Bản tin 8H: Chìm tàu chở 6 người Việt tại Campuchia

Bản tin 8H: Chìm tàu chở 6 người Việt tại Campuchia
TPO - Ngày 8/2, Cảnh sát trưởng tỉnh Preah Sihanouk, Tây Nam Campuchia, Tướng Chuon Narin cho biết một tàu cao tốc chở 6 khách du lịch Việt Nam đã bị chìm ở bờ biển ngoài khơi tỉnh này vào sáng cùng ngày.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu đất đai từ thành phố đến cấp cơ sở, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đang tập trung xây dựng tổng thể hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ưu tiên bố trí đủ nguồn vốn thực hiện. Với tổng mức đầu tư là 1.402 tỷ đồng (triển khai trên địa bàn 27 quận, huyện, thị xã còn lại), dự án được thực hiện từ năm 2015-2018. Cụ thể, năm 2015 bố trí vốn thực hiện là 165,5 tỷ đồng; năm 2016 là 152 tỷ đồng.


Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết, ngày 8/2 (tức ngày mùng 1 Tết), trên cả nước hầu hết các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh đều chưa hoạt động, chỉ có một số quầy hàng, cửa hàng mở cửa bán lấy may. Số lượng khách mua hàng chỉ tập trung ở một số mặt hàng chính như bánh kẹo, rượu, bia, nước ngọt, đồ cũng lễ thắp hương để phục vụ đi lễ chùa, tuy nhiên, số lượng khách rất ít. Ngoài ra, do người dân chủ yếu đi chúc tết, đi chơi và đi lễ đầu năm tại các đền, chùa nên giá dịch vụ trông giữ xe tại các khu vực này tăng cao so với ngày thường.


Một vụ cháy xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 8/2 tại số 168 đường Pasteur (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM). Đám cháy bùng phát tại phần sân trước tòa nhà cao tầng thuộc khuôn viên của Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM. Ngọn lửa kèm theo khói đen bốc cao có thể nhìn thấy từ đằng xa. Các bảo vệ của tòa nhà đã dùng bình chữa cháy cố gắng khống chế đám cháy. Đám cháy được dập nhanh chóng bởi lực lượng chữa cháy tại chỗ. Một nhân chứng của vụ cháy cho biết do có người hút thuốc, vứt tàn còn lửa vào sọt rác tạo nên đám cháy.


Khoảng 15g15 ngày 8/2, tại km 1205+100 Quốc lộ 1A (phường Đập Đá, thị xã An Nhơn (Bình Định) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm 2 người chết, 1 người bị thương. Xe khách giường nằm do tài xế Lê Hoàng Hòa (41 tuổi) điều khiển chạy hướng Bắc vào Nam, khi đến khu vực Bằng Châu, phường Đập Đá thì gây tai nạn với xe máy do một thanh niên chở phía sau 2 cô gái. Nam thanh niên và 1 cô gái tử vong, người còn lại bị thương đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.


Vào 14h30 ngày 8/2 tại đường Bình Thung, phường Bình An, Thị xã Dĩ An, Bình Dương, anh Nguyễn Minh Tân (22 tuổi, quê Sóc Trăng) chạy xe máy chở bạn đi chơi tết theo hướng quốc lộ 1 K về Trạm y tế xã Bình An (thị xã Dĩ An). Đến điểm trên, phương tiện đổ dốc thì đột ngột chết máy rồi bùng cháy dữ dội. Hai người trên xe bỏ chạy thoát thân. Một ngày trước anh Tân đưa xe đến điểm kinh doanh xăng dầu tại trung tâm thị xã Dĩ An đổ đầy xăng. Người này cho rằng nắp xăng chưa được đóng chặt khiến nhiên liệu tràn ra ngoài rồi bắt lửa. (Xem chi tiết)


Ngày 8/2, Cảnh sát trưởng tỉnh Preah Sihanouk, Tây Nam Campuchia, Tướng Chuon Narin cho biết một tàu cao tốc chở 6 khách du lịch Việt Nam đã bị chìm ở bờ biển ngoài khơi tỉnh này vào sáng cùng ngày. Con tàu chở 2 thủy thủ Campuchia và 6 du khách người Việt, gồm 4 nữ và 2 nam, đã bị chìm lúc 9 giờ 35 phút ở cách đảo nghỉ dưỡng Koh Rong khoảng 18km do bão.


Sáng 8/2, ít nhất 4 người thiệt mạng và 18 sỹ quan đã bị thương trong một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một xe buýt của quân đội tại tỉnh Balkh, miền Bắc Afghanistan. Trong số 4 người thiệt mạng có 3 sỹ quan và kẻ đánh bom. Phó Cảnh sát trưởng tỉnh Balkh Abdul Rizaaq cho biết vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, chiếc xe buýt đang di chuyển gần Quân đoàn 209 Shaheen tại khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ phủ tỉnh Balkh.


Có ít nhất 33 người di cư đã thiệt mạng trong tai nạn mới nhất trên biển Aegea, khi những chiếc thuyền chở họ từ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ sang các đảo gần nhất của Hy Lạp bị lật úp. Các quan chức địa phương cho hay, vẫn còn hàng chục người khác mất tích trong vụ đắm thuyền này và hải quân Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân. Kể từ đầu năm đến nay, đã có gần 150 người, trong đó có khoảng 40 là trẻ em, đã chết đuối trong các tai nạn khi đang trên đường sang Hy Lạp.


Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 8/2 thông báo đã phát hiện một tàu của hải quân Trung Quốc di chuyển bên ngoài vùng tiếp giáp lãnh hải ở ngoài khơi Bán đảo Boso, Đông Nam Tokyo, một số lần kể từ hôm 4/2. Theo bộ trên, tàu này không đi vào vùng lãnh hải của Nhật Bản, và đây là lần thứ 2 một tàu giám sát của hải quân Trung Quốc bị phát hiện ở khu vực trên kể từ cuối tháng 12/2015.


Thủ lĩnh đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ Myanmar (NLD), bà Aung San Suu Kyi đã nhận được một lời de dọa sát hại tính mạng trên trang mạng xã hội Facebook vì liên quan việc NLD muốn sửa đổi hiến pháp 2008. Đại tá Myin Lwin Than, chỉ huy cảnh sát khu vực Nam Okkalapa cho biết lời đe dọa xuất phát từ một tài khoản mang tên "Ye Myint Lwin" và cho tới nay cảnh sát vẫn chưa thể truy cứu trách nhiệm kẻ đưa ra lời đe dọa này.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.