Bản tin 8H: Đại sứ quán Nga tại Syria bị nã đạn cối

Đại sứ quán Nga tại Syria (Ảnh: Sputnik)
Đại sứ quán Nga tại Syria (Ảnh: Sputnik)
TPO - RT dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho hay đại sứ quán Nga tại Damascus (Syria) đã bị trúng các quả đạn cối, trong đó một quả phát nổ ở gần khu nhà bên trong khu vực đại sứ quán và hai quả khác phát nổ ngay bên cạnh.

Thường trực Ban bí thư Đinh Thế Huynh cho biết, trong thời gian xem xét khai trừ Đảng, ông Trịnh Xuân Thanh đã vượt biên trốn ra nước ngoài rồi bay sang châu Âu. Ông Trịnh Xuân Thanh được cho là rời khỏi Việt Nam khoảng cuối tháng 7. Khi đó ông đã gửi đơn đến tỉnh uỷ Hậu Giang xin nghỉ phép từ 25 đến 29/7. Ngày 19/8, ông Thanh gửi đơn lần 2 xin nghỉ một tháng (3/8-2/9) để đi nước ngoài trị bệnh và không rõ tung tích từ đó.


Chia sẻ với báo chí bên lề cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/10, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết, Bộ Công an thông báo sẽ thanh tra sự việc liên quan sai phạm của công an huyện Đông Anh và quyết định phạt hành chính 14,5 triệu đồng với phóng viên Quang Thế (báo Tuổi trẻ). Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều cùng ngày, trước đề nghị bình luận về vụ việc trên, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Phạm Văn Trâm trả lời: "Công an thành phố đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh theo quy định của ngành nên tôi không có ý kiến, bình luận gì khác mà theo kết luận, xác minh, điều tra của cơ quan công an".


Tuyến đường ống nước sạch sông Đà tiếp tục gặp sự cố lần thứ 20 khiến cho hàng nghìn hộ dân ở nhiều khu vực của Thủ đô Hà Nội bị ảnh hưởng. Đặc biệt, theo thông báo việc khắc phục sự cố vỡ đường ống lần này phải kéo dài trong nhiều ngày liền. Theo thông báo của Công ty nước sạch Hà Nội gửi một số đơn vị vào ngày 3/10 do Phó Tổng giám đốc Trần Quốc Hùng ký, vào lúc 21h ngày 2/10, đường ống dẫn nước sạch sông Đà của công ty đã gặp sự cố. Do sự cố này nên công ty nước sạch Hà Nội phải giảm lưu lượng cấp nước cho khu vực Bắc sông Hồng trong phạm vi của nhà máy nước Bắc Thăng Long thời gian từ ngày 3 - 6/10. (Xem chi tiết)


Trước thông tin cho rằng, nước thải đổ trực tiếp vào hồ Tây có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến cá chết hàng loạt, đại diện một số cơ quan chức năng khẳng định, nước thải của khách sạn, nhà hàng, khu dân cư xung quanh hồ chảy vào hệ thống thu gom riêng. Trong khi đó, UBND quận Tây Hồ cho biết, vẫn còn hiện tượng cống xả đổ nước thải xuống hồ Tây. Trước thông tin trên, đại diện Sở TN&MT Hà Nội cho biết, sẽ chỉ đạo các đơn vị kiểm tra để có kết luận chính thức. (Xem chi tiết)


Đài truyền hình Phoenix (Phượng Hoàng) của Hong Kong, Trung Quốc mới đây đưa tin (bằng tiếng Trung), Hải quân Trung Quốc đang từng bước thiết lập vùng nhận dạng hàng hải khu vực và vùng nhận dạng âm thanh dưới nước ở biển Đông. Trong vùng nhận dạng hàng hải, hệ thống radar được bố trí tại các đảo, đá ngầm, chủ yếu nhằm phát hiện tàu nổi của quân đội Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), các nước ASEAN… Trong vùng nhận dạng âm thanh dưới nước, hệ thống cảm biến âm thanh được lắp đặt dưới đáy biển, quanh các đảo, đá ngầm cùng với hệ thống định vị thủy âm có nhiệm vụ phát hiện tàu ngầm. Vùng nhận dạng hàng hải và vùng nhận dạng âm thanh dưới nước được thiết lập để bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế và lãnh hải của Trung Quốc. (Xem chi tiết)


Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov xác nhận rằng hệ thống tên lửa đất đối không S-300 tối tân của nước này đã được chuyển đến Syria. Theo ông Konashenkov, tại Syria, S-300 có nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho căn cứ hải quân tại thành phố Tartus (miền Tây Syria) và đội tàu tác chiến của Hải quân Nga đóng ở bờ biển trước các mối đe dọa từ trên không. Đại diện Bộ Quốc phòng Nga khẳng định S-300 là hệ thống phòng thủ và không gây ra đe dọa với bất kỳ ai. 


Ngày 4/10, Nhà Trắng tuyên bố những phát biểu gây sốc của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte là mâu thuẫn với mối quan hệ nồng ấm giữa hai quốc gia, và Mỹ chưa nhận được thông tin nào từ phía Chính phủ Philippines về việc thay đổi mối quan hệ này. Đề cập tới cuộc tập trận chung khai màn cùng ngày, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Josh Earnest nêu rõ: “Các kênh tiếp xúc ngoại giao giữa Mỹ và Philippines vẫn hoạt động. Qua những kênh này, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ một thông báo chính thức nào từ phía Chính phủ Philippines về việc có những thay đổi lớn trong quan hệ song phương”.


Thông báo của Điện Kremlin ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Istanbul vào ngày 10/10, giữa lúc 2 nước đang "cài đặt lại" mối quan hệ song phương vốn bị hủy hoại sau vụ Ankara bắn hạ một chiến đấu cơ của Nga hồi năm ngoái. Chuyến thăm đến Thổ Nhĩ Kỳ lần này sẽ là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Putin kể từ khi Ankara bắn hạ một máy bay chiến đấu của Nga tại biên giới Syria hồi tháng 11/2015, một sự kiện mà Kremlin cho là một "hành động khiêu khích được lên kế hoạch".


Phát biểu hôm 4/10 nhân kỉ niệm 10 năm thành lập WikiLeaks, ông Julian Assange, người sáng lập trang web chuyên tiết lộ những tài liệu động trời, cho biết, sẽ công bố nhiều thông tin quan trọng về bầu cử Mỹ trước ngày bỏ phiếu 8/11 sắp tới. Ông Assange cho hay có rất nhiều “mối quan tâm khổng lồ ở Mỹ” về các tài liệu này và “một số kỳ vọng sẽ phần nào được trả lời” bằng “rất nhiều những góc độ hấp dẫn” trong các tài liệu sắp được công bố. Ngoài ra, ông tiết lộ, các tài liệu này liên quan đến các vấn đề chiến tranh, vũ trang, dầu khí, Google và chương trình giám sát hàng loạt của Mỹ. (Xem chi tiết)


Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết đại sứ quán của nước này tại thủ đô của Syria ngày 4/10 đã bị trúng đạn cối được bắn từ khu vực do các nhóm phiến quân kiểm soát ở gần đó. May mắn không có ai bị thương trong vụ tấn công này. “Theo báo cáo, đạn được bắn từ khu vực Jobar lân cận, nơi nằm dưới sự kiểm soát của các nhóm khủng bố Jabhat Fateh al-Sham và Failak ar-Rahman”, thông báo cho biết. Jabhat Fateh al-Sham là tên gọi mới của Mặt trận Al-Nusra, một nhánh của tổ chức khủng bố toàn cầu Al-Qaeda. Trong khi đó, Failak ar-Rahman là một nhóm Hồi giáo, tuy nhiên tên tuổi của nhóm này không được biết đến nhiều như Jabhat Fateh al-Sham. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.