Bản tin 8H: Đàm phán đổ vỡ, Ukraine ngừng mua khí đốt của Nga

Công nhân vận hành một trạm bơm thuộc đường ống dẫn khí đốt tại thị trấn Boyarka ở Kiev, Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Công nhân vận hành một trạm bơm thuộc đường ống dẫn khí đốt tại thị trấn Boyarka ở Kiev, Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 30/6, Ukraine thông báo sẽ ngay lập tức ngừng mua khí đốt của Nga sau khi cuộc đàm phán về giá khí đốt do Liên minh châu Âu (EU) làm trung gian đổ vỡ.

Hôm nay 1/7, hơn 1 triệu thí sinh chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt ở nhiều cụm thi ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36 – 39 độ, có nơi trên 39 độ. (Xem chi tiết)


Theo kết quả thanh tra Quỹ bảo trì đường bộ vừa được Bộ Tài chính công bố, việc lên kế hoạch chi chưa kịp thời khiến việc bảo trì "rất khó khăn và không kịp thời", dù có số thu vượt kế hoạch. Theo kết quả thanh tra quỹ bảo trì đường bộ trong năm 2014, nguồn kinh phí của quỹ này thu được hơn 8.046 tỷ đồng. Số thu này đạt 104% kế hoạch trong đó hơn 4.937 tỷ đồng là thu từ người đi ôtô.


Sáng 30/6, UBND tỉnh Quảng Nam phải tiếp công dân đột xuất khi hàng trăm tiểu thương chợ Tam Kỳ đồng loạt bãi thị, kéo lên trụ sở ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu gặp lãnh đạo để phản ánh những bức xúc. Mới đây, chợ Tam Kỳ (Quảng Nam), được đầu tư gần 80 tỷ đồng để nâng cấp cải tạo. Tuy nhiên d­­­­­o bố trí bất hợp lý, chưa phát huy hết công năng nên tiểu thương buôn bán ế ẩm. Thêm vào đó, chủ trương di dời các tiểu thương buôn bán mặt hàng thủy hải sản ở chợ này về chợ tạm An Sơn (cách chợ Tam Kỳ khoảng 2km) khiến hoạt động buôn bán trở nên hỗn loạn. (Xem chi tiết)


Người phát ngôn Không quân Indonesia cho biết, số thi thể được tìm thấy tại hiện trường chiếc máy bay vận tải quân sự Hercules C-130 rơi và bốc cháy ở thành phố Medan, đảo Sumatra, miền Tây nước này đã lên tới con số 74. Trong khi đó, giới chức Indonesia nói rằng họ lo ngại số người thiệt mạng có thể lên tới 116 người. Trước đó, trong một bài phát biểu trên truyền hình, Tư lệnh Không quân Indonesia, Agus Supriatna cho biết có tổng cộng 113 người trên máy bay gặp nạn.


Ngày 30/6, Ukraine thông báo sẽ ngay lập tức ngừng mua khí đốt của Nga sau khi cuộc đàm phán về giá khí đốt do Liên minh châu Âu (EU) làm trung gian đổ vỡ. Công ty năng lượng nhà nước Naftogaz của Ukraine tuyên bố sẽ tiếp tục trung chuyển khí đốt của Nga tới các khách hàng ở châu Âu. Đây là lần thứ 2 trong vòng chưa đầy một năm nguồn cung cấp nhiên liệu từ Nga ngừng chảy sang Ukraine.


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 30/6 khẳng định vấn đề gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Kiev không thể được tính bằng ngày mà sẽ cần tới 6-7 năm để đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn bắt buộc. Bên cạnh đó, Tổng thống Ukraine cũng nêu rõ quan điểm "không có một hệ thống nào khác trên thế giới đủ khả năng đảm bảo an ninh như NATO".


Các quan chức cho biết ngày 30/6, khoảng 1.200 tù nhân, trong đó có cả các nghi can ​al-Qaeda, đã tẩu thoát trong vụ đụng độ tại một nhà tù ở miền Trung Yemen. Một quan chức an ninh cho biết: "Các nhóm ủng hộ ​al-Qaeda... hôm nay đã tấn công nhà tù trung tâm ở thành phố Taiz và hơn 1.200 tù nhân nguy hiểm đã tẩu thoát". Còn theo một quan chức khác, trong thành phần tẩu thoát có "những nghi can thuộc mạng lưới khủng bố​​ al-Qaeda".


Ngày 30/6, truyền thông Kuwait đưa tin lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ 60 người, đồng thời đình chỉ hoạt động đối với một quỹ từ thiện bị cáo buộc vi phạm nguyên tắc. Đây là một phần trong chiến dịch trấn áp các mắt xích phiến quân tình nghi sau khi xảy ra vụ đánh bom liều chết kinh hoàng nhất tại quốc gia vùng Vịnh này ngày 26/6 vừa qua, khiến 27 người thiệt mạng và 277 người khác bị thương.


Trong một động thái được dư luận chờ đợi từ lâu, ngày 30/6, một quan chức cấp cao giấu tên của Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Mỹ và Cuba sẽ thông báo thời điểm mở lại các đại sứ quán ở thủ đô mỗi nước trong ngày 1/7. Tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Cuba sẽ đón nhập một bước tiến dài trong ngày 1/7 khi hai bên chính thức công bố thời điểm mở lại các đại sứ quán sau hơn nửa thế kỷ đối địch.


Chỉ vài giờ trước hạn chót trả nợ ngày 30/6, chính phủ Hy Lạp đưa ra đề xuất kế hoạch trang trải nợ trong 2 năm song song với việc tái cấu trúc nợ. Thủ tướng Hy Lạp ngụ ý sẽ từ chức nếu người dân muốn nước này tiếp tục thắt lưng buộc bụng. Chính phủ Hy Lạp nhấn mạnh rằng, quyết định tổ chức trưng cầu ý dân vào ngày 5/7 về dự thảo thỏa thuận với các chủ nợ “không phải sự chấm dứt cho đàm phán”, mà nước này sẽ tiếp tục ngồi vào bàn thương lượng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG