Bản tin 8H: Đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt 40 chỉ huy IS

Bản tin 8H: Đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt 40 chỉ huy IS
TPO - Lực lượng đặc nhiệm của Mỹ ở Iraq và Syria đã tiêu diệt được 40 chỉ huy cấp cao của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện các cuộc khủng bố ở nước ngoài.

Trung tâm dự báo khi tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ chiều nay (3/5) ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông diện rộng, một số nơi có mưa vừa, mưa to và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra ở khu vực Tây Nguyên, chiều tối nay cũng có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.


Cuối ngày 2/5, ông Lê Văn Lợi – Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Bình cho biết, trong 3 ngày qua đã thu mua được gần 120 tấn hải sản các loại cho 29 tàu cá ngư dân cập bến Cảng Giang, huyện Bố Trạch và Cảng Nhật Lệ, TP Đồng Hới. Các tàu cá trên đều đánh bắt tại các ngư trường xa bờ như Hoàng Sa, Trường Sa và DK1 với các loại hải sản như: cá ngừ, cá phèn, cá nục, cá hố, mực ống... Số hải sản trên sau khi được chứng thực an toàn từ các cơ quan chức năng đã được các doanh nghiệp, các đầu mối thu mua.


Ủy ban ATGT quốc gia cho biết ngày 2/5 cả nước xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến 41 người chết, 50 người bị thương. Trong đó, 98% tổng số vụ tai nạn xảy ra ở đường bộ. Đường sắt xảy ra một vụ khiến một người chết. Số vụ tai nạn, người chết tăng đột biến so với hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.


Chiều 2/5, trên quốc lộ 1A đoạn qua giao lộ đường Trần Đại Nghĩa (quận Bình Tân, TPHCM), chị Thạch Kim Phượng (45 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) điều khiển xe máy biển số 51F9-8044 chở theo con gái Huỳnh Thạch Anh T. (11 tuổi) hướng từ An Sương về Miền Tây thì bị xe khách biển số 69B-000.63 chạy cùng chiều tông trúng. Hậu quả, bé T. bị xe khách cán qua chết tại chỗ, chị Phượng văng ra phía ngoài bị thương nặng, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. (Xem chi tiết)


Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 2/5 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry, theo đó kêu gọi các bên trong cuộc xung đột ở Syria tuân thủ cơ chế ngừng bắn. Cuộc điện đàm diễn ra theo sáng kiến của Mỹ và rằng ông Lavrov và ông Kerry cũng nhất trí về các bước đi tiếp theo của Moskva và Washington với tư cách là thành viên của Nhóm Quốc tế Ủng hộ Syria nhằm chuẩn bị cho các cuộc đàm phán sắp tới để tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng kéo dài suốt 5 năm qua tại quốc gia Trung Đông này.


Ngày 2/5, Tư lệnh Hải quân Mỹ phụ trách tác chiến, Đô đốc John M. Richardson tuyên bố việc các chiến đấu cơ Nga bay sát các chiến hạm và máy bay của Mỹ ở khu vực Baltic đang làm leo thang căng thẳng giữa hai quốc gia, đồng thời bày tỏ hy vọng có thể chấm dứt hành động kiểu này. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết hôm 29/4, một máy bay Su-27 của Nga đã có màn bay nhào lộn gần một máy bay trinh sát RC-135 của Không quân Mỹ trên vùng biển Baltic.


Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết liên minh quân sự này không muốn tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang với Liên bang Nga. Tổng thư ký NATO cũng nhấn mạnh rằng, để tiến hành cuộc đối thoại chính trị với Nga, NATO cần phải “kiên quyết, sáng suốt và mạnh mẽ”. Về khả năng xem xét lại chiến lược hạt nhân trong quan hệ với Nga, Tổng Thư ký Stoltenberg nói rằng NATO “hạn chế tới mức thấp nhất khả năng hạt nhân. Tuy nhiên, chừng nào thứ vũ khí này còn tồn tại trên thế giới thì  NATO sẽ vẫn là một liên minh hạt nhân”. (Xem chi tiết)


Lực lượng đặc nhiệm của Mỹ ở Iraq và Syria đã tiêu diệt được 40 chỉ huy cấp cao của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện các cuộc khủng bố ở nước ngoài. Sử dụng lực lượng đặc nhiệm trong việc bắt sống hoặc tiêu diệt khủng bố là một phần của kế hoạch chống khủng bố của Mỹ tại Trung Đông. 40 kẻ khủng bố nói trên chiếm gần một nửa số mục tiêu mà lực lượng đặc nhiệm của Mỹ phải tiến hành tiêu diệt. (Xem chi tiết)


Các nguồn tin khu vực ngày 2/5 cho biết Tổng Tham mưu trưởng quân đội Iran, Thiếu tướng Hassan Firouzabadi, hôm 30/4 đã đến thủ đô Damascus của Syria để đảm nhận trọng trách chỉ huy trực tiếp các lực lượng của Iran, Syria và phong trào Hồi giáo Hezbollah đang chiến đấu tại Syria. Sự hiện diện của ông Firouzabadi tại Syria cho thấy Iran đã tăng cường mạnh mẽ sự can dự quân sự tại Syria.


Cuộc tuần hành hòa bình tại thành phố Montreal thuộc tỉnh bang Quebec của Canada trong ngày Quốc tế Lao động 1/5 đã biến thành đụng độ khi những người biểu tình xung đột với cảnh sát làm 4 người bị thương. Ít nhất 10 người quá khích đã bị bắt giữ. Cuộc tuần hành bắt đầu từ đầu giờ chiều 1/5 (ngày 2/5 giờ Hà Nội) với sự tham gia của hàng trăm người. Ban đầu, những người tham gia chỉ tuần hành hòa bình nhưng sau đó một số người quá khích bắt đầu ném các vật dụng làm vỡ cửa sổ của một đồn cảnh sát trung tâm. Cảnh sát đã buộc phải bắn hơi cay để giải tán.

MỚI - NÓNG