Bản tin 8H: Đàm phán đổ vỡ, Ukraine tăng cường phòng thủ

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. (Nguồn: RIA Novosti)
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. (Nguồn: RIA Novosti)
TPO - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 4/8 đã triệu tập các tướng lĩnh hàng đầu để thảo luận về những diễn biến mới nhất sau khi nỗ lực hòa đàm nhằm chấm dứt các cuộc đụng độ với lực lượng ly khai thất bại.

Một tỉnh nghèo như Sơn La quyết định xây dựng khu tượng đài Bác Hồ với mức đầu tư dự tính 1.400 tỷ đồng, gây ra làn sóng phản ứng trong dư luận. Có nhiều ý kiến cho rằng nên cẩn trọng, thậm chí dừng lại trong thời điểm này. Theo lí giải của lãnh đạo địa phương, tượng đài nhằm đáp ứng nguyện vọng, tình cảm biết ơn sâu sắc của đồng bào các dân tộc Tây Bắc nói chung, nhân dân các dân tộc Sơn La nói riêng đối với Bác Hồ, sẽ khởi công vào tháng 10 tới. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ… được sử dụng một xe ô tô với giá mua tối đa 1,1 tỷ đồng/ xe. Những cán bộ thuộc cấp Thứ trưởng được sử dụng xe ô tô có giá tối đa 920 triệu đồng/xe. (Xem chi tiết)


Trong lúc chơi đùa với bạn, cháu Nguyễn Trần Tú Anh sẩy chân rơi xuống giếng đóng công nghiệp có đường kính gần hai gang tay. Lực lượng chức năng Bình Dương đã huy động hàng trăm người đào giếng trong suốt nhiều tiếng đồng hồ và giải cứu thành công cháu bé 7 tuổi này. Sự việc kể trên xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 4/8 tại ấp Tân An, xã Tân Vĩnh Hiệp, TX.Tân Uyên, Bình Dương. Tới 01h35 ngày 5/8, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận và đưa được cháu bé lên mặt đất. (Xem chi tiết)


Trước việc nhiều bản làng bị nước lũ cô lập, