Bản tin 8H: Đã có gần 1.500 người chết vì động đất ở Nepal

Nhân viên y tế Nepal chuyển các nạn nhân bị thương sau trận động đất ngày 25/4 đi chữa trị tại khu vực Lalitpur, ngoại ô Kathmandu. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế Nepal chuyển các nạn nhân bị thương sau trận động đất ngày 25/4 đi chữa trị tại khu vực Lalitpur, ngoại ô Kathmandu. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 25/4, cảnh sát Nepal thông báo số người thiệt mạng sau trận động đất 7,9 độ Richter sáng cùng ngày đã khiến gần 1.500 người thiệt mạng. Cùng ngày, giới chức Trung Quốc cho biết trận động đất ở nước láng giềng Nepal đã khiến 12 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương ở Tây Tạng, Tây Nam Trung Quốc.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa cho biết, lãnh đạo Bộ đã yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 rà soát lại thiết kế của nhà máy, đồng thời xem xét đánh giá trách nhiệm của các cá nhân có vi phạm, từ đó rút kinh nghiệm cho các dự án khác. Ngay sau khi vấn đề ô nhiễm môi trường xảy gây bức xúc trong dư luận, Bộ Công Thương đã chỉ đạo EVN đề ra các biện pháp khắc phục, cụ thể là phải dùng các thiết bị bao che, không để bụi phát tán ra môi trường ảnh hưởng đến các hộ dân trên địa bàn.


Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa hoàn tất giao dịch đầu tư trái phiếu trị giá tới 1 tỷ USD tại thị trường nội địa. Đây là một giao dịch chưa từng có tiền lệ về quy mô và yếu tố nguồn tại thị trường nội địa. Trước đây, các giao dịch trái phiếu bằng ngoại tệ quy mô lớn trong nước thường do các định chế tài chính nước ngoài đứng ra làm đầu mối thu xếp vốn. (Xem chi tiết)


Liên quan vụ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại Quảng Ngãi, đại diện Khoa bệnh nhiệt đới - Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, cho biết đến chiều 25/4, khoa đã tiếp nhận 28 trường hợp bị ngộ độc đều do ăn bánh mì, tăng 16 trường hợp so với ngày hôm qua. Các bệnh nhân đều thông tin là đã mua bánh mì của bà Võ Thị Minh Nga, ở thành phố Quảng Ngãi. Ngay trong ngày 25/4, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi cùng các cơ quan chức năng đã có biện pháp xử lý tiệm bánh mì này.


Nepal đã lên tiếng kêu gọi các nước hỗ trợ để khắc phục hậu quả sau trận động đất kinh hoàng mạnh 7,9 độ richter khiến gần 1.500 người thiệt mạng và con số thương vong có thể còn cao hơn nữa khi nhiều người vẫn còn đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Reuters dẫn lời các quan chức Nepal cho biết, trận động đất xảy ra ở khu vực giữa thủ đô Kathmandu, thành phố Pokhara và các khu vực khác không chỉ gây thương vong cho những người dân ở Nepal, mà còn cướp đi mạng sống của những người sống ở Ấn Độ, Bangladesh, Tây Tạng và những người leo núi Everest. (Xem chi tiết)


Tàu ngầm động cơ diesel-điện Kilo Krasnodar thuộc Project 636.3 Warszawianka đã được hạ thủy tại Nhà máy đóng tàu Admiralty ở thành phố St Petersburg vào hôm thứ Bảy 25/4 và trang bị cho Hạm đội Biển Đen của Nga. Theo kế hoạch của Bộ Tổng tư lệnh Hải quân Liên bang Nga, đến năm 2016, sáu chiếc tàu ngầm  thuộc Project 636.3 Warszawianka phải được xây dựng xong và bàn giao cho Hải quân. (Xem chi tiết)


Lực lượng Hải quân, Hải quân đánh bộ và lực lượng tác chiến ven bờ Hoa Kỳ vừa công bố bản "Chiến lược hợp tác lực lượng trên biển thế kỉ 21" mới, viết tắt là CS-21. Đây là lần chỉnh lý đầu tiên của bản chiến lược sau gần 8 năm. CS-21 đã trình bày một cách toàn diện những cách thức phương pháp mà quân đội Mỹ sẽ thiết kế, tổ chức và vận dụng lực lượng trên biển để hỗ trợ cho chiến lược quốc gia, chiến lược quốc phòng và chiến lược an ninh nội địa, nêu lên những trọng điểm cần ưu tiên trong xây dựng lực lượng trên biển, nhằm duy trì và bảo vệ bá quyền trên biển của Hoa Kỳ. (Xem chi tiết)


Các nguồn tin ngày 25/4 cho biết, các đợt không kích của liên quân do Saudi Arabia đứng đầu và cuộc giao tranh giữa lực lượng ủng hộ Tổng thống Yemen Abedrabbo Mansour Hadi với các phe nhóm đối địch ở miền Nam nước này đã làm ít nhất 92 người thiệt mạng. Theo một nguồn tin quân đội, tại thành phố cảng Aden và khu vực lân cận tỉnh Lahj ở miền Nam Yemen đã có 46 phiến quân bị tiêu diệt trong các vụ đụng độ tiếp diễn và 12 giờ đồng hồ không kích dữ dội kéo dài tới sáng cùng ngày.


Bộ Nội vụ Afghanistan ra thông báo, hôm qua (25/4), quân đội nước này đã tiến hành các chiến dịch càn quét và tiêu diệt được 104 phần tử khủng bố Taliban trên khắp cả nước. Ngoài 104 tên thiệt mạng, cảnh sát còn làm bị thương 89 tên và bắt sống nhiều nghi phạm khác. Trong đó, điểm nóng là ở các tỉnh Farah, Helmand, Badghis và Kunduz. Tuy nhiên, thông báo không đề cập đến thương vong với các nhân viên an ninh Afghanistan. (Xem chi tiết)


Hãng chế tạo vũ khí Raytheon của Mỹ ngày 23/4, thông báo đã đạt thỏa thuận cung cấp các tổ hợp tên lửa phòng không Patriot cho quân đội Saudi Arabia. Thỏa thuận hợp đồng trị giá 2 tỷ USD đã được Raytheon và đại diện của Saudi Arabia ký kết ngày 17/4, tuy nhiên, gần 1 tuần sau, thông tin về hợp đồng mới chính thức được công bố. (Xem chi tiết)


Một nhóm tác chiến tàu sân bay Pháp cùng các tiêm kích Rafale đã tới bang Goa, Ấn Độ tham gia tập trận thường kỳ 10 ngày với Hải quân nước chủ nhà. Cuộc tập trận diễn ra trong thời gian 1 tháng sau xác nhận mua sắm tiêm kích Rafale phiên bản không quân của Thủ tướng Ấn Độ trong chuyến thăm Paris. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.