Bản tin 8H: Chiến sự lan tới Mariupol, hơn 100 người thương vong

Một tòa nhà ở Mariupol bốc cháy sau khi trúng đạn pháo.
Một tòa nhà ở Mariupol bốc cháy sau khi trúng đạn pháo.
TPO - Chính quyền Ukraine nói rằng, cuộc tấn công của phe ly khai miền Đông vào thành phố cảng chiến lược Mariupol ngày 24/1 khiến ít nhất 30 người chết, 83 người bị thương.

Ngày 25/1, Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố Diệp Minh Tấn (SN 1982), trú tại xã Xuân Minh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình về hành vi vận chuyển, buôn bán tiền giả. Ông Tấn khai, ngày 23/1, ông lên Lạng Sơn đặt mối liên hệ, giao dịch  mua 100 triệu đồng tiền Việt Nam giả (mệnh giá 200 ngàn đồng/tờ) với giá 35 triệu đồng tiền thật. Sau đó, Tấn cất giấu tiền giả trong người, đi bộ về phía bến xe Lạng Sơn và bị lực lượng công an địa phương bắt giữ. (Xem chi tiết)


Sương mù dày đặc cản trở tầm nhìn đã khiến tàu cá chở 8 ngư dân đâm vào bãi đá ngầm và bị chìm cách đất liền 1,5km. Vào lúc 4h30 ngày 25/1, trong lúc trở về đất liền sau chuyến khai thác hải sản trên biển, tàu cá NA: 95225 -TS do anh Hồ Văn Bắc (trú tại xóm 9 xã Sơn Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã bị chìm, trên tàu cá lúc này có đến 8 ngư dân của địa phương. Hậu quả tàu bị hư hỏng nặng. Trong lúc tàu chìm các ngư dân trên tàu đã phát tín hiện cầu cứu và được cứu kịp thời.


Đường dây A35 nối với trạm điện xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) bị đứt dẫn đến mất điện lưới đồng loạt trên địa bàn và thiêu trụi một quán café. Khoảng 7h30 ngày 25/1, tại ngôi nhà anh Kiều Đình Việt, thôn Văn Sơn, xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà đã xảy ra vụ hỏa hoạn do đường dây điện đi ngang qua bị đứt, sà xuống mái nhà. Ngay sau khi đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng, điện lực huyện Thạch Hà có mặt tại hiện trường để khắc phục sự cố điện.


Giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình (VFC) thuộc VTV khẳng định, Cục Nghệ thuật biểu diễn không thể đòi hỏi VFC cho xem kịch bản chương trình Táo quân trước khi phát sóng để kiểm duyệt. Ông Hải nhấn mạnh Táo quân là chương trình truyền hình và theo luật thì các chương trình của Đài sẽ do Tổng giám đốc các Đài phát thanh - truyền hình chịu trách nhiệm về nội dung. Căn cứ vào nghị định 79 thì VFC không cần phải có bất cứ văn bản và thủ tục nào cần có sự phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn khi thực hiện Táo quân 2015.


Chính quyền Ukraine nói rằng, phe ly khai miền Đông tấn công thành phố cảng chiến lược Mariupol ngày 24/1 khiến ít nhất 30 người chết, 83 người bị thương. Mariupol có 500.000 dân, có vị trí chiến lược đối với ngành xuất khẩu thép và ngũ cốc của Ukraine, án ngữ tuyến đường giao thông ven biển từ biên giới Nga đến bán đảo Crimea. Chính quyền Kiev lo ngại phe ly khai muốn thiết lập một cầu tiếp tế đường bộ từ Nga nối với Crimea. Liên minh châu Âu cảnh báo quan hệ với Nga tiếp tục xấu đi. Sau 9 tháng xung đột ở Ukraine, hơn 5.000 người đã thiệt mạng, gây nên cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất giữa Nga và phương Tây kể từ thời Chiến tranh Lạnh. (Xem chi tiết)


Một cuộc họp khẩn cấp của Ngoại trưởng các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) về tình hình Ukraine sẽ được tổ chức vào thứ Năm, ngày 29 tháng 1 tới. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói rằng, trong cuộc họp khác cũng liên quan tới tình hình Ukraine của Hội đồng thường trực Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), dự kiến diễn ra vào tối ngày 26/1, Kiev sẽ đưa ra một số vấn đề nhằm tăng áp lực đối với Nga xung quanh cuộc khủng hoảng phía Đông – Nam Ukraine. (Xem chi tiết)


Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết đoàn xe nhân đạo thứ 12 dành cho miền Đông Ukraine đang được định hình, bất chấp xung đột quân sự gia tăng trong khu vực những ngày qua. Thông báo từ Moscow, đoàn xe nhân đạo thứ 12 này sẽ xuất phát từ Trung tâm cứu hộ khẩn cấp Noginsk, một số khác sẽ khởi hành từ các vùng khác ở Nga. Liên Hợp Quốc đã yêu cầu Moscow cung cấp danh sách đầy đủ những hạng mục hàng nhân đạo giúp đỡ vùng Donbass. (Xem chi tiết)


Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng, Washington không muốn nhìn thấy Nga suy yếu cũng như nền kinh tế nước này rơi vào tình trạng hỗn loạn. Tổng thống Barack Obama cũng bày tỏ quan ngại về hàng loạt những hoạt động quân sự đang diễn ra ở miền Đông Ukraine, khiến thỏa thuận Minsk đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Quan hệ Nga-Mỹ đã xấu đi kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng ở Ukraine, và Washington liên tục cho rằng, Moscow là căn nguyên khiến cuộc xung đột ở phía Đông - Nam Ukraine leo thang không ngừng. (Xem chi tiết)


Ngày 25/1, ít nhất 30 cảnh sát Phillipines đã thiệt mạng trong một cuộc giao tranh dữ dội với các nhóm phiến quân Hồi giáo tại miền nam nước này. Cuộc giao tranh xảy ra vào sáng ngày 25/1 tại thị trấn Mamasapano, tỉnh Maguindanao. Cảnh sát đã tiến vào khu vực cộng đồng người Hồi giáo, nơi các tay súng phiến quân tự do Hồi giáo Bangsamoro (BIFF) và lực lượng đối địch - Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) đang đụng độ. (Xem chi tiết)


Nhà chức trách cho biết đã có 2 người thiệt mạng trong một vụ xả súng xảy ra vào chiều 25/1 tại một cửa hàng bán đồ gia dụng ở Manhattan (Mỹ). Vụ xả súng xảy ra vào khoảng 14 giờ 45 phút (giờ địa phương) tại một cửa hàng của Home Depot ở tuyến phố số 23, Đại lộ 6 khu hạ Manhattan.Cảnh sát địa phương xác nhận đã có một người chết tại hiện trường và một người khác được thông báo qua đời tại bệnh viện. Hiện danh tính của các nạn nhân chưa được công bố và những tình tiết của vụ xả súng vẫn chưa rõ ràng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.