Bản tin 8H: Cháy lô hàng hóa chất, 10 cảnh sát bị thương

Khu vực bị cháy có một container hàng và cả trăm thùng hóa chất nên lửa bén nhanh, bốc cao hàng chục mét. Lửa cũng lan vào khu để xe của các công ty bên cạnh khiến công nhân phải tháo chạy. Ảnh: VnExpress
Khu vực bị cháy có một container hàng và cả trăm thùng hóa chất nên lửa bén nhanh, bốc cao hàng chục mét. Lửa cũng lan vào khu để xe của các công ty bên cạnh khiến công nhân phải tháo chạy. Ảnh: VnExpress
TPO - Cháy lô hàng hóa chất, 10 cảnh sát phải cấp cứu; Du khách người Nga bị cá “lạ” đâm trọng thương; Tổng thống Mỹ sắp công du 4 nước châu Á; Người miền đông Ukraine chiếm 6 xe bọc thép quân sự... là những tin đáng chú ý sáng 17/4.

Khoảng 20h40 ngày 16/4, một vụ cháy hóa chất nghiêm trọng xảy ra tại KCN Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP HCM. Chủ hàng cho biết hàng trăm bồn hóa chất mới nhập vào công ty và vừa bốc hàng xuống khoảng vài giờ thì phát cháy. Ít nhất 10 cảnh sát cứu hỏa phải cấp cứu vì bỏng, ngạt. Đến rạng sáng 17/4, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế. 


Chiều 16/4, Công an thành phố Cần Thơ đã tước danh hiệu công an nhân dân và bắt tạm giam Tống Hoàng Phúc, SN 1993, là đối tượng nổ súng điên loạn vào rạng sáng 16/4 tại nhà nghỉ 555, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Nguyên nhân của vụ việc trên xuất phát từ việc buồn chán chuyện tỉnh cảm và nợ nần cá nhân. (Xem chi tiết)


Ngày 16/4, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, bệnh viện này vừa cứu nữ du khách người Nga bị cá “lạ” đâm vào cổ gây liệt tay chân khi xuống tắm biển tại khu vực đường Phạm Văn Đồng, TP Nha Trang. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã tạm thời ổn định và dị vật mà các bác sĩ ngi là xương cá đã được gửi đến Viện Hải dương học Nha Trang để các nhà khoa học tìm hiểu. (Xem chi tiết)


Tờ Telegraph ngày 16/4 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, 6 xe bọc thép của quân đội nước này bị những người biểu tình ủng hộ ly khai ở miền đông chiếm giữ. Trong khi đó, chính quyền Moscow cho rằng binh sĩ của Kiev chuyển phe và đứng về phía người dân.


Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen ngày 16/4 tuyên bố, NATO sẽ ngay lập tức triển khai thêm các lực lượng hải quân, lục quân, không quân tới Đông Âu nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng ngày càng tồi tệ ở Ukraine. Theo ông Rasmussen, NATO sẽ tăng cường máy bay trên không, tàu ngoài biển và khả năng sẵn sàng chiến đấu trên bộ.


Tàu tấn công đổ bộ USS Bonhomme Richard của Hải quân Mỹ đang trên đường tới hiện trường vụ chìm tàu Sewol ngoài khơi tây nam Hàn Quốc, nơi hơn 290 người vẫn đang mất tích. Tờ Stars and Stripes dẫn lời phát ngôn viên Tư lệnh Lực lượng Hải quân Mỹ ở Hàn Quốc cho biết, tàu USS Bonhomme Richard đang tuần tra định kỳ ở biển Hoàng Hải cách nơi tàu Sewol chìm khoảng 185 km.


Bộ Ngoại giao Mỹ ngày ngày 16/4 thông báo, Tổng thống Barack Obama sẽ thăm Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Philippines vào cuối tháng 4 này. Chuyến thăm nhằm khẳng định “cam kết về tăng cường sự tham gia của Mỹ vào các hoạt động ngoại giao, kinh tế và an ninh với các nước trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương”.


Ở trận chung kết Cup Nhà Vua sáng nay, Bale đã có cú dứt điểm tinh tế như một siêu phẩm giúp Real đánh bại Barca với tỷ số 2-1. Với chiến thắng này, Real Madrid đã có được danh hiệu đầu tiên trong mùa giải năm nay và đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp, đội bóng của HLV Carlo Ancelotti đánh bại Barcelona trong một trận chung kết Cúp Nhà vua. (Xem chi tiết).

MỚI - NÓNG