Bản tin 8H: Đại sứ quán Nga tại Syria trúng đạn pháo

Hiện trường vụ tấn công tại đại sứ quán Nga ngày 16/7. Ảnh: Reuters.
Hiện trường vụ tấn công tại đại sứ quán Nga ngày 16/7. Ảnh: Reuters.
TPO - Truyền thông nhà nước Syria cho biết đại sứ quán Nga tại thủ đô Damascus đã bị trúng đạn pháo ngày 16/7 và bị thiệt hại sau vụ pháo kích này.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, khoảng 1h ngày 17/7 bão số 2 đã đổ bộ vào đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh. Hoàn lưu bão số 2 đã gây gió mạnh cấp 7 - 8 ở các tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh, tại đảo Hòn Ngư có gió giật cấp 12, đất liền ven biển gió giật cấp 9 - 10, riêng Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió giật cấp 11. Tại thành phố Vinh, mưa lớn kéo dài từ đêm 16 đến sáng ngày 17 gây ngập cục bộ trên một số tuyến đường. Gió bão quật đổ nhiều cây lớn, bẻ gãy nhiều biển quảng cáo. (Xem chi tiết)


Khoảng 17h ngày 16/7, anh Huỳnh Lê Thanh Long (26 tuổi), Phan Minh Vương (27 tuổi, ngụ cư xá Phú Lâm, phường 10, quận 6, TP.HCM), cùng hai người bạn nữ đến cầu Cần Giuộc thuộc địa phận ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, để tắm sông. Ba người bạn của anh Long mặc áo phao tắm, riêng nạn nhân cho rằng mình có thể bơi ra giữa sông mà không cần phao và muốn thử sức xem bơi được bao nhiêu mét. Khi cách bờ gần 20 m, anh Long bơi chậm và ngụp lặn theo con nước đang chảy mạnh, sau đó chìm và mất tích. Nghe tiếng kêu cứu của những người bạn nạn nhân, người dân địa phương cùng chính quyền xã Mỹ Lộc đã dùng phương tiện tìm kiếm. Gần 2 giờ sau lực lượng cứu hộ mới tìm thấy và đưa thi thể nạn nhân vào bờ.


Kết thúc hai ngày đầu tiên điều chỉnh nguyện vọng, số lượng thí sinh điều chỉnh nguyện vọng không nhiều. Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga, đến chiều 16/7, đã có khoảng 13% số thí sinh trên điểm sàn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đợt 1. (Xem chi tiết)


Khuya 16/7, gần 10 thanh niên cầm hung khí lao vào nhau hỗn chiến dữ dội, trước phòng trà ở đường 21 (quận Gò Vấp) khiến cả khu vực náo loạn. Sau trận ẩu đả có 3 người bị thương, trong đó một người bị chém lìa mấy ngón tay. Cảnh sát cũng thu giữ 2 con dao ngắn. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.


Hãng thông tấn SANA của Syria cho biết 2 quả đạn pháo đã bắn vào khu nhà Đại sứ quán Nga tại Damascus ngày 16/7. Một quả rơi trúng khu nhà Đại sứ quán gây thiệt hại về vật chất, trong khi quả thứ hai rơi gần đó. Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau một vụ đánh bom gần một bệnh viện ở thành phố Idlib (Tây Bắc), hiện do lực lượng đối lập kiểm soát, làm 5 người bị thương, trong đó có 2 trẻ em.


Báo chí Nga đưa tin, một lữ đoàn tên lửa mặt đất của nước này tiếp nhận hệ thống tên lửa 9K720 Iskander-M. Đây là Lữ đoàn tên lửa số 3 mới được thành lập, đặt tại Quân khu miền Đông quy mô lớn của Nga, nhằm phục vụ mục đích tăng cường năng lực răn đe hạt nhân của Nga trước Trung Quốc, như nhận định của ông Duy Plopsky, nhà nghiên cứu về không lực, các vấn đề quân sự của Nga và an ninh châu Á-Thái Bình Dương. (Xem chi tiết)


Cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng Mỹ (DIA) lần đầu tiên kể từ năm 1991 đã đưa ra một báo cáo công khai về các lực lượng vũ trang Nga cũng như số lượng các quốc gia sử dụng vũ khí Nga trên toàn cầu. Nhà phân tích Sim Tek của công ty Mỹ Stratfor cho rằng không có những dữ liệu thiếu chính xác trong báo cáo của DIA, tuy nhiên, “tranh cãi thảo luận về việc báo cáo này mang giọng điệu hiếu chiến, sẽ xoay quanh vấn đề về ‘công bố một báo cáo về tiềm năng của Nga’ để làm gì?” và “tại sao lại làm điều đó vào lúc này?”. (Xem chi tiết)


Báo Philippine Star ngày 16/7 đưa tin sau những chỉ trích nhằm vào Mỹ, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cuối cùng thừa nhận Mỹ đã cung cấp vũ khí cho Chính phủ Philippines để chống lại quân khủng bố Maute tại thành phố Marawi.


Đêm 16/7, một người đàn ông 30 tuổi đã dùng một con dao nhà bếp giết hại 2 người và khiến 9 người khác bị thương tại một siêu thị Wal-Mart ở thành phố Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc. Tân Hoa xã dẫn nguồn cảnh sát địa phương cho biết nghi phạm đã bị bắt giữ sau vụ việc. 
MỚI - NÓNG