Bản tin 8H: Cựu Thủ tướng Đức phản đối EU cô lập Nga

Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroder.
Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroder.
TPO - Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder cho rằng các nỗ lực để cô lập Nga trên trường quốc tế là không cần thiết cũng như đem lại những hiệu ứng ngược, đồng thời khẳng định nếu đang là Thủ tướng Đức thì ông không bao giờ ủng hộ việc loại Nga khỏi nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới G-8.

Ngày 28/3, đại diện của các đơn vị liên quan đã thống nhất số tiền bồi thường cho các nạn nhân trong vụ sập giàn giáo Formosa. Theo đó, mỗi nạn nhân tử vong được bồi thường 400 triệu đồng. Cụ thể, Cty Samsung C&T Việt Nam, bồi thường 300 triệu đồng cho mỗi nạn nhân (tính theo 30 tháng lương, mỗi tháng 10 triệu đồng/người), 50 triệu đồng tiền chi trả ma chay tử tuất. Ngoài ra, mỗi nạn nhân nhận được 50 triệu đồng tiền bảo hiểm do Cty Nibelc mua cho mỗi lao động. (Xem chi tiết)


Hôm nay (29/3), Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, các tỉnh miền Trung cần đề phòng lũ quét. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao kết hợp với không khí lạnh nên ở khu vực các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ trong 3 ngày vừa qua (26-28) đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Hiện lũ trên các sông trong khu vực từ Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi đang xuống chậm và ở dưới mức báo động 1.


Ngày 28/3 trả lời tờ Tấm gương (Spiegel), Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đã theo đuổi một chính sách sai lầm khi chỉ đàm phán hiệp định liên kết với Ukraine mà không đàm phán một hiệp định tương tự với Nga. Ông Schroeder cho rằng các nỗ lực để cô lập Nga trên trường quốc tế là không cần thiết cũng như đem lại những hiệu ứng ngược, đồng thời khẳng định nếu đang là Thủ tướng Đức thì ông không bao giờ ủng hộ việc loại Nga khỏi nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới G-8.


Ngày 28/3, các nhà điều tra vụ tai nạn máy bay Airbus A320 ở miền Nam nước Pháp đã không bác bỏ nguyên nhân có lỗi kỹ thuật khiến máy bay bị rơi, làm 150 người thiệt mạng. Các nhà điều tra cho rằng hiện vẫn còn thiếu các thông tin chi tiết về kỹ thuật. Thông tin điều tra tại hiện trường vụ tai nạn cùng dữ liệu bay với các kết quả của các nhà điều tra Đức cần phải trùng khớp. Các thông tin điều tra cho tới nay đều cho thấy có thể cơ phó 27 tuổi người Đức Andreas Lubitz đã cố tình điều khiển chiếc máy bay Airbus A320 đâm vào núi.


Vài ngày trước khi lao chiếc may báy Airbus A320 vào núi, cơ phó Lubitz đã mua 2 xe Audi, một chiếc để tặng bạn gái. Cửa hàng đã giao một xe vào thời điểm 3 ngày trước khi Lubitz nhận nhiệm vụ trên chuyến bay 4U9525. Trước đó, báo chí Đức cho biết, Lubitz mắc bệnh trầm cảm và đang bí mật điều trị. Các mối quan hệ của Lubitz đang gặp trục trặc, anh ta và bạn gái có nguy cơ chia tay. Đây có thể là những lý do cấu thành động cơ thực hiện vụ tự sát và phá hủy toàn bộ phi cơ của Lubitz. (Xem chi tiết)


Một quan chức chính phủ Yemen cho biết ngày 28/3 đã xảy ra hàng loạt vụ nổ tại một kho vũ khí ở thành phố cảng Aden, miền Nam Yemen, làm hàng chục người thiệt mạng. Quan chức giấu tên này nêu rõ: "Hàng trăm người đã tụ tập gần kho vũ khí Jabel Hadeed ở thành phố Aden nhằm cướp vũ khí, song không may những quả bom trong kho đã phát nổ làm hàng chục người thiệt mạng". Kho vũ khí này nằm ở chân núi Jabal Hadid, chứa một lượng lớn vũ khí từ thời Liên Xô.


Chuyến bay OX682 của hãng hàng không Orient Thai đã buộc phải hạ cánh xuống một sân bay của Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc khi đang trên đường từ đảo Phuket, Thái Lan tới Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên vào lúc 12 giờ 03 phút ngày 28/3. Một hành khách trên chuyến bay nói rằng nguyên nhân phải hạ cánh ở Côn Minh là do một động cơ của máy bay bị hỏng. Nhiều hành khách trên chuyến bay bị các triệu chứng như ù tai, chảy máu mũi và bị ngất.


Chiều 28/3, tại quảng trường Vaclav ở trung tâm thủ đô Prague của Cộng hòa Séc đã diễn ra cuộc biểu tình phản đối đoàn xe quân sự Mỹ đi qua lãnh thổ nước này. Hoạt động này do Đảng Cộng sản Séc-Morava cũng như một số tổ chức dân sự như "Phong trào nhân văn", phong trào "Không căn cứ quân sự" tổ chức. Dự kiến, từ ngày 29/3-1/4, đoàn xe quân sự Mỹ sẽ đi qua lãnh thổ Séc để tới căn cứ quân sự ở Bavaria Vilseck của Đức, cách biên giới Séc khoảng 65km.


Ngày 28/3, giới chức Somalia thông báo, quân đội nước này đã xử lý xong vụ khách sạn Maka AlMukarama ở thủ đô Mogadishu của Somalia bị phiến quân al-Shabaab tấn công, bao vây hơn 16 giờ kể từ tối 27/3. Ít nhất 14 người thiệt mạng trong vụ tấn công, trong đó có 4 quan chức an ninh, đại sứ Somalia tại Thụy Sĩ Yusu Bari Bari, nữ tư vấn viên của Bộ Tài chính. Hàng chục người bị thương và đang được điều trị tại nhiều bệnh viện trong thành phố. (Xem chi tiết)


Một tin vui đối với những người nhiềm virus Ebola là, hôm 27/3, người đầu tiên trên thế giới được điều trị bằng thuốc thử nghiệm MIL 77 đã được xuất viện. Đó là nữ y tá quân y Anna Cross (ảnh), 25 tuổi, nhiễm virus Ebola sau khi đến Siera Leone tháng trước để chăm sóc các bệnh nhân ở vùng tâm dịch. Cô đã được đưa về Anh và được điều trị thành công tại bệnh viện Royal Free, phía bắc Lon don, cơ sở điều trị Ebola hàng đầu của Anh. Thuốc MIL 77 do Trung Quốc sản xuất gần giống với một loại thuốc đang được thử nghiệm là Zmapp của Mỹ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG