Bản tin 8H: Chiến đấu cơ Nhật xuất kích đối phó máy bay Trung Quốc

Tiêm kích F-15 của Nhật Bản. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tiêm kích F-15 của Nhật Bản. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Nhật Bản cho biết Lực lượng phòng vệ trên không của nước này ngày 10/12 đã cho xuất kích chiến đấu cơ nhằm đối phó 6 máy bay quân sự Trung Quốc trên eo biển ngăn cách giữa các đảo ở Okinawa.

Trên 606 tấn hải sản có hàm lượng cadimi vượt ngưỡng đang được các ngành chức năng tỉnh Quảng Bình tiêu hủy theo quy trình tại bãi rác tây bắc Đồng Hới. Dự kiến đến ngày 14/12, số hải sản không an toàn này sẽ được tiêu hủy xong. Trước đó, Sở Y tế Quảng Bình đã lấy mẫu tại 29 cơ sở đông lạnh trên địa bàn tỉnh. Có 130 mẫu được gửi đi kiểm nghiệm. Kết quả, phát hiện 30/130 mẫu không đảm bảo an toàn thực phẩm. Tổng số lượng hải sản có hàm lượng cadimi vượt ngưỡng là trên 606,4 tấn, chiếm 1/5 số lượng hải sản đang tồn kho. Các loại hải sản đông lạnh có hàm lượng cadimi vượt ngưỡng gồm nhiều loại như: ghẹ xanh, ghẹ sao, cá ngừ trơn, ngừ bong, cá bống suôn, mực chan chu và một số loại cá nục.


Khởi tố nhiều cựu lãnh đạo Ngân hàng Đông Á. Ngày 10/12, Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) ra thông cáo báo chí về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một số cán bộ nguyên là lãnh đạo của ngân hàng này do vi phạm pháp luật trong hoạt động tiền tệ ngân hàng. Trong đó có ông Trần Phương Bình - nguyên Tổng giám đốc DongA Bank, bà Nguyễn Thị Ngọc Vân - Phó tổng giám đốc DongA Bank và 3 nhân viên liên quan. Đây là những cán bộ bị Ban Kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hội đồng xử lý kỷ luật của DongA Bank đình chỉ chức vụ vào tháng 8/2015 và không tham gia quản lý, điều hành ngân hàng gần 1 năm rưỡi qua.


Ông Nguyễn Kim Phương, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết khoảng 13h30 phút ngày 10/12, tại tiểu khu 102 thuộc phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long đã xảy ra vụ cháy rừng. Vị trí rừng cháy là rừng ngoài quy hoạch, chủ yếu cây thông và cỏ thực bì thuộc khu 4 phường Hà Khánh (khu vực kho cũ Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ). Đám cháy xuất hiện từ đám cỏ thực bì phía dưới chân rừng, gặp gió lan nhanh lên phía trên. Ước tính diện tích rừng cây bị cháy khoảng 1ha. Ngay sau khi phát hiện đám cháy, lực lượng Kiểm lâm, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và công nhân một số đơn vị ngành than gần đó đã được huy động và dùng các biện pháp thủ công để dập lửa. Đến khoảng 16 giờ chiều nay đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.


Tường rào Phòng Nội vụ đổ đè chết một học sinh. Sáng 10/12, gia đình tổ chức tang lễ cho cháu Nguyễn Thanh Hà - học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu ở thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai tử vong do tường rào của Phòng Nội vụ thị xã đổ xuống đè lên người. Chiều 9/12, hai bố con Hà móc võng ngủ sát tường rào đang trong giai đoạn tu sửa của Phòng Nội vụ thị xã Ayun Pa thì mảng tường rào tại điểm móc võng sụp đổ, đè người bố bị thương, cháu Hà tử vong tại chỗ. 


Cảnh sát thủ đô London của Anh ngày 10/12 cho biết một kẻ bị tình nghi chuẩn bị thực hiện các hành động khủng bố đã bị bắt giữ ngay khi đối tượng này đến một sân bay gần London. Đối tượng trên, 41 tuổi, đã đến sân bay Stansted, nằm ở một khu vực Đông Bắc trung tâm London và sau đó đã bị bắt giữ. Đối tượng này bị tình nghi đã đến Syria. Hiện cơ quan chống khủng bố của Anh đang điều tra vụ việc.


Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết Lực lượng phòng vệ trên không của nước này ngày 10/12 đã cho xuất kích chiến đấu cơ nhằm đối phó 6 máy bay quân sự Trung Quốc trên eo biển ngăn cách giữa các đảo ở Okinawa. Theo Văn phòng Tham mưu Liên quân của Bộ trên, những máy bay Trung Quốc không vi phạm không phận Nhật Bản. Những máy bay quân sự của Trung Quốc gồm có 2 máy bay chiến đấu Su-30, 2 máy bay ném bom H-6 và 2 máy bay thu thập thông tin tình báo. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đang phân tích ý định của Trung Quốc.


Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 10/12 đã tiến được vào thành phố cổ Palmyra ở miền Đông Syria sau khi chúng tấn công vào các khu vực ngoại ô của thành phố này lần đầu tiên kể từ khi IS bị mất quyền kiểm soát nơi này trước đó. Theo SOHR, phiến quân IS đã vào Palmyra sau khi chúng chiếm được các điểm cao chiến lược gần thành phố này và kiểm soát được phần phía Bắc của thành phố cùng những ngọi núi xung quanh. Cùng ngày, IS tuyên bố đã bắn rơi một máy bay chiến đấu của chính quyền Syria ở gần Palmyra.


Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu cho biết một trong những vụ nổ diễn ra ngay bên ngoài sân vận động Vodafone Arena, trong khi vụ bị nghi là đánh bom tự sát diễn ra tại công viên Macka liền kề, theo Reuters. 15 người thiệt mạng và 69 người bị thương trong vụ việc, Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ thông báo. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan mô tả các vụ nổ là tấn công khủng bố nhằm vào cảnh sát và dân thường. Ông nói rằng mục đích của chúng là gây ra số lượng thương vong tối đa. (Xem chi tiết)


Ít nhất 5 người thiệt mạng và 29 người khác bị thương khi một tàu chở hàng trật bánh và phát nổ ở đông bắc Bulgaria. Vụ tai nạn đường sắt xảy ra vào sáng ngày 10/12 (theo giờ địa phương) tại Hitrino, tỉnh Shumen, đông bắc Bulgaria. Cảnh sát cho biết, đoàn tàu dài 12 toa, chở propylen – một loại khí dễ bay hơi và dễ cháy, bị trật bánh khỏi đường ray khi đi qua làng Hitrino. Tàu lao vào đường dây điện cao thế rồi phát nổ. Vụ nổ san phẳng khoảng 50 ngôi nhà và công trình công cộng, khiến toàn bộ ngôi làng phải sơ tán theo lệnh của quan chức địa phương. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter thông báo, 200 binh sĩ quân đội sẽ được gửi đến Syria để tăng cường cho cuộc chiến chống lại lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Raqqa. Phát biểu tại cuộc hội đàm về an ninh Trung Đông tại Bahrain vào ngày 10/12, ông Ash Carter cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phê duyệt đề xuất triển khai thêm binh sĩ, bao gồm lực lượng đặc nhiệm, cố vấn quân sự và chuyên gia xử lý bom mìn, đến Syria. Hiện tại, 300 lính đặc nhiệm Mỹ đã ở Syria và đang cùng lực lượng người Kurd và quân Ả Rập cố gắng giành lại quyền kiểm soát Raqqa khỏi các tay súng IS. Đa phần quân đội Mỹ hỗ trợ các đồng minh thông qua các cuộc không kích. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.