Bản tin 8H: Bồ Đào Nha tiếp tục chặn máy bay ném bom Nga

F-16 của Không quân Bồ Đào Nha. (Ảnh: wingsovereurope.com)
F-16 của Không quân Bồ Đào Nha. (Ảnh: wingsovereurope.com)
TPO - Ngày 31/10, Bồ Đào Nha đã cho các chiến đấu cơ F-16 xuất kích lần thứ 2 trong tuần để chặn máy bay ném bom Nga trong không phận quốc tế dọc bờ biển quốc gia Nam Âu này. Đây là dấu hiệu mới cho thấy hoạt động bất thường của Nga gần các đường biên giới phía Nam của NATO.

Chiều 31/10, thảo luận về ngân sách nhà nước năm 2014 - kế hoạch 2015, Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp Đỗ Văn Đương kêu gọi: “Hãy thương lấy những cán bộ có mức lương thấp, những người về hưu trước năm 1992-1993, bớt ăn tiêu và dành tiền tăng lương”. Đại biểu (ĐB) Nguyễn Thị Quyết Tâm (Chủ tịch HĐND TPHCM) cho rằng, lý do trì hoãn tăng lương không thỏa đáng. (Xem chi tiết)


Thảo luận tại hội trường sáng 31/10, Đại biểu Lê Như Tiến kiến nghị nên đưa tội tham nhũng nhà công vụ vào Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, trao đổi với báo chí, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cho rằng, nên nhìn nhận dưới góc độ ý thức. Cán bộ nghỉ hưu chưa trả nhà có thể do nhà nước chưa thu nên không thể nói người ta chiếm đoạt, tham nhũng được. (Xem chi tiết)


Ngày 14/11 tới, Tổng Cty Hàng không Việt Nam (VNA) phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Theo đó, VNA sẽ chào bán 3,475% cổ phần để thu về 1.000 tỷ đồng. Sự kiện cổ phần hóa này được đánh giá là đáng chú ý nhất trong năm 2014. Sau hơn 20 năm hoạt động, giá trị tài sản của VNA là 57 nghìn tỷ đồng; trong đó, đội bay (82 chiếc) là 32,6 nghìn tỷ cùng 990 nghìn m2 đất và tài sản trên đất. Doanh thu của hãng trong 5 năm qua tăng 20%/năm, tăng hơn 11% lượng khách/năm. (Xem chi tiết)


Lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy cho biết, chưa nhận được hồ sơ pháp lý, giấy phép xây dựng hoặc văn bản miễn phép xây dựng của Cty TNHH Thăng Long đối với công trình xây dựng tòa nhà 27 tầng + 2 tầng tại tổ 50 phường Yên Hòa. UBND quận Cầu Giấy yêu cầu UBND phường Yên Hòa đình chỉ ngay việc thi công xây dựng công trình. (Xem chi tiết)


Chính quyền Donetsk ở miền Đông Ukraine tuyên bố đã phát hiện 286 thi thể phụ nữ ở thành phố Krasnoarmeisk, trong bối cảnh giao tranh và cướp bóc tiếp tục gây nhiều thương vong ở miền Đông Ukraine. Theo ông Alexander Zakharchenko, người đứng đầu chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng ở miền Đông Ukraine, trong thời gian diễn ra chiến dịch đặc biệt của lực lượng an ninh Ukraine đã có gần 400 phụ nữ mất tích. (Xem chi tiết)


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm 31/10 đã đề xuất ông Arseniy Yatsenyuk - đương kim Thủ tướng Ukraine, lãnh đạo đảng Mặt trận Nhân dân, tiếp tục đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Chính phủ nước này. Theo số liệu kiểm phiếu của Ủy ban Bầu cử Ukraine, tính đến 15h chiều 31/10 (giờ Kiev), 99,73% phiếu bầu cử Quốc hội đã được kiểm. Đảng Mặt trận Nhân dân vẫn đang dẫn đầu với 22,16% số phiếu bầu. (Xem chi tiết)


Ngày 31/10, Bồ Đào Nha đã cho các chiến đấu cơ F-16 xuất kích lần thứ 2 trong tuần để chặn máy bay ném bom Nga trong không phận quốc tế dọc bờ biển quốc gia Nam Âu này. Đây là dấu hiệu mới cho thấy hoạt động bất thường của Nga gần các đường biên giới phía Nam của NATO.


Báo cáo của Liên hợp quốc cho biết, khoảng 15.000 người tới Iraq và Syria để chiến đấu trong hàng ngũ của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và các nhóm phiến quân cực đoan khác vốn đến từ các nước trước đây chưa từng đối mặt với thách thức liên quan tới mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda. (Xem chi tiết)


Người dân Iraq đã phát hiện 228 thi thể của các tộc trưởng sau khi lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tiến hành cuộc trả thù đẫm máu nhằm vào những lãnh tụ người Sunni đã đứng ra tổ chức phong trào kháng chiến chống IS. Thi thể của 150 thành viên bộ tộc Sunni Albu Nimr đã được phát hiện trong một ngôi mộ tập thể gần Ramadi, tỉnh Al-Anbar vào sáng ngày 30/10, sau khi các phần tử IS đưa họ từ những ngôi làng tới thành phố Ramadi. 48 thi thể khác cũng là của thành viên bộ lạc Albu Nimr được phát hiện gần thành phố Hit, khoảng 50 dặm về phía tây bắc Ramadi.


Theo kết quả thăm dò mới đây của một cơ quan tư vấn độc lập của Mỹ, Hội đồng Đối ngoại, hơn 3/4 số người Mỹ hiện nay ủng hộ chiến lược “xoay trục” sang châu Á-Thái Bình Dương và hậu thuẫn hai đồng minh thân cận nhất của Mỹ trong khu vực là Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây là tỷ lệ cao nhất kể từ khi các cuộc thăm dò của Hội đồng Đối ngoại được tiến hành. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG