Bản tin 8H: Đại sứ Nga tại Sudan tử vong tại nhà riêng

Đại sứ Nga tại Sudan Mirgayas Shirinsky.
Đại sứ Nga tại Sudan Mirgayas Shirinsky.
TPO - Bộ Ngoại giao Sudan cho biết Đại sứ Nga tại Sudan Mirgayas Shirinsky (62 tuổi) ngày 23/8 đã được phát hiện tử vong tại nhà của ông ở thủ đô Khartoum. Phía Moscow đã xác nhận thông tin này.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 6, từ tối và đêm 23/8 đến ngày 25/8, Bắc bộ sẽ có đợt mưa vừa, mưa to; các tỉnh vùng núi và trung du có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 100-200mm/đợt. Riêng các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu 250-300mm/đợt. Theo ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT), các tỉnh miền núi phía Bắc đặc biệt lưu ý lũ ống, lũ quét; cử cán bộ ứng trực tại các điểm xung yếu, nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ quét; khu vực khai thác hầm lò, khoáng sản và các địa phương giáp biên.


Cục Hàng không vừa ra quyết định cấm bay có thời hạn bằng đường hàng không và kiểm tra trực quan bắt buộc với 2 hành khách vi phạm quy định an ninh, an toàn hàng không. Theo đó, hành khách Nguyễn Văn Sơn (SN 1975, quê Hải Phòng) bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không 9 tháng, tính từ ngày 19/8/2017 -18/5/2018. Sáu tháng sau đó, ông Sơn phải chịu sự kiểm tra trực quan bắt buộc nếu muốn đi lại bằng máy bay. Ông Sơn bị xử phạt do đã to tiếng, đe dọa, uy hiếp tiếp viên của chuyến bay VJ282 từ TPHCM đi Hải Phòng hôm 17/6. Trước đó, ông này đã bị nhà chức trách xử phạt vi phạm hành chính. Hành khách thứ hai là bà Lê Thị Kim Ngân, bị cấm bay 12 tháng, tính từ ngày 21/8/2017 và bị kiểm tra chặt chẽ giám sát 6 tháng sau đó khi bay. Nguyên nhân do bà Ngân đã hành hung nhân viên hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất. (Xem chi tiết)


Theo Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đặng Huy Đông, do rủi ro tham nhũng trong BOT là rất lớn nên lẽ ra Nhà nước phải đứng ra thuê 2- 3 đơn vị tư vấn độc lập để tính toán dự án, lưu lượng xe cho khách quan, độc lập… Còn nếu để doanh nghiệp làm hết và cơ quan quản lý chỉ thụ động xem xét rất dễ dẫn đến nguy cơ tù mù, mức phí bị đẩy lên ở mức cao nhất, thời gian thu dài nhất, có lợi nhất cho doanh nghiệp. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 18h ngày 23/8, xảy ra mưa lớn kèm theo gió mạnh khiến một cây xà cừ cổ thụ gần trụ sở UBND phường Cổ Nhuế 2, trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) bị đổ chắn ngang đường. Vụ việc may mắn không gây thiệt hại về người nhưng khiến giao thông qua khu vực tê liệt trong thời gian dài. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt cắt tỉa, di chuyển cây xà cừ để giải phóng lòng đường. Đến gần 20h, giao thông qua khu vực trên đã trở lại bình thường. (Xem chi tiết)


UBND huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) vừa gửi thông báo số 617/UBND-NV về việc không thực hiện bổ nhiệm lại chức vụ phó hiệu trưởng trường tiểu học Kim Đồng đối với ông Hoàng Hữu Huy. Trước đó, Chi bộ trường tiểu học Kim Đồng đã thi hành kỷ luật ông Huy với hình thức khiển trách. Theo quy định , viên chức bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức thì không thực hiện việc quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định thi hành kỷ luật có hiệu lực. Việc ông Huy bị thôi giữ chức vụ Phó hiệu trưởng còn do liên quan đến việc bị tố là có quan hệ bất chính, rồi dùng sim rác nhắn tin quấy rối, lập email giả để phát tán hình ảnh, clip nóng....với cô V.T.T.T (giáo viên hợp đồng cùng trường). (Xem chi tiết)


Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ thị tăng cường sản xuất loại động cơ sử dụng nhiên liệu rắn và đầu đạn hạt nhân cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) trong chuyến thị sát Trung tâm nghiên cứu vật liệu hóa học thuộc Viện khoa học quốc phòng Triều Tiên, nơi phát triển, sản xuất vật liệu cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của nước này. (Xem chi tiết)


Bộ Tài chính Mỹ đã mở rộng các lệnh trừng phạt, liệt thêm 5 công ty Trung Quốc, 1 công ty Nga vào danh sách trừng phạt, với cáo buộc các công ty này có liên quan tới Triều Tiên. Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh cuộc tận trận chung “Ulchi Freedom Guardian" giữa Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành rầm rộ, có thể khiến tình hình thêm căng thẳng.


Đô đốc Scott Swift, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, hôm nay (23.8) đã bãi chức chỉ huy Hạm đội 7 của Phó đô đốc Joseph Aucoin, do mất lòng tin về năng lực chỉ huy của ông”, chỉ định Phó tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, chuẩn đô đốc Phil Sawyer thay thế ông Aucoin.

Bộ Ngoại giao Sudan cho biết Đại sứ Nga tại Sudan Mirgayas Shirinsky (62 tuổi) ngày 23/8 đã được phát hiện tử vong tại nhà của ông ở thủ đô Khartoum. Phía Moscow đã xác nhận thông tin này. Thông báo của bộ trên không nêu nguyên nhân gây ra cái chết của ông Shirinsky, song theo một phát ngôn viên cảnh sát, quan chức ngoại giao này từng có vấn đề về sức khỏe với bệnh cao huyết áp.


Bộ Ngoại giao Qatar ngày 23/8 cho biết đại sứ nước này tại Iran sẽ trở lại Tehran sau khi được rút về nước hồi tháng 1/2016. Trong một tuyên bố, Văn phòng Thông tin thuộc Bộ Ngoại giao Qatar nêu rõ: "Qatar đã thông báo rằng Đại sứ Qatar tại Iran sẽ trở lại Tehran để nối lại các nhiệm vụ ngoại giao". Tuyên bố còn nhấn mạnh rằng Doha muốn tăng cường quan hệ với nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.

MỚI - NÓNG