Bản tin 8H: Đặc nhiệm Mỹ tử vong khi IS tấn công tại Iraq

Lính đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ. (Nguồn: en.wikipedia.org)
Lính đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ. (Nguồn: en.wikipedia.org)
TPO - Thông báo của một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, một lính đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ đã bị các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sát hại ngày 3/5, khi nhóm thánh chiến này phá vỡ tuyến phòng thủ của lực lượng người Kurd ở miền Bắc Iraq.

Hôm nay (4/5), các nhà khoa học đến từ Đức, Mỹ, Israel sẽ vào Hà Tĩnh để kiểm tra, đánh giá độc lập đối với các doanh nghiệp có nguồn thải ra môi trường biển ở bốn tỉnh có cá chết hàng loạt, trong đó tập trung vào việc xả thải của Khu kinh tế Vũng Áng. Theo ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, việc kiểm tra, đánh giá và kết luận của đoàn chuyên gia này sẽ độc lập so với kết luận của các cơ quan chức năng Việt Nam. (Xem chi tiết)


Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Văn Tám vừa có công văn hướng dẫn các biện pháp ứng phó với hải sản chết bất thường tại các tỉnh Bắc Trung Bộ. Công văn yêu cầu các địa phương tuyệt đối không dùng hải sản chết dạt bờ, đánh bắt trong vùng biển 20 hải lý trở vào thuộc 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế làm thực phẩm cho con người hoặc chế biến thức ăn cho vật nuôi.


Vào lúc 2 giờ chiều 3/5, một trận mưa lớn bắt đầu diễn ra tại nhiều huyện, thị ở Đồng Nai​. Đât là trận mưa quan trọng với lượng mưa lớn và xuất hiện rộng khắp nhất ở Đồng Nai kể từ cuối tháng 11/2015 đến nay. Mưa góp phần giải hạn, cứu nhiều diện tích cây công nghiệp lâu năm khỏi chết khô, mang niềm vui lớn cho nông dân. Những ngày tới, nhiều khả năng mưa tiếp tục xuất hiện, chính quyền huyện khuyến cáo người dân cần chuẩn bị sẵn vật dụng để tích trữ nước nhằm đề phòng nắng nóng kéo dài.


Ngày 3/5, tin từ Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết trên địa bàn vừa xảy một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người chết tại chỗ và 7 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 2/5, tại Km 62+500 trên tuyến Quốc lộ 15C, đoạn qua bản Táo, xã Trung Lý, huyện miền núi Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Xe tải mang BKS 36C - 076.54 do tài xế Nguyễn Văn Cao điều khiển đang chở gạch lưu thông theo hướng huyện Quan Hóa đi huyện vùng cao Mường Lát, khi xuống dốc thì bất ngờ tông vào taluy âm và lật úp. Hiện nguyên nhân tai nạn đang được CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành làm rõ.


Bốn tàu của Hải quân Ấn Độ, trong đó có 2 tàu khu trục tàng hình, sẽ tham gia cuộc tập trận 3 bên "Malabar" vào tháng tới ở khu vực gần Biển Đông. Cuộc tập trận này có sự tham gia của Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và diễn ra ở ngoài khơi phía Đông tỉnh Okinawa của Nhật Bản. Các nguồn tin quốc phòng cho biết 2 tàu khu trục trên cùng với 1 tàu chở dầu và 1 tàu hộ tống cùng với trực thăng sẽ tham gia cuộc tập trận này, dự kiến diễn ra từ trung tuần cho đến hết tháng 6.


Sau cuộc gặp với Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 3/5 cho biết quân đội Nga và Mỹ sẽ hoàn tất thỏa thuận "ngừng bắn" ở Aleppo. Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh: "Nhờ những nỗ lực của quân đội 2 nước, trong những ngày này lệnh ngừng bắn đã được tại Latakia và Đông Guta. Mục tiêu chung của Nga, Mỹ và Liên hợp quốc là kéo dài chế độ này và biến nó trở thành vô thời hạn".


Thông báo của một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, một lính đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ đã bị các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sát hại ngày 3/5, khi nhóm thánh chiến này phá vỡ tuyến phòng thủ của lực lượng người Kurd ở miền Bắc Iraq. Kể từ khi liên minh do Mỹ đứng đầu phát động chiến dịch nhằm vào IS năm 2014, đây mới là người Mỹ thứ 3 bị sát hại trong một cuộc giao tranh trực tiếp. Theo số liệu chính thức, Mỹ đang triển khai 3.870 binh sỹ tại Iraq. Tuy nhiên, con số trên thực tế nhiều khả năng vào khoảng 5.000 binh sỹ.


Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, đại tướng Joseph Dunford, cho biết: “Sẽ có một số kiến nghị bổ sung nhằm tăng cường sự hiện diện của quân đội ở châu Âu bên cạnh các biện pháp đã được công bố”. Trước đó, Mỹ đã gửi tới châu Âu một lữ đoàn cơ giới với 4.500 binh sĩ trên cơ sở luân phiên, bên cạnh hai lữ đoàn khác thường trực ở khu vực này. Không chỉ tăng cường các nhóm binh sĩ ở châu Âu, Mỹ dự kiến bổ sung các máy bay ném bom thế hệ mới, hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa tại các căn cứ quân sự đồng minh trên lục địa già. (Xem chi tiết)


Giới chức quân sự Mỹ ngày 3/5 cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đầu tuần này sẽ đón chào Tư lệnh Tối cao mới, Tướng Lục quân 4 sao của Mỹ Curtis M. Scaparrotti, người được Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter đánh giá là “một chiến binh ngoại giao, một vị tướng lão luyện". Tướng Curtis M. Scaparrotti đã được chọn làm Tư lệnh Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ (EUCOM) ở Stuttgart (Đức) và đồng thời sẽ đảm nhiệm cương vị Tư lệnh Tối cao NATO sau buổi lễ được tổ chức ngày 4/5 tại Tổng hành dinh của liên minh quân sự này ở thủ đô Brussels của Bỉ.


Ngày 3/5, một chiếc trực thăng Robinson R44 của Nga đã bị rơi tại Vịnh Russkaya, gần bán đảo Kamchatka nước này khiến toàn bộ 3 người trên máy bay thiệt mạng. Chiếc Robinson R44 không phát tín hiệu khấn cấp trước khi rơi. Những người trượt tuyết ở đây đã báo cho cơ quan khẩn cấp về vụ việc. Một nhóm cứu hộ thuộc Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga ở vùng lãnh thổ Kamchatka đã được điều tới hiện trường để tăng cường công tác khắc phục hậu quả. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG