Bản tin 8H: Cảnh sát Áo bắt giữ 22 người mang theo nhiều vũ khí

Bản tin 8H: Cảnh sát Áo bắt giữ 22 người mang theo nhiều vũ khí
TPO - Hãng thông tấn APA của Áo ngày 4/2 đưa tin, cảnh sát thủ đô Vienna tối 3/2 đã bắt giữ 22 người Chechnya, thu một khẩu súng tự động, một khẩu súng ngắn cùng nhiều loại đạn.

Tối 4/2 (mùng 8 tháng Giêng) hàng nghìn người đã đổ về chùa Phúc Khánh (quận Đống Đa, Hà Nội) dâng sao giải hạn. Do khuôn viên chùa không đủ chỗ nhiều người đã phải ngồi phía ngoài đường vái vọng vào trong. Lực lượng chức năng tạo thành hàng rào để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân. (Xem chi tiết)


Những ngày đầu năm, trên địa bàn Bình Định liên tục xuất hiện những trận mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về gây lũ ở hạ lưu sông Côn thuộc 2 huyện Tuy Phước và huyện Phù Cát. Nhiều tuyến đường giao thông thuộc 2 huyện trên bị ngập trong biển nước, hàng trăm ha ruộng vừa gieo sạ từ 5 – 20 ngày, ngập sâu trong nước. Riêng tại xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước và xã Cát Chánh, huyện Phù Cát có hơn 100 ha ruộng người dân chưa gieo sạ được do nước lũ chưa rút. (Xem chi tiết)


Theo dự báo thời tiết hôm nay (5.2) của Trung tâm Khí tượng Thủy văn trung ương, khu vực Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng; Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vài nơi. Khu vực Hà Nội ít mây, ngày nắng. Nhiệt độ từ 17 - 26 độ C. Miền Trung và Nam bộ có nhiệt độ từ 22 – 33 độ C.


Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa có công điện gửi Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an, Chủ tịch ​Ủy ban Nhân dân kiêm Trưởng ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua về các giải pháp cấp bách kéo giảm tai nạn giao thông tại đường ngang qua đường sắt. Nguyên nhân của tình hình này có nguồn gốc trực tiếp từ hành vi vi phạm quy định pháp luật của những người điều khiển phương tiện tham gia giao thông qua đường ngang, lối đi dân sinh.


Chiều 4/2, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi sức khỏe thương binh 2/4 Hoàng Tiến Vin đang nằm điều trị tại Quân y Viện 103. Ông Vin là người bị hành hung trong vụ va chạm giữa xe ba bánh tự chế của ông và xe ôtô của ông Nguyễn Bá Nhu, ngày 25/1 trên địa bàn huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cho rằng​ sự việc xảy ra vào dịp Tết, đối với một người cao tuổi, lại là thương binh 2/4 như ông Vin là hành động không thể chấp nhận được.


Hãng thông tấn APA của Áo ngày 4/2 đưa tin, cảnh sát thủ đô Vienna tối 3/2 đã bắt giữ 22 người Chechnya, thu một khẩu súng tự động, một khẩu súng ngắn cùng nhiều loại đạn. Nhà chức trách đã sử dụng đến lực lượng cảnh sát đặc biệt WEGA vốn chuyên thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố để xử lý vụ việc.


Đặc phái viên của Nga về vấn đề Syria Alexander Lavrentiev sẽ tới thủ đô Tehran của Iran ngày 5/2 để thảo luận với các quan chức cấp cao của nước Cộng hòa Hồi giáo về những diễn biến mới nhất liên quan đến cuộc khủng hoảng Syria. Dự kiến, ông Lavrentiev sẽ gặp gỡ Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran (SNSC) Ali Shamkhani, nhằm thảo luận về những sáng kiến chính trị và an ninh giúp duy trì tiến trình hòa đàm Syria, sau cuộc thương lượng mới nhất tại thủ đô Astana của Kazakhstan.


Giới chức Iran ngày 4/2 đã lý giải về vụ thử tên lửa mới đây, đồng thời cho rằng thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa nước này với các cường quốc sẽ bị vi phạm nếu Washington áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với nước này. Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani khẳng định nước này đang hành xử có trách nhiệm trong các vấn đề khu vực và thế giới.


Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, sẽ tiếp tục cho phép những người có thị thực hợp lệ được nhập cảnh vào Mỹ, nhằm tuân thủ với quyết định chặn sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump đến từ một thẩm phán liên bang tại thành phố Seattle. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định đã hủy bỏ quy định thu hồi thị thực tạm thời. Theo đó, các cá nhân có thị thực chưa bị hủy bỏ sẽ được nhập cảnh nếu như thị thực đó hợp lệ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.