật Bản và dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) mở rộng tại tỉnh Mie, Nhật Bản. Theo Thủ tướng, Việt Nam mong rằng, tại Hội nghị lần này, các nước tham dự sẽ có tiếng nói và hành động thiết thực đóng góp tích cực vào củng cố môi trường hòa bình, ổn định và giải quyết các vấn đề chung của toàn cầu và khu vực, nhất là các mục tiêu phát triển bền vững, xây dựng kết cấu hạ tầng, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, chống khủng bố, an ninh lương thực, nguồn nước, hàng hải, hàng không… Lần đầu tiên tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng, Việt Nam sẽ đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào thảo luận những vấn đề nêu trên. (Xem chi tiết)


Cơn mưa đầu mùa đêm 24/5, rạng sáng 25/5 đã khiến nhiều tuyến phố Hà Nội bị chìm sâu trong biển nước. Để kịp giờ làm, giờ học, nhiều người đã phải thuê xe tải, xe ba bánh thậm chí là máy xúc để vượt qua vùng ngập nước. Với dự án thoát nước Hà Nội đang triển khai, nhiều chuyên gia đô thị cho rằng đã lỗi thời. Dự án thoát nước Hà Nội đã qua gần 3 năm từ thời điểm dự kiến hoàn thành năm 2013, có mức tổng đầu tư ban đầu hơn 6.000 tỷ đồng, nay đội giá lên 8.000 tỷ đồng, nhưng vẫn chưa thi công xong. (Xem chi tiết)


Ngày 24/5, đoàn công tác liên ngành của TP Vinh gồm Phòng Kinh tế, Công an TP Vinh, Trạm thú y, Đội trật tự đô thị và Trung tâm y tế thành phố đã kiểm tra điểm giết mổ tập trung tại xã Nghi Phú, TP Vinh. Đây là cơ sở giết mổ tập trung lớn nhất tỉnh Nghệ An, mỗi đêm giết mổ từ 140 - 200 con, thậm chí có thời điểm lên đến 400 con lợn. Đoàn liên ngành đã lấy mẫu test nhanh phát hiện các chất tạo nạc như Salbutamol, Clenbuterol… trong 3 mẫu trên tổng số 4 mẫu kiểm tra. Cơ quan chức năng cho hay, nếu đúng có chất tạo nạc sẽ đề nghị công an mở chuyên án điều tra. (Xem chi tiết)


Khoảng 9 giờ ngày 25/5, tại khu vực đường dẫn nước phục vụ tưới hoa màu của HTX Nông nghiệp Long Hòa (ấp Long Hòa, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) xảy ra vụ trẻ em ngã xuống đường nước dẫn đến tử vong. Nạn nhân là bé Thi Thành Đạt (SN 2010), con của anh Thi Văn Tứ và chị Lê Thị Ngọc Giang, cùng ngụ ấp Long Hòa, xã Long Thuận. Khi phát biện bé Đạt bị ngã xuống đường dẫn nước mới múc nhưng do trời vừa mưa lớn nên chứa nhiều nước, một vài trẻ em đi cùng đã nhanh chóng báo tin cho người lớn biết chạy đến ứng cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.


Chuyến thăm lịch sử ngày 27/5 của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Hiroshima sẽ được bảo vệ bởi 4.500 cảnh sát Nhật Bản. Hiroshima là thành phố từng bị Mỹ ném bom nguyên tử vào năm 1945, trong giai đoạn cuối của cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai. Ông Obama là Tổng thống Mỹ đầu tiên tới thăm thành phố này. Nhật Bản đã huy động một số lượng cảnh sát kỷ lục lên tới 100.000 người để duy trì an ninh cho Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra ở nước này.


Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve ngày 25/5 cho biết nước này sẽ triển khai hơn 60.000 cảnh sát để đảm bảo an ninh cho Vòng chung kết EURO 2016, đồng thời cam kết sẽ làm mọi cách để ngăn chặn nguy cơ tấn công khủng bố trong thời gian diễn ra ngày hội bóng đá lớn nhất "Lục địa già". Tuyên bố trên của ông Cazeneuve được đưa ra sau khi xảy ra sự cố các cổ động viên quá khích đốt pháo sáng và ném bom khói tại sân vận động Stade de France ở thủ đô Paris, gây nên sự hỗn loạn kéo dài tại các cửa khán đài.


Trong một bước đi phản ánh những căng thẳng cao độ với Nga, Quốc hội Thụy Điển ngày 25/5 đã thông qua một thỏa thuận cho phép NATO tiếp cận nhiều hơn với quốc gia Bắc Âu trung lập này trong khuôn khổ các cuộc diễn tập huấn luyện và trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến tranh ở khu vực. Tuy nhiên, bình luận về thỏa thuận trên trước Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Peter Hultqvist cũng nhấn mạnh rằng "sẽ không có binh ​sỹ NATO nào trên đất Thụy Điển mà không có lời mời", đồng thời khẳng định thỏa thuận sẽ không làm thay đổi mối quan hệ giữa nước này với NATO hay chính sách an ninh của Thụy Điển.


Ngày 25/5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov và Đặc phái viên Mỹ phụ trách chính sách Triều Tiên Sung Kim đã tiến hành điện đàm, thảo luận khả năng nối lại tiến trình đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Các vấn đề được thảo luận liên quan đến sự hợp tác Nga-Mỹ trong việc tìm ra những biện pháp để khôi phục các cuộc đàm phán 6 bên nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên". Cuộc điện đàm trên do phía Mỹ khởi xướng.


Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 25/5 cho biết ông đã nhất trí với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về việc tăng cường các khả năng phòng thủ chống lại những mối đe dọa từ Triều Tiên. Tuyên bố trên được ông Obama đưa ra trong buổi họp báo chung tại Nhật Bản sau cuộc gặp trong hơn một giờ với Thủ tướng nước chủ nhà.

MỚI - NÓNG