Bản tin 8H: Chính phủ Mỹ có thể phải đóng cửa vì thiếu kinh phí

Trụ sở Quốc hội Mỹ. (Nguồn: Reuters)
Trụ sở Quốc hội Mỹ. (Nguồn: Reuters)
TPO - Ngày 27/9, dự luật cấp kinh phí chi tiêu tạm thời cho hoạt động của chính phủ liên bang nước này đã không nhận đủ số phiếu ủng hộ cần thiết để tiếp tục được thúc đẩy tại Thượng viện Mỹ, động thái khiến Chính phủ nước này một lần nữa phải đối mặt với nguy cơ “đóng cửa”. 

Cuộc sống của hàng triệu người dân ở TPHCM và một số tỉnh Đông Nam bộ vẫn còn bị xáo trộn. Họ đang phải đối mặt với bao khó khăn với hậu quả sau trận mưa chồng mưa xảy ra chiều 26-27/9. TS Phạm Sanh, chuyên gia giao thông - đô thị cho rằng, việc nâng đường chống ngập là giải pháp không khả thi, bởi nhà dân sẽ bị thấp xuống so với mặt đường mới. Nước sẽ không thoát được do cống thoát nước cao hơn nhà dân nên ngập là đương nhiên. Ngoài ra, khi nâng đường thì cơ quan chức năng đã không khảo sát, tính toán kỹ các phương án sao cho nước thoát ra khỏi khu dân cư, dẫn đến tình trạng công trình chống ngập lại gây ngập. (Xem chi tiết)


Khoảng 18h ngày 27/9/2016, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh xảy ra mưa lớn kèm theo gió mạnh đã làm cây xanh trên đường Lê Lai (đoạn gần giao lộ Nguyễn Thị Nghĩa, quận 1) đổ kéo ngã trụ điện đè vào 7 ôtô khiến các phương tiện bị hư hỏng. Rất may, vụ việc không có ai bị thương. Đến 21h cùng ngày, hiện trường sự cố cây ngã đè 7 ôtô vẫn chưa được giải quyết xong. 


Ngày 27/9, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố một báo cáo cho thấy, đa số người dân trên thế giới hàng ngày phải hít thở không khí ô nhiễm, đồng thời kêu gọi cần có hành động khẩn cấp đối phó với tình trạng ô nhiễm hiện nay. Báo cáo cũng ước tính ô nhiễm môi trường là nguyên nhân khiến 6 triệu người tử vong mỗi năm. Mức độ ô nhiễm không khí đặc biệt cao tại khu vực Đông Nam Á và phía Tây Thái Bình Dương; trong đó Trung Quốc, Việt Nam và Malaysia là những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.


Thời gian gần đây, phương tiện ôtô dưới 9 chỗ tham gia kinh doanh vận chuyển hành khách trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng đột biến với nhiều hình thức như “taxi Hà Nội,” “xe hợp đồng” hoạt động dưới tên gọi Grabtaxi hay Ubertaxi… Hiện, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo sở giao thông vận tải các tỉnh, thành phố quản lý, theo dõi hoạt động của các phương tiện đã được cấp phù hiệu, đặc biệt theo dõi qua thiết bị giám sát hành trình để nhắc nhở các đơn vị vận tải nghiêm túc thực hiện theo đúng phương án đã đăng ký, nếu tái vi phạm có thể bị thu hồi phù hiệu theo quy định.


