Bản tin 8H: EU phản đối Mỹ cấp vũ khí cho Ukraine

Binh sỹ Ukraine chất vũ khí lên tàu hỏa để chuyển khỏi thành phố Artemivsk thuộc khu vực Donetsk ở miền đông ngày 6/3. Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Ukraine chất vũ khí lên tàu hỏa để chuyển khỏi thành phố Artemivsk thuộc khu vực Donetsk ở miền đông ngày 6/3. Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 6/3, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini đã lên tiếng phản đối lời kêu gọi của lưỡng đảng Mỹ cung cấp vũ khí phòng thủ và sát thương cho Ukraine.

Thông tin giá điện sắp tăng 7,5% từ ngày 16/3 khiến người dân và nhiều doanh nghiệp nhấp nhổm không yên. Các doanh nghiệp có lượng tiêu thụ điện năng lớn như sản xuất thép, cao su, xi măng, siêu thị… cho biết, đang tính toán lại chi phí sản xuất kinh doanh để điều chỉnh giá bán cho phù hợp. Tập đoàn Điện lực (EVN) dự kiến tăng doanh thu 13.000 tỷ đồng và đạt lợi nhuận 1.500 tỷ đồng trong năm 2015, sau khi giá điện được quyết định điều chỉnh từ 16/3. (Xem chi tiết)


Dự án Trang trại Phong điện Tây Nguyên do Công ty Giải pháp năng lượng gió HBRE (HBRE Wind Power Solution) làm chủ đầu tư với tổng công suất thiết kế là 120MW, tổng mức đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng, vừa được khởi công xây dựng giai đoạnh một tại xã Đliê-Yang, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, dự kiến hoàn thành năm 2020. Sản lượng điện cung cấp hàng năm lên đến 450 triệu kWh/năm, đủ khả năng cung cấp cho 200.000 hộ gia đình.


Khoảng 20h30 hôm qua (6/3), người dân sống gần công ty Việt Nam Samho (chuyên sản xuất giày thể thao nằm trên tỉnh lộ 8, xã Trung An, huyện Củ Chi, TPHCM) bỗng nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực để vật tư của công ty này. Sau đó, lửa bùng lên dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ lớn, khói đen bốc lên nghi ngút trong khu vực công ty kể trên. Nhận tin báo, lực lượng PCCC TPHCM phối hợp cùng PCCC tỉnh Bình Dương điều hơn 100 lính cứu hỏa cùng hàng chục xe nước đến hiện trường để chữa cháy.  Đến rạng sáng nay (7/3), ngọn lửa đã được khống chế. Sau nhiều giờ chìm trong biển lửa, hàng nghìn met vuông nhà xưởng của công ty Samho bị cháy rụi. 


Vào lúc 12 giờ 10 phút ngày 6/3, tại tỉnh lộ 705, thuộc địa bàn thôn An Hòa, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, xe tải container đâm vào xe máy làm chết một học sinh lớp 12. Sau khi gây tai nạn với xe máy đi cùng chiều, chiếc xe tải này đã không dừng lại mà cài số lùi và tiếp tục chạy lên cán tiếp lên người nạn nhân, khiến người bị nạn đã chết ngay tại chỗ. Lái xe tải sau đó đã bỏ trốn khỏi hiện trường.


Mỹ sẽ cung cấp 6 tàu tuần tra cho Việt Nam, Trưởng Văn phòng Hợp tác Quốc phòng Đại sứ quán Mỹ thông báo chiều 6/3 tại Hà Nội. Cuối tháng 3 này, Phó Tư lệnh Không quân và tiếp đó là Tư lệnh Hải quân Thái Bình Dương cũng sẽ tới Việt Nam. Mỹ sẽ tăng cường hỗ trợ, hợp tác, giúp Việt Nam nâng cao năng lực của lực lượng thực thi pháp luật, nhằm đảm bảo an ninh hàng hải và an ninh biển. (Xem chi tiết)


Ngày 6/3, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini đã lên tiếng phản đối lời kêu gọi của lưỡng đảng Mỹ cung cấp vũ khí phòng thủ và sát thương cho Ukraine để giúp Kiev chống lại lực lượng ly khai. Trước đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner cùng một nhóm các nghị sĩ hàng đầu của đảng Dân chủ và Cộng hòa đã gửi thứ tới Tổng thống Barack Obama kêu gọi cung cấp vũ khí cho Ukraine, song đề xuất này hầu như không nhận được sự ủng hộ nào trong EU.


Số lượng quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại miền Đông Ukraine sẽ được tăng gấp đôi, từ 500 lên 1.000 người. Thông tin này đã được Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier chính thức xác nhận tối 6/3. Ông Steinmeier cho biết ngoài các bên xung đột, phía Nga cũng đã nhất trí với kế hoạch tăng quan sát viên nêu trên.


Ngày 6/3, Người phát ngôn Chính phủ Ba Lan Malgorzata Kidawa-Blonska cho biết quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này sẽ tiến hành đào tạo các huấn luyện viên quân sự Ukraine, do các căn cứ và cơ sở huấn luyện của Ba Lan tốt hơn so với Ukraine. Tuần trước, Ba Lan cho biết có thể sẽ cử một nhóm nhỏ binh sỹ đến Ukraine để hỗ trợ đào tạo các sỹ quan quân đội của Kiev, tương tự như một biện pháp triển khai của Anh.


Nữ phi công người Ukraine Nadiya Savchenko ngày 5/3 đã đồng ý húp súp gà và nghe sự tư vấn sức khỏe của bác sỹ, sau 82 ngày tuyệt thực để phản đối việc bị Nga giam giữ. Nadiya Savchenko bị bắt giam từ giữa năm ngoái với cáo buộc chỉ điểm cho một vụ tấn công bằng đạn cối sát hại hai nhà báo Nga đang tác nghiệp ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, nữ phi công cho biết cô sẽ không từ bỏ việc tuyệt thực.


Số tiền mà tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đang kiếm được lên đến 1 tỉ USD từ nạn buôn lậu heroin của người Afghanistan. Cơ quan kiểm soát ma túy Liên bang Nga cho rằng một nửa số heroin được chuyển tới châu Âu qua Iraq và một số nước châu Phi đã được các tay súng IS chuyển giao. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG