Bản tin 8H: Bé trai 10 tuổi bị nắp cống đè tử vong

Hiện trường vụ việc. Ảnh: VnExprss.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: VnExprss.
TPO - Một số người dân đi ngang qua bãi đất trống trên đường TTH 21 (phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TPHCM) thì phát hiện bé trai nằm bất động dưới đất, cơ thể bị một nắp cống bằng bê tông đè lên. Mặc dù được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong.

Vượt qua hai đối thủ nặng kí là Úc và Anh, đội tuyển Ý đã giành ngôi vô địch Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2017. Với màn trình diễn kết hợp nhuần nhuyễn giữa ánh sáng, âm nhạc và kỹ thuật pháo hoa, đội tuyển Ý đã thuyết phục được ban giám khảo. Ông Joe Ghazzal, Giám đốc công ty Global 2000 – Đơn vị phụ trách các đội pháo hoa, cho biết: “Đó thực sự là màn trình diễn đỉnh cao với sự kết hợp hài hòa nhiều yếu tố kể cả trình diễn lẫn kĩ thuật mang lại nhiều xúc cảm cho khán giả. Đây là sự lên ngôi xứng đáng cho đội tuyển Ý”. Tuy nhiên, hàng vạn khán giả trong và ngoài nước lại tỏ ra bất ngờ với kết quả này. Theo họ, màn trình diễn của Anh mới thực sự xuất sắc, là tinh hoa bởi âm nhạc, kỹ thuật, trình diễn đều rất ăn nhập. Đặc biệt, đội Anh đã kéo khán giả vào màn pháo hoa không thể rời mắt bởi sự liên kết, liền mạch từ đầu đến cuối. (Xem chi tiết)


Liên quan đến thông tin phao thi rải trắng cổng trường THPT Nguyễn Trãi, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, giám đốc Sở GD&ĐT Thái Bình Đăng Phương Bắc cho biết vào lúc 10h15 sáng 24/6, có một thanh niên đi xe máy, đeo 1 túi sau đó đổ giấy dạng phao thi trắng xóa trước cổng Trường THPT Nguyễn Trãi, huyện Vũ Thư. Sau đó lực lượng làm công tác bảo vệ vòng ngoài điểm thi phát hiện đã ra để thu tang vật và xe nhưng đối tượng đã bỏ đi mất. Nhà trường đã thu lại và lập biên bản, báo cáo cơ quan công an. Sau khi đối tượng dải giấy, chụp ảnh đã có đối tượng đưa lên trạng mạng xã hội. Ngay sau đó, đối tượng đưa hình ảnh lên trang mạng đã bị cơ quan công an triệu tập và đang tạm giữ để điều tra, làm rõ động cơ, mục đích. (Xem chi tiết)


Tối 24/6, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Trị Nguyễn Trường Khoa cho biết, sau nhiều ngày tích cực phối hợp với đồn Biên phòng ở huyện đảo Cồn Cỏ, đơn vị đã thu gom hết số dầu loang ở đảo Cồn Cỏ. Trước đó, ngày 23/6, UBND huyện đảo Cồn Cỏ nhận định nguyên do dầu loang xuất phát từ vụ chìm tàu chở hàng Thắng Lợi 18 của Cty Cổ phần Thương mại Vận tải biển Thắng Lợi (địa chỉ: phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) chở 1.000 tấn clinker vào ngày 19/6, cách đảo khoảng 200 mét. 10 thuyền viên trên tàu chìm đã được lực lượng biên phòng ở Cồn Cỏ cứu sống. (Xem chi tiết)

Khoảng 17h ngày 24/6, xe ô tô BKS 51A-563.75 do một nam thanh niên điều khiển lưu thông trên đường Hùng Vương (thuộc phường 1, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo hướng từ nội ô TP Mỹ Tho ra Quốc lộ 50 thì bất ngờ tông mạnh vào xe gắn máy BKS 63P1-7264 do chị Nguyễn Thị Thùy Dung (35 tuổi, ngụ xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) điều khiển. Sau cú va chạm mạnh chị Dung bị xe tông đập đầu vào kính chắn gió sau đó rơi rơi xuống đường tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn trên xe ô tô có 3 thanh niên có biểu hiện say xỉn (chưa rõ người cầm lái) xuống xe thì bị người dân giữ lại hiện trường nhưng sau đó những người này đòi hành hung người dân. Khi công an đến thì 2 thanh niên đã bỏ đi khỏi hiện trường nên chỉ đưa được 1 người về lấy lời khai. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.


Chiều 24/6, một số người dân đi ngang qua bãi đất trống trên đường TTH 21 (phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TPHCM) thì phát hiện bé trai nằm bất động dưới đất, cơ thể bị một nắp cống bằng bê tông đè lên. Mặc dù được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong. Nạn nhân được xác định là cháu Võ Văn M. (10 tuổi, ngụ quận 12). Được biết, tuyến đường TTH 21 đang được sửa chữa, nâng cấp khoảng một tháng nay. Đơn vị thi công dùng bãi đất trống để đúc các nắp cống nhưng không rào chắn. Nhiều em nhỏ gần đó hay tìm đến chơi đùa.


Tối 24/6, Công an xã Đăk Ha, huyện Đăk G'Long, tỉnh Đăk Nông đã bàn giao thi thể ba nạn nhân vụ đuối nước xảy tại địa phương cho gia đình an táng. Trưa cùng ngày, chị Nguyễn Thị Đức (30 tuổi) không thấy con trai 10 tuổi về ăn cơm nên sang nhà anh ruột cách nhà khoảng một km để tìm. Đến nơi chị không thấy ai nên mới sang nhà hàng xóm hỏi thăm. Một số người cho biết cách đó vài giờ thấy con chị và hai chị em Nguyễn Thị Lệ (12 tuổi), Nguyễn Danh Hoan (10 tuổi, cháu chị Đức) chơi đùa. Đổ xô đi tìm, mọi người phát hiện ao nước ở nhà bé Lệ có chiếc nón nổi lên, cùng nhiều vết trượt chân. Họ lặn xuống và lần lượt phát hiện thi thể 3 chị em. (Xem chi tiết)


Chiều tối ngày 24/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa đã di lý Huỳnh Út Việt (33 tuổi, trú xã Hàm Chính, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) từ Bình Thuận về Khánh Hòa để điều tra theo thẩm quyền. Theo thông tin ban đầu, Huỳnh Út Việt từ Bình Thuận chạy xe máy ra Khánh Hòa tìm vợ. Bắt gặp vợ đi cùng với Nguyễn Văn Thiên (31 tuổi, trú tại xã Diên Sơn, Diên Khánh), Việt đã yêu cầu Thiên dừng lại để nói chuyện, hai người cự cãi, Việt rút khẩu súng ngắn tự chế mang theo, bắn vào đầu anh Thiên khiến anh gục chết tại chỗ. Việt vứt khẩu súng tại hiện trường, phóng xe chạy thẳng về xã nhà, cách nơi gây án khoảng 240km. Đến trưa ngày 24/6, Việt tới Công an xã Hàm Chính để đầu thú. (Xem chi tiết)

Tân Hoa xã đưa tin ngày 24/6, Triều Tiên cảnh báo rằng Mỹ có thể bắt đầu một cuộc chiến tranh Triều Tiên lần thứ 2 vào bất cứ lúc nào, cảnh báo được Bình Nhưỡng đưa ra trước thời điểm kỷ niệm lần thứ 67 cuộc chiến này bùng nổ. Trong một bài bình luận, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho rằng Mỹ "đang đẩy tình hình bán đảo Triều Tiên tới bờ vực chiến tranh bằng cách triển khai ồ ạt các 'tài sản chiến lược' của nước này nhằm kiểm soát hoàn toàn bán đảo này, nơi có tầm quan trọng về mặt địa lý, để Washington hiện thực hóa sự chi phối khu vực và toàn cầu." Bên cạnh đó, bài bình luận cũng cho hay "thái độ thù địch và sự cuồng loạn chiến tranh của Mỹ đối với Triều Tiên đang trở nên ngày càng công khai," đồng thời cáo buộc tư lệnh sư đoàn 2 của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc vì tuyên bố rằng binh sỹ Mỹ có thể quay lại bất cứ lúc nào để chiến đấu.
AFP đưa tin ngày 24/6, một người phát ngôn quân đội Israel cho biết một máy bay của nước này đã tiến hành một cuộc tấn công ở Syria sau khi 10 vật thể chưa xác định được bắn từ quốc gia Trung Đông này nhắm vào khu vực Cao nguyên Golan. Người phát ngôn này cũng cho biết Không quân Israel cũng nhắm vào 2 chiếc xe tăng của "chế độ Syria" ở khu vực phía Bắc của Cao nguyên Golan, đồng thời cho hay các vật thể nói trên không gây ra bất cứ thương vong nào.
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.