Bản tin 8H: Biển lửa bao trùm kho hàng rộng 5.000m2 trong cảng Sài Gòn

Lửa bốc lên cuồn cuộn, bao trùm kho hàng. Ảnh: Dân Trí.
Lửa bốc lên cuồn cuộn, bao trùm kho hàng. Ảnh: Dân Trí.
TPO - Khoảng 22h30 tối 22/6, ngọn lửa bùng lên từ kho hàng của Công ty Sotrans tại cảng Sài Gòn (nằm trên địa bàn quận 4, TPHCM) kèm nhiều tiếng nổ lớn khiến người dân khu vực hốt hoảng tháo chạy. Chỉ sau vài phút, đám cháy phát triển mạnh và lan ra xung quanh. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm nay (23/6), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây nên khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ (tập trung ở hai tỉnh Sơn La và Hòa Bình) sẽ xảy ra nắng nóng cộng với độ ẩm không khí trên 60% tạo cảm giác oi bức về trưa và chiều. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ, có nơi cao trên 36 độ C. Các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-15 giờ. Từ ngày 25/6, nắng nóng ở các tỉnh miền Trung sẽ dịu dần.


Khoảng 22h30 tối 22/6, ngọn lửa bùng lên từ dãy nhà kho của Công ty Sotrans tại cảng Sài Gòn (nằm trên địa bàn quận 4, TPHCM) kèm nhiều tiếng nổ lớn khiến người dân khu vực hốt hoảng tháo chạy. Chỉ sau vài phút, đám cháy phát triển mạnh và lan ra xung quanh. Ngay khi nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TPHCM đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ của các quận, huyện đến hiện trường triển khai chữa cháy. Trực tiếp chỉ huy tại hiện trường là Đại tá Lê Tấn Bửu – Giám đốc Cảnh sát PCCC TPHCM. Sau gần 3 giờ đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Theo Đại tá Bửu, đám cháy xuất phát từ kho số 1 rồi lan ra các kho còn lại trong tổng số 5 kho của công ty Sotrans. Rất may vụ cháy không có thiệt hại về người. Diện tích của tổng kho xảy ra cháy là 5.000m2. Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được thống kê.


Cục Đăng kiểm vừa hoàn tất kiểm định và cấp chứng nhận cho chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Landcruise 6 chỗ ngồi dành cho người khuyết tật điều khiển. Theo đó, tại vị trí lái, chân phanh và chân ga được nâng lên cao. Sàn xe tại vị trí lái cũng được lắp đặt một mặt phẳng cao hơn sàn nguyên bản, người khuyết tật bị cụt chân vẫn có thể phanh và tăng ga. Ngoài ra, hệ thống phanh chân này cũng đồng thời được chuyển đổi thành cơ cấu phanh tay cạnh vô lăng để người khuyết tật có thể kéo bằng tay. Bộ phận tay lái cũng có lắp thêm tay nắm để có thể dùng một tay cho linh hoạt. Ông Nguyễn Hữu Trí, Phó cục trưởng Đăng kiểm cho hay, đây là chiếc ô tô đầu tiên được đăng kiểm dành cho người khuyết tật tại Việt Nam. Tuy nhiên, chiếc xe này được hai người khuyết tật nước ngoài điều khiển trong một chương trình truyền hình thực tế của đài BBC (Anh) trong 10 ngày, không phải cấp lâu dài cho người khuyết tật sử dụng lâu dài tại Việt Nam. (Xem chi tiết)

Từ tháng 11/2017, toàn ngành hải quan sẽ thực hiện thí điểm trao đổi thông tin và triển khai mở rộng trên phạm vi toàn quốc chương trình nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7. Đây là quy định tại Quyết định 2082/QĐ-TCHQ do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái ký phê duyệt đề án “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7”. (Xem chi tiết)


Ngày 22/6, tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, lúc 7h15 sáng cùng ngày tại Trung tâm Hô hấp, tầng 18 tòa nhà Q (21 tầng) có một người leo ra bên ngoài lan can của hành lang tầng 18 định tự tử. Ngay lập tức Lãnh đạo Trung tâm Hô hấp đã chỉ đạo cho một điều dưỡng đến tiếp cận hỏi han, thuyết phục, khuyên nhủ và trì hoãn thời gian trong lúc đồng thời gọi điện thoại báo cáo Ban giám đốc bệnh viện. Sau gần 1 giờ đồng hồ, nhóm giải cứu đã vận động được người bệnh tự trèo vào bên trong lan can và được đưa vào phòng thư viện của Trung tâm Hô hấp an toàn.
Một quan chức Mỹ ngày 22/6 cho hay Triều Tiên mới đây đã tiến hành thêm một vụ thử nghiệm động cơ tên lửa, sau 3 vụ tương tự hồi tháng Ba, được cho là một phần của chương trình phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Theo quan chức này, vụ thử nghiệm mới nhất diễn ra tại cơ sở phóng Sohae, liên quan đến tầng cao hơn của một tên lửa đa tầng được sử dụng để phục vụ chương trình vũ trụ hoặc phóng một ICBM vốn có thể đe dọa đến lục địa Mỹ. 

23 binh lính và 5 xe bọc thép của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã được triển khai tới thủ đô Doha của Qatar, trong khuôn khổ các thỏa thuận huấn luyện và hợp tác quân sự giữa hai nước. Hôm 7/6, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã phê chuẩn hai thỏa thuận gồm triển khai thêm binh sỹ nước này tại một căn cứ quân sự ở Qatar cũng như việc huấn luyện cho lực lượng hiến binh Qatar. Theo các thỏa thuận, lực lượng vũ trang của hai nước cũng sẽ tiến hành các cuộc tập trận chung.

Tờ Daily Mail hôm qua, 22/6 đưa tin một tay súng bắn tỉa người Canada thuộc lực lượng đặc nhiệm Joint Task Force 2 (JTF2) đã lập kỉ lục khi tiêu diệt một chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từ khoảng cách 3,54 km. Được biết, tay súng nói trên nấp trong một tòa tháp cao tầng ở Iraq rồi nã đạn từ khẩu McMillan TAC-50. Viên đạn mất 10 giây di chuyển trên quãng đường 3,45km rồi hạ gục một chiến binh IS đang tấn công binh sĩ Iraq. Thông tin này đã được Bộ Tư lệnh Hành quân đặc biệt Canada xác nhận. (Xem chi tiết)

Bộ An ninh Somalia cho biết ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe ngày 22/6 tại Mogadishu, thời điểm tháng lễ Ramadan sắp kết thúc. Đây là vụ việc mới nhất trong hàng loạt vụ tấn công ở thủ đô Somalia những ngày qua. Người phát ngôn Bộ An ninh Somalia Ahmed Mohamud nêu rõ một ôtô chứa chất nổ đã lao vào một chốt kiểm soát của cảnh sát ở quận Waberi chiều 22/6, chỉ 2 ngày sau khi một vụ tấn công tương tự nhằm vào một đồn cảnh sát ở thủ đô làm hơn 10 người thiệt mạng.
Ngày 22/6, cảnh sát Brazil cho biết ít nhất 21 người thiệt mạng và 13 người bị thương trong một vụ va chạm liên hoàn giữa xe tải, xe buýt và 2 xe cứu thương xảy ra tại bang Espirito Santo, miền Đông Nam nước này. Tai nạn xảy ra vào buổi sáng khi chiếc xe tải chở đá đâm vào một xe buýt chở 32 hành khách đi ngược chiều tại thị trấn Guarapari, cách thành phố Rio de Janeiro 500km. Vụ va chạm mạnh khiến xe buýt bốc cháy và 2 xe cứu thương chạy đằng sau cũng không kịp tránh khỏi sự cố.
MỚI - NÓNG