Bản tin 8H: Có bằng chứng về người bắn rơi MH17?

Phần cánh còn sót lại của chiếc chuyến bay xấu số MH17 bị rơi ở Ukraine ngày 11.7 khiến toàn bộ 298 người thiệt mạng.
Phần cánh còn sót lại của chiếc chuyến bay xấu số MH17 bị rơi ở Ukraine ngày 11.7 khiến toàn bộ 298 người thiệt mạng.
TPO - Nhà báo kiêm chuyên gia phân tích Mỹ Robert Perry tuyên bố, các ảnh chụp từ vệ tinh của Mỹ cho thấy quân đội ai bắn rơi máy bay chở khách Boeing 777 của Malaysia.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu, cho biết lúc  18 giờ 11 phút 39 giây (giờ Hà Nội) ngày 22 - 7 một trận động đất có độ lớn 3, 4 độ  richter đã xảy ra ở Sơn La. Trận động đất có độ sâu chấn tiêu khoảng 9 km xảy ra tại vị trí  có tọa độ 21,042 độ vĩ  Bắc – 104,798 độ kinh Đông thuộc khu vực huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần  vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.


Nhiều hộ dân ở Hà Nội đã sốc nặng khi hóa đơn tiền điện bỗng nhiên tăng đột biến, gấp 2-3 lần trong tháng 5 thì sang tháng 6, họ lại choáng bởi hóa đơn tiền điện giảm một cách bất thường, có hộ còn giảm chỉ bằng 1/17 so với tháng trước. Chị Yến tại Đống Đa, Hà Nội cho biết, tháng 5, chị nhận được hóa đơn tiền điện 1,6 triệu đồng (cao gấp 3 lần những tháng trước), nhưng tháng này lại giảm chỉ còn hơn 1 triệu đồng.


Ông Nguyễn Nhật Cảm – Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng (Hà Nội) cho biết Hà Nội đã xuất hiện chùm ca bệnh sốt xuất huyết đầu tiên gồm 8 ca ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Cả 8 ca này mắc gần nhau, nằm ở 4 tổ dân phố. Ngày 22/7 Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội đã cho phun thuốc diệt muỗi lần 2 với 4 tổ này. Dự kiến 26/7 sẽ phun toàn phường Yên Hòa.


Sau hơn 3 tiếng phẫu thuật, cặp song sinh nam dính nhau một phần xương ức, nhu mô gan và một phần thành bụng đã được các bác sĩ bệnh viện Nhi Trung ương phẫu thuật tách rời. Đây là cặp song sinh thứ 6 được tiến hành tại bệnh viện từ năm 2003 đến nay.


Thủ tướng Hà Lan chiều ngày 22/7 cho biết những thi thể đầu tiên vụ máy bay MH17 sẽ được chuyển đến Hà Lan vào ngày mai, đồng thời thông báo quá trình nhận dạng để xác định danh tính hành khách có thể mất nhiều tháng. Trong số 298 người thiệt mạng khi chuyến bay MH17 bị bắn hạ có 193 công dân Hà Lan. Do đó, Hà Lan chịu trách nhiệm nhận dạng thi thể.


Ngoại trưởng Hà Lan Frans Timmermans cho biết, nước này ủng hộ việc thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga và kêu gọi Liên minh châu Âu thể hiện quan điểm nhất quán và cứng rắn nhằm giải quyết những bất ổn ở miền Đông Ukraine. Một số Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu kêu gọi áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Nga, nhằm ngăn chặn dòng chảy vũ khí có thể khiến cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine trở nên nghiêm trọng hơn.


Các hộp đen của máy bay MH17 rơi tại miền đông Ukraine vào tuần trước sẽ được các chuyên gia phân tích tại Anh. Ngày 21/7, lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine đã chuyển giao 2 chiếc hộp đen được tìm thấy tại hiện trường máy bay MH17 rơi, cho các đại diện của Malaysia. Thủ tướng Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng, ông Alexander Boroday cho biết các chuyên gia của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) sẽ tiếp cận các hộp đen này.


Đại sứ Nga tại Malaysia cho hay không công bằng khi đổ lỗi trực tiếp cho lực lượng ly khai ở miền đông về vụ bắn rơi chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines, vốn làm 298 người chết. Đại sứ Nga Lyudmila G Vorobyeva nói bà tin rằng phe ly khai không gây ra thảm họa vì họ không sở hữu các hệ thống tên lửa tinh vì hoặc nắm giữ “bất kỳ phương tiện nào” để làm việc đó.


Theo kết quả kiểm phiếu cuối cùng tối 22/7 của Ủy ban bầu cử Indonesia (KPU), Thống đốc Jakarta, ông Joko Widodo đã đắc cử Tổng thống Indonesia. Vị thống đốc có tư tưởng cải cách Widodo đã đánh bại Chủ tịch đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra) Prabowo Subianto trong cuộc bầu cử trước đó. Ông Joko Widodo giành chiến thắng với 53,15 % số phiếu ủng hộ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.