Bãi biển Nhật Lệ, TP Đồng Hới (Quảng Bình) đang trở thành một bãi rác khổng lồ với đủ loại rác thải, dài hơn 3km, có nơi dày hơn 1m sau trận mưa lớn, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc. Theo người dân sống dọc bờ biển, những ngày qua do mưa lớn, nước sông Nhật Lệ dâng cao đã đưa một khối lượng lớn rác từ thượng nguồn đổ về và tấp vào bãi biển Nhật Lệ. Rác ở đây phần lớn là xác thực vật và rác thải sinh hoạt, thỉnh thoảng còn có xác súc vật, xác cá, ốc… bốc mùi hôi thối nồng nặc. (Xem chi tiết)


Mất an toàn thông tin (ATTT) đang là mối nguy, đe dọa tới các tổ chức, cá nhân, cộng đồng và nền kinh tế. Các vụ tấn công mạng liên tiếp xảy ra gần đây đối với hàng không, ngân hàng đã báo động nghiêm trọng về thực trạng này... Phó Chủ tịch phụ trách an ninh mạng của BKAV Ngô Tuấn Anh đưa ra thông tin khiến nhiều người giật mình: Cứ 10 website ở Việt Nam thì có 4 trang web dễ bị tin tặc tấn công, trong đó có những website của Chính phủ (sử dụng đuôi gov.vn). Trên các trang mạng của cộng đồng tin tặc, mỗi tháng có đến 300 website của Việt Nam là con mồi của tin tặc. (Xem chi tiết)


Ngày 27/9, Bộ Ngoại giao Nga thông báo nước này đã cho công khai gói thỏa thuận với Mỹ về giải quyết tình hình Syria. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Chúng tôi đang công bố nội dung các thỏa thuận Nga-Mỹ về Syria và kêu gọi Washington có hành động tương tự, trong đó bao gồm việc công khai nhiệm vụ của Trung tâm triển khai chung (JIC) phối hợp các cuộc không kích chống khủng bố tại Syria". Moskva cũng hối thúc Washington thực hiện cam kết phân biệt rạch ròi giữa các lực lượng đối lập ôn hòa Syria với các nhóm khủng bố, đồng thời khẳng định "lôi kéo và làm ngơ trước khủng bố sẽ không bao giờ dẫn đến kết cục tốt đẹp".


Ngày 27/9, dự luật cấp kinh phí chi tiêu tạm thời cho hoạt động của chính phủ liên bang nước này đã không nhận đủ số phiếu ủng hộ cần thiết để tiếp tục được thúc đẩy tại Thượng viện Mỹ, động thái khiến Chính phủ nước này một lần nữa phải đối mặt với nguy cơ “đóng cửa”. Tài khóa hiện nay tại Mỹ sẽ kết thúc vào cuối tuần này và nếu Quốc hội Mỹ không thông qua một dự luật cấp kinh phí tạm thời cho chính phủ liên bang tới ngày 9/12 trước nửa đêm 30/9, một số cơ quan chính phủ Mỹ có thể phải đóng cửa do hết ngân sách hoạt động.


Ngày 27/9, Tổng thống Philipines cáo buộc Mỹ "đang làm suy yếu" nền kinh tế quốc gia Đông Nam Á này và khiến đồng peso sụt giá so với đồng USD. Phát biểu tại căn cứ thủy quân lục chiến ở thành phố Taguig thuộc vùng đô thị Manila, ông Duterte nhấn mạnh: "Người Mỹ đang làm suy yếu chúng ta. Họ đang thao túng, khiến đồng peso bị suy yếu". Tổng thống Duterte còn cho rằng Mỹ đang "bắt nạt" Philippines và Washington đã không tôn trọng Manila, đồng thời de dọa nếu Mỹ tiếp tục gây áp lực cũng như điều khiển Philippines, ông "sẽ thiết lập các liên minh thương mại mới".


Thông cáo báo chí của Đại sứ quán Triều Tiên tại Nga cho biết Bình Nhưỡng về cơ bản đã hoàn thành việc phát triển vũ khí hạt nhân. Thông cáo nêu rõ cho biết, các thử nghiệm cuối cùng được kiểm tra kỹ lưỡng đã khẳng định chắc chắn mọi tính chất và hoạt động của thiết bị, đặc điểm kỹ thuật và sức công phá, đầu đạn hạt nhân được tiêu chuẩn hóa dành cho tên lửa đạn đạo Hwaseong trong lực lượng chiến lược của Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

MỚI - NÓNG