Bản tin 8H: Các bên đều ủng hộ lệnh ngừng bắn tại Syria

Cảnh đổ nát cả các tòa nhà sau các cuộc xung đột ở thị trấn Douma, khu vực bên ngoài thủ đô Damascus. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh đổ nát cả các tòa nhà sau các cuộc xung đột ở thị trấn Douma, khu vực bên ngoài thủ đô Damascus. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Thỏa thuận ngừng bắn tại Syria chính thức có hiệu lực từ 0 giờ ngày 30/12 theo giờ địa phương và gần như được tuân thủ trên khắp lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, vẫn có thông tin về các vụ đụng độ rải rác gần thủ đô Damascus.

Khoảng 20h tối 31/12, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một ngôi nhà nằm trên đường Phạm Hùng (quận Bình Chánh, TPHCM). Đám cháy lớn sau đó nhanh chóng lan sang 3 ngôi nhà liền kề khiến người dân hốt hoảng. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC cùng xe cứu hỏa được huy động, nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy.


Khoảng 2 giờ 30 sáng ngày 31/12, tại Km17+150, chiếc xe container biển kiểm soát 78C-03585 kéo rơmooc biển kiểm soát 78R-00079 chứa đầy gỗ hộp, do tài xế Lê Văn Chín, sinh năm 1977 điều khiển, phụ xe là Lê Văn Hiền, sinh năm 1994 đã lao xuống ruộng, lật ngửa. Tài xế và phụ xe may mắn thoát chết. Hàng chục tấn gỗ trên xe được tài xế khai là chở từ tỉnh Gia Lai về Phú Yên. Tuy nhiên, công an huyện Phú Hòa vẫn đang tiếp tục đo đếm, kiểm tra nguồn gốc. 


Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết dương lịch 2017 và cũng là ngày cuối cùng của năm 2016, toàn quốc xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 9 người. Tất cả các vụ tai nạn này đều xảy ra trên đường bộ. Cục Cảnh sát giao thông đã tổ chức 230 tổ công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1, phát hiện và lập biên bản xử lý 1.454 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp kho bạc Nhà nước 1,107 tỷ đồng; tạm giữ 101 phương tiện; tước 122 giấy phép lái xe.


Ngày 1/1, ít nhất 35 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào hộp đêm Reina ở quận Ortakoy của thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).  Thị trưởng thành phố Istanbul Vasip Sahin đã cung cấp thông tin trên, đồng thời khẳng định đây là một vụ tấn công khủng bố. Một số hãng tin cho hay con số bị thương trong khoảng từ 40-60 người. Trước đó, theo chuyên gia an ninh Abdullah Agar, một cảnh sát và một dân thường đã thiệt mạng trong vụ tấn công nói trên. Các tay súng cải trang thành ông già Noel và nói tiếng Arập, mang theo súng trường tấn công.


Ngày 31/12, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ tám phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thủ đô Ankara. Những đối tượng trên bị nghi ngờ lên kế hoạch tiến hành tấn công khủng bố vào đêm giao thừa. Theo hãng tin Anadolu, cảnh sát cũng đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến IS trong chiến dịch bắt giữ nêu trên. Trước đó một ngày, khoảng 40 nghi can IS đã bị bắt giữ tại tỉnh Adana, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.


Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa gửi lời chúc mừng năm mới tới tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng thời hi vọng quan hệ hai nước sẽ có những bước tiến mới sau khi ông này nhậm chức. Trong thông điệp chúc năm mới, Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng ông Donald Trump đã chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đồng thời hi vọng sau khi ông này tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1 tới, hai nước Nga-Mỹ sẽ “có những bước tiến mang tính xây dựng, tiến tới khôi phục các cơ chế hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực và đưa sự tương tác giữa hai nước tại trường quốc tế lên mức độ hoàn toàn mới”. (Xem chi tiết)


Lầu Năm Góc tuyên bố thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi vẫn chưa chết, mặc dù trước đó đã có một số thông tin cho rằng tên này đã thiệt mạng. Trước đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), trong một cuộc họp giữa các quan chức cấp cao của cơ quan này, cho rằng al-Baghdadi đã chết hồi đầu tháng 12/2016. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN, người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cook khẳng định thủ lĩnh IS nói trên vẫn còn sống.


Ngày 31/12, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết chấp thuận lệnh ngừng bắn tại Syria, vốn do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ dàn xếp. Trước đó một ngày, ngày 30/12, Nga đã đệ trình một dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với nội dung ủng hộ lệnh ngừng bắn nêu trên, cũng như cuộc đàm phán hòa bình dự kiến diễn ra tại thủ đô Astana của Kazakhstan. Thỏa thuận ngừng bắn tại Syria chính thức có hiệu lực từ 0 giờ ngày 30/12 theo giờ địa phương và gần như được tuân thủ trên khắp lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, vẫn có thông tin về các vụ đụng độ rải rác gần thủ đô Damascus.


Ngày 31/12, Bộ Ngoại giao Iran cho biết Ngoại trưởng Syria Iran Mohammad Javad Zarif và người đồng cấp Syria Walid Muallem đã gặp nhau ở Tehran để thảo luận về giải pháp chính trị, thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc và việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo ở Syria. Trong một thông cáo, bộ trên cho hay: "Cuộc gặp tập trung thảo luận những diễn biến gần đây tại Syria, bao gồm một lệnh ngừng bắn lâu dài, viện trợ nhân đạo, cuộc chiến chống các nhóm khủng bố cũng như sáng kiến chính trị cần thiết cho các cuộc đàm phán và hòa bình ở Syria".


Ngày 31/12, hơn 500.000 người dân Hàn Quốc đã đón chào Năm Mới bằng cách xuống đường biểu tình kêu gọi bắt giữ ngay lập tức Tổng thống Park Geun-hye, đang bị tạm thời đình chỉ chức vụ. Đây là tuần thứ 10 liên tiếp người dân Hàn Quốc đổ xuống đường biểu tình. Theo các nhà tổ chức, số người tham gia biểu tình có thể vượt hơn 600.000 người. Những người biểu tình mang theo nến và biểu ngữ, hô vang các khẩu hiệu đòi Tổng thống Park Geun-hye từ chức và bắt giữ nữ chính khách này, đã tuần hành hướng đến các tòa nhà quan trọng ở thủ đô Seoul trong đó có Nhà Xanh và Văn phòng Thủ tướng. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.