Bản tin 8H: Đại sứ quán Nga ở Syria trúng đạn cối

Đại sứ quán Nga tại thủ đô Damascus, Syria. Ảnh: Tass.
Đại sứ quán Nga tại thủ đô Damascus, Syria. Ảnh: Tass.
TPO - Ngày 2/8, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Đại sứ quán nước này ở thủ đô Damascus của Syria đã bị "các tay súng của những nhóm khủng bố" nã súng cối, tuy nhiên không gây ra thương vong.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ nối với vùng xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên tới 5.000m, nên ngày hôm qua (2/8) khu vực Tây Bắc, Việt Bắc đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Mường Tè (Lai Châu) 134.1mm, thành phố Điện Biên 92mm … Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ nên từ ngày hôm nay (3/8) đến hết ngày 6/8 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.


Đồng tình với giải pháp “lệch giờ, lệch ca” để giảm kẹt xe ở TPHCM song đa số người dân và một số chuyên gia đề nghị cần phải khảo sát, sắp xếp giờ học, giờ làm một cách khoa học, hợp lý để tránh gây xáo trộn quá lớn đến đời sống, sinh hoạt. (Xem chi tiết)


Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký quyết định phê duyệt Đề án “Sắp xếp lại và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Đài truyền thanh phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố”. Theo đó, các phường thuộc các quận, duy trì từ 5 đến 10 cụm loa (mỗi cụm tối đa 2 loa), trừ các cụm loa được lựa chọn duy trì, hệ thống loa truyền thanh phường còn lại được giữ nguyên trạng và dừng phát thanh chờ phương án sắp xếp chính thức. Thành phố yêu cầu, sau khi sắp xếp, cụm loa phải tránh các vị trí trường học, bệnh viện, cơ quan ngoại giao, khu người cao tuổi, khu người nước ngoài sinh sống, khu nhà cao tầng… Các cụm loa phường tại địa bàn 4 quận cũ (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng) chỉ phát nội dung thông báo các trường hợp khẩn cấp (phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng chống dịch bệnh...) hoặc theo yêu cầu của Trung ương và Thành phố. Địa bàn các quận còn lại, loa phường chỉ phát thông tin có liên quan đến dân cư trên địa bàn.


Chiều 2/8, ôtô 4 chỗ chạy trên đường liên xã ở Đăk Lăk, hướng từ thị trấn Quảng Phú đi xã Quảng Hiệp, huyện Cư M'gar, bất ngờ tông vào hai ống cống nằm ven đường. Xe tiếp tục đâm sập một phần cổng nhà dân rồi mới dừng lại. Cú tông liên hoàn khiến ôtô bị biến dạng hoàn toàn. Sáu người bị kẹt cứng trong xe, được người dân dùng dụng cụ cạy phá cửa để đưa ra ngoài, chuyển đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Theo người dân, trước đó ôtô này đỗ cách hiện trường khoảng một km. Sau đó, nhóm người lên xe đi với tốc độ cao thì xảy ra tai nạn.


Bà Nguyễn Thị Hiền (41 tuổi, ngụ TP HCM) dẫn hai con vào thăm chồng là phạm nhân Nhữ Văn Đực (48 tuổi) tại trại giam Z30D đóng ở huyện Hàm Tân (Bình Thuận) 2 hôm trước. Khi các con ra căn tin mua nước, ông Đực dẫn vợ vào "phòng hạnh phúc". Sau đó, họ xảy ra cãi vã do ông này nghi ngờ vợ ngoại tình. Ông Đực dùng dao (bà Hiền mang theo cắt trái cây) đâm vợ nhiều nhát, tử vong. Khi ông này tự đâm mình thì hai người con phát hiện, tri hô. Hiện, ông Đực đã qua nguy hiểm, bị cảnh sát giám sát. 


Ngày 2/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp Kiều Tiến Vinh (SN 1986, ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ) để truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ cháy làm 8 người tử vong ở xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, hôm 29/7. Theo điều tra ban đầu, ngày 29/7, Kiều Tiến Vinh dùng máy hàn để hàn các thanh sắt vào khung giường trong phòng ngủ trên gác xép tại xưởng sản xuất bánh do ông Nguyễn Văn Được làm chủ ở xã Đức Thượng, dẫn đến việc muội hàn bắn vào xốp gây ra cháy. Vinh không có chứng chỉ về công việc hàn điện. (Xem chi tiết)


Ngày 2/8, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Đại sứ quán nước này ở thủ đô Damascus của Syria đã bị "các tay súng của những nhóm khủng bố" nã súng cối, tuy nhiên không gây ra thương vong. Bộ Ngoại giao Nga cho biết: "2 quả đạn đã rơi xuống các sân của phái bộ ngoại giao Nga và thêm 2 quả phát nổ ở khu vực bên ngoài", gây ra thiệt hại nhẹ, nhưng không làm ai bị thương.  Bộ Ngoại giao Nga khẳng định "chúng tôi kiên quyết lên án các vụ tấn công khủng bố nhằm vào phái bộ ngoại giao Nga ở Damascus", sau khi xảy ra một số vụ việc gần đây.


Một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/8 đã ký luật trừng phạt mới với Nga, nhắm đến những người bị cho là vi phạm nhân quyền, tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế Nga như mua bán vũ khí và xuất khẩu năng lượng, theo CNN. Luật này còn hạn chế khả năng kiểm soát của Tổng thống Trump với trừng phạt Nga. Ông Trump cần phải có sự chấp thuận từ quốc hội nếu muốn nới lỏng trừng phạt Moscow.


Một vụ nổ khí gas đã phá hủy một phần của một trường học tại bang Minnesota, Mỹ, khiến 1 người thiệt mạng và 9 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 2/8 tại khu vực trung tâm của một trong những tòa nhà của trường tư thục Cơ đốc giáo Minnehaha Academy ở Minneapolis, nơi các công nhân đang tiến hành xây dựng. Theo trường học, vụ nổ đã khiến một phần bức tường tòa nhà và mái bị sập xuống. Ngoài thương vong kể trên, một nhân viên trường cũng đang bị mất tích.

Qatar đã hoàn tất thương vụ mua 7 tàu hải quân của Italy có trị giá 5 tỷ euro. Đây là 1 phần trong thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa 2 nước. Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani đưa ra ngày 2/8 sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Italy Angelino Alfano tại Doha.

MỚI - NÓNG