Bản tin 8H: Cảnh sát Đức bắt giữ nghi phạm khủng bố

Cảnh sát đặc nhiệm Đức. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Cảnh sát đặc nhiệm Đức. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Ngày 2/12, các nhà chức trách Đức cho biết nước này đã bắt giữ một người Afghanistan bị nghi là thành viên của Taliban.

Sau khi có tình trạng cá chết tại một số hồ trên địa bàn, thành phố Hà Nội đã giao cho Cty Thoát nước Hà Nội phối hợp với các sở ngành liên quan rà soát và lấy mẫu nước để kiểm tra. Ngày 2/12, Cty Thoát nước Hà Nội đã thông tin kết quả đến báo chí, theo đó, có tới 115 trên 120 mẫu nước được lấy tại các hồ Hà Nội bị ô nhiễm nặng. Tại các hồ bị ô nhiễm, hiện nước thải của người dân vẫn chưa được thu, ngăn chặn triệt để; rác thải sinh hoạt vẫn xả trực tiếp xuống lòng hồ. Đặc biệt, từ nhiều năm qua, nước tại các hồ trên địa bàn Hà Nội chưa một lần được xử lý ô nhiễm bằng công nghệ mà nhiều thành phố phát triển đang áp dụng. Với tình trạng mặt nước như vậy, việc cá chết hoặc nổi tảo đan kín bề mặt là điều có thể xảy ra với bất kỳ hồ nào trên địa bàn. (Xem chi tiết)


Tối ngày 2/12, ông Huỳnh Thương, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn huyện vừa có một trường hợp mất tích do bị lũ cuốn trôi khi lội qua suối. Nạn nhân là em Phạm Văn Phiên ( sinh năm 2001) trú thôn Nước Chạch, xã Ba Xa. Khi tan rẫy ngày 2/12, em Phiên cùng hai người khác liều mình lội qua sông Re để về nhà. Do nước chảy xiết nên em bị cuốn phăng mất tích. Hai người còn lại may mắn thoát chết. Hiện chính quyền địa phương đã huy động đông đảo lực lương khoanh vùng tìm kiếm. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nước sông dâng cao nên công tác này gặp nhiều khó khăn.


Chiều ngày 2/12, Thượng tá Nguyễn Văn Phong,  Phó Trưởng Công an huyện Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết đang điều tra làm rõ một vụ trộm đột nhập tiệm vàng vừa xảy ra trên địa bàn. Theo đó, khuya ngày 1/12, kẻ gian đột nhập vào hiệu vàng Kim Huy tại thôn An Mỹ 2, xã Tam An, huyện Phú Ninh do bà Phan Thị Mạnh (SN 1970 trú phường An Xuân, TP Tam Kỳ) làm chủ, lấy đi 20 cây bạc và 1 cây vàng 18k, tổng trị giá 40 triệu đồng. Ban ngày bà Mạnh kinh doanh buôn bán vàng bạc tại xã Tam An, huyện Phú Ninh, ban đêm đóng cửa hiệu về nhà ở TP Tam Kỳ. Nắm bắt quy luật đi lại này, kẻ gian dễ dàng phá khóa trộm cắp tài sản.     


Khoảng 20h30 phút ngày 2/12, hàng ngàn hộ dân trong làng Trung Văn và người dân khu vực lân cận hốt hoảng khi phát hiện hàng ngàn mét vuông xưởng nhựa ở cuối làng đang chìm trong biển lửa. Vào thời điểm trên, nhiều người dân tại khu vực ngõ 80 đường Đại Linh (Phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) ngửi thấy mùi khét lẹt cùng khói xộc thẳng vào nhà. Người dân trong làng đã tập trung hô hoán chữa cháy nhưng ngọn lửa bén quá nhanh và thiêu rụi nhiều đồ đạc bên trong. Tới 22h, lực lượng PCCC đã cơ bản khống chế đám cháy và tiếp tục phun nước làm mát chống cháy lan sang khu vực khác.


Bộ Tài chính cho biết, luỹ kế hết tháng 11/2016, Việt Nam đã chi hơn 1,46 tỷ USD (tương đương hơn 32 nghìn tỷ đồng) trả nợ nước ngoài. Về vay nợ, hết tháng 11, Việt Nam đã ký 34 hiệp định vay vốn nước ngoài, tổng số vốn vay hơn 5,13 tỷ USD. Trong khi đó, cùng thời gian mới giải ngân được hơn 3 tỷ USD vốn vay (đạt 66% so với kế hoạch cả năm).


Các nguồn tin cảnh sát Pháp cho biết, tối 2/12, một tên cướp mang súng ngắn đang bắt giữ 7 con tin trong một công ty du lịch ở Paris. Trên Twitter, cảnh sát địa phương thông báo "đang tiến hành can thiệp một vụ cướp có vũ trang. Các tài xế hãy tránh khỏi khu vực" đại lộ Massena, phía Nam thủ đô Paris, gần cổng Porte d'Italie.


Bộ Tài chính Mỹ thông báo, ngày 2/12, Mỹ đã đưa vào danh sách trừng phạt 7 cá nhân và 16 công ty Triều Tiên vì có mối quan hệ với Chính phủ Triều Tiên hoặc chương trình vũ khí và hạt nhân của nước này. Thông báo của Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã áp đặt trừng phạt các quan chức Triều Tiên, trong đó có những người thuộc Bộ Công nghiệp Năng lượng Nguyên tử, cơ quan giám sát chương trình hạt nhân.


Ngày 2/12, các nhà chức trách Đức cho biết nước này đã bắt giữ một người Afghanistan bị nghi là thành viên của Taliban. Trong một tuyên bố, các công tố viên liên bang Đức cho biết đối tượng Hekmat T., 20 tuổi, bị bắt một ngày trước đó vì bị tình nghi là thành viên của một tổ chức khủng bố. Các công tố viên đã cáo buộc người đàn ông này tham gia Taliban ở Afghanistan vào năm 2013 và liên tục tham chiến chống cảnh sát và các lực lượng an ninh Afghanistan. Tuy nhiên, tuyên bố không cho biết nơi đối tượng trên bị bắt cũng như tại sao hắn lại ở Đức.


Ngày 2/12, Bộ trưởng Giao thông Italy Graziano Delrio cho biết, Thủ tướng Italy Matteo Renzi gần như chắc chắn sẽ từ chức nếu thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 4/12 tới về cải cách hiến pháp. Giới chức Italy cho rằng Tổng thống Sergio Mattarella sẽ thuyết phục ông Renzi tại vị để đảm bảo ổn định chính trị tại quốc gia châu Âu này. Nếu ông Renzi từ chối, tổng thống nhiều khả năng sẽ lựa chọn một nhân vật khác đứng đầu chính phủ mới để giám sát quá trình cải cách bầu cử.


Cơ quan Hàng không Dân dụng Bolivia hôm 1/12 thông báo đình chỉ vô thời hạn các chuyến bay do LaMia điều hành và đình chỉ cả một số quan chức hàng không trong quá trình điều tra. Chuyến bay của hãng LaMia hôm 28/11 rơi khi đang tới gần thành phố Medellin, làm 71 người thiệt mạng, trong đó có các thành viên đội bóng của câu lạc bộ Brazil Chapecoense. Chỉ có 6 người sống sót. Phi cơ gặp nạn là máy bay còn hoạt động duy nhất của LaMia.

MỚI - NÓNG