Bản tin 8H: Tiêm kích Thụy Sĩ mất tích ở vùng núi Alps

Bản tin 8H: Tiêm kích Thụy Sĩ mất tích ở vùng núi Alps
TPO - Một máy bay chiến đấu cùng với một phi công của Không quân Thụy Sĩ đã mất tích hôm qua 29/8 khi đang làm nhiệm vụ bay huấn luyện. Máy bay rất có thể đã rơi xuống vùng núi Alps, nguồn tin quân sự cho biết. 

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm nay (30/8), nền nhiệt các tỉnh Bắc Bộ sẽ tăng thêm, nhiều nơi có nắng, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa dông về chiều, đề phòng hiện tượng thời tiết cực đoan. Trong ngày, các tỉnh phía Bắc sẽ tăng thêm 1-2 độ C so với ngày hôm qua, nắng xuất hiện trở lại, cao nhất ở phía Tây Bắc Bộ như Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Hòa Bình cao nhất 33 độ C. Phía Đông Bắc Bộ cũng như khu vực đồng bằng cao nhất 33 độ C, một số nơi như khu vực Hà Nội trên 33 độ C. 


Sau khi gây tai nạn, chiếc Carmry biển kiểm soát Hà Nội kéo lê xe máy bỏ chạy với tốc độ cao cả chục cây số, bất chấp nhiều người truy đuổi. Chỉ đến khi lốp trước bị nổ, chủ phương tiện mới chịu đánh xe vào gara. Sự việc nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 23 giờ 10 phút ngày 29/8 tại đường Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Hà Nội. Vào thời điểm trên, xe ôtô Camry mang biển kiểm soát 30A-09727 lưu thông theo hướng từ Ngã Tư Sở về Kim Giang đã đâm vào xe Lead biển kiểm soát 34F1-18715 đi cùng chiều. Va chạm khiến người phụ nữ trên xe máy ngã ra đường, chiếc xe Lead mắc vào đầu xe Camry. Bất chấp việc nhiều người yêu cầu dừng lại, chủ chiếc xế hộp đã tăng ga bỏ chạy, kéo theo cả chiếc xe ga ở đầu.


Chuẩn bị cho việc thí điểm mở rộng phố đi bộ ra khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận, ngày 29/8, Ban Chỉ đạo thành phố đã họp với các thành viên thống nhất kế hoạch tổ chức, phân luồng giao thông, chuẩn bị các điểm trông giữ xe phục vụ du khách. Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội cũng công bố phương án phân luồng, bảo vệ an ninh phục vụ thí điểm tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm. Theo đó, từ 1/9, lượng cảnh sát được phân làm 3 vòng: Vòng 1, bố trí  29 chốt, mỗi chốt có 3 cảnh sát giao thông phối hợp với cảnh sát bảo vệ, cảnh sát cơ động, công an phường, quận ở khu vực phía trong, giáp ranh khu phố đi bộ. Các chốt này thực hiện nhiệm vụ cấm toàn bộ phương tiện vào không gian đi bộ; Vòng 2, bố trí 19 chốt gồm 29 chiến sĩ làm nhiệm vụ phối hợp cùng lực lượng cảnh sát cơ động hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông theo hướng phù hợp, chỉ dẫn các điểm trông giữ xe; Vòng 3, gồm 9 chốt làm nhiệm vụ hướng dẫn, phân luồng giao thông, hạn chế phương tiện vào không gian đi bộ. (Xem chi tiết)


Thành phố Hà Nội đã yêu cầu sắp xếp lại luồng tuyến xe khách cho phù hợp với quy hoạch, tuy nhiên trên nhiều tuyến đường, xe chạy trái tuyến, xuyên tâm vẫn nhan nhản. Trước tình trạng này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa có chỉ đạo, trước ngày 1/10 phải chấm dứt việc trên. Cùng với đó, Tổng Cty Vận tải Hà Nội lên kế hoạch, bố trí các tuyến xe buýt trung chuyển để kết nối giữa các bến xe, không cho phép xe khách được chạy qua trung tâm thành phố. (Xem chi tiết)


Ngày 29/8, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản gửi các sở ban ngành và quận huyện trên địa bàn về việc quản lý các hoạt động liên quan đến trò chơi Pokemon Go. Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị các cơ quan báo, đài tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung chỉ đạo của Bộ thông tin và truyền thông: không chơi khi đang tham gia giao thông, không chơi ở khu vực nguy hiểm, không chơi gần hoặc trong khu vực các cơ quan của Đảng và Nhà nước, các khu vực quân sự, an ninh quốc phòng  và các khu vực cấm trên địa bàn TP Đà Nẵng. Các cơ quan, đơn vị quán triệt, khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không chơi Pokemon Go tại cơ quan, đơn vị, không sử dụng địa chỉ thư điện tử thành phố Đà Nẵng (@danang.gov.vn) để đăng ký, trao đổi thông tin về trò chơi này. (Xem chi tiết)


Ngày 29/8, Bộ Quốc phòng Mỹ đã ra tuyên bố kêu gọi chấm dứt giao tranh giữa các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm đối lập ở miền Bắc Syria, đồng thời nhấn mạnh rằng tình trạng giao tranh và không phối hợp hành động ở khu vực này tạo điều kiện cho tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng mở rộng hoạt động. Tuyên bố trên của Bộ Quốc phòng Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đưa lực lượng qua biên giới vào miền Bắc Syria trong chiến dịch “Lá chắn sông Euphrates” mà giới chức Ankara tuyên bố là để đánh đuổi IS đồng thời ngăn chặn các lực lượng người Kurd vốn đang kiểm soát các vùng lãnh thổ rộng lớn dọc biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, lực lượng Các đơn vị tự vệ nhân dân người Kurd (YPG) ở miền Bắc Syria được Mỹ hậu thuẫn chống IS. 


Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29/8 đã tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) tại khu vực Gara ở miền Bắc Iraq. Nguồn tin quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, chiến dịch được thực hiện sau khi nhận được thông tin tình báo về các mục tiêu này.


Thụy Sĩ mở chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ quy mô lớn để xác định vị trí một chiến đấu cơ F/A-18C mất tích trên dãy Alps và được cho là đã rơi xuống. Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ, chiếc F/A-18C một chỗ ngồi đang diễn tập với một phi cơ khác thì mọi liên lạc với phi công bị mất vào 14h05 GMT, ở gần khu vực Susten, miền Trung Thụy Sĩ. (Xem chi tiết)


Ngày 29/8, Triều Tiên đã gọi tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án mạnh mẽ 4 vụ phóng tên lửa gần đây của nước này là "hành động thù địch" do Mỹ thực hiện, đồng thời nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ đáp trả với tư cách một cường quốc quân sự đầy đủ. Ngoài ra, tuyên bố được Bộ Ngoại giao Triều Tiên gửi tới các phóng viên tại Liên hợp quốc cũng nhắc lại lời cảnh báo rằng, "hành động vội vàng" của Mỹ hòng bắt lỗi Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm hôm 24/8 "sẽ chỉ khiến nước này nhanh chóng rơi vào tình trạng tự hủy hoại."


Văn phòng Tổng thống Chính quyền Palestine ngày 29/8 khẳng định Palestine sẵn sàng tham gia bất cứ sáng kiến hòa bình nào nhằm mang lại "giải pháp công bằng và toàn diện."  Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin về việc Nga có kế hoạch tổ chức một hội nghị thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.