Bản tin 8H: Chạy xe máy ngược chiều trong làn ô tô, đôi nam nữ tử vong

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: C.T.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: C.T.
TPO - Nam thanh niên điều khiển xe máy chở cô gái đi ngược chiều trong làn đường ô tô, bất ngờ tông trực diện vào xe tải khiến cả 2 ngã xuống đường tử vong.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ hôm nay (9/7) đến ngày 11/7, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 200mm, thời gian mưa lớn thường xảy ra về đêm và sáng sớm.

Ngày 8/7, Đoàn công tác của Bộ chính trị do ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên BCT, Bí thư Thành ủy TP HCM dẫn đầu có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về kiểm tra công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo đến năm 2020. Phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Phạm Bạch Đằng cho biết, đến nay, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh là 1.914 người, được đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và bố trí phù hợp với năng lực, sở trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao. Đoàn công tác của Bộ chính trị làm việc với Đảng ủy Sở Công an Cà Mau, Đảng bộ phường 5 (thành phố Cà Mau), Đảng bộ huyện Trần Văn Thời và Đảng bộ, nhân dân xã Trí Phải (huyện Thới Bình) đến hết ngày 9/7. (Xem chi tiết)


Khoảng 23h30 ngày 8/7, nam thanh niên (khoảng 25 tuổi) điều khiển xe máy chở cô gái (khoảng 20 tuổi) đi ngược chiều trong làn đường ô tô trên đường Phạm Văn Đồng, hướng từ cầu vượt Linh Xuân về cầu Bình Lợi. Khi còn cách cầu Gò Dưa, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TPHCM khoảng 100m thì chiếc xe máy bất ngờ tông trực diện vào xe tải BKS: 92C-078.14. Vụ va chạm mạnh khiến đôi nam nữ ngã xuống đường. Người nam chết tại chỗ, người nữ bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó.


Sáng 8/7, xuất phát từ mâu thuẫn vì cùng quen một cô gái, Lê Đăng Sang (25 tuổi, quê Hà Tĩnh) hẹn Đinh Văn Thái (25 tuổi, quê Hải Phòng) gặp mặt để "nói chuyện". Sang rủ thêm bạn là Nguyễn Văn Tiến (28 tuổi, quê Lâm Đồng) cùng đi và mang theo 2 con dao. Khi cả hai đến trước cổng Đại học Công Nghệ Đồng Nai (TP Biên Hòa) thì gặp Thái. Sau một hồi lời qua tiếng lại, Thái cầm hai cây mã tấu lao vào chém loạn xạ nhưng không trúng tình địch nên bỏ chạy. Sang cùng bạn rượt theo chém đối thủ gục tại chỗ. Sau khi gây án, hai thanh niên bỏ trốn, nhưng đến tối cùng ngày thì bị bắt. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi uống rượu về, sẵn hơi men trong người, Đặng Tất Thuấn (SN 1993, trú xã Phú Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) bắt đầu quậy phá. Thấy cháu say rượu, ông nội Thuấn ra can ngăn thì bị chính cháu mình dùng thang giường đánh tử vong. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã bắt giữ Thuấn bàn giao cho công an giải quyết. (Xem chi tiết)

Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 ngày 8/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp hàng loạt các nhà lãnh đạo lớn trên thế giới như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ấn Độ Narendra Modi… Tổng thống Donald Trump khẳng định sẽ thăm Việt Nam và tham dự Hội nghị Cấp cao APEC tại Đà Nẵng vào tháng 11/2017. (Xem chi tiết)

Trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20, Tổng thống Donald Trump nhận định cần "phải có một số hành động" đối với Triều Tiên. Tổng thống Mỹ khẳng định việc kiềm chế Triều Tiên có thể lâu hơn mong đợi của hai nhà lãnh đạo, "nhưng cuối cùng sẽ thành công, bằng cách này hay cách khác".

Ngày 8/7, hãng truyền thông Amaq của IS đưa tin về “cuộc chiến khốc liệt” xung quanh quận ven sông Maydan, Mosul, thành trì lớn cuối cùng của IS ở Iraq, và nhấn mạnh, các chiến binh thánh chiến đang “nắm giữ các vị trí kiên cố”. “Các chiến binh của Nhà nước Hồi giáo cam kết chiến đấu đến chết ở Maydan”, Amaq thông tin. Tuyên bố trên của nhóm cực đoan IS được đưa ra sau khi phát ngôn viên của quân đội Iraq thông báo, các phòng tuyến của phe nổi dậy đang sụp đổ, trên truyền hình nhà nước vào cùng ngày. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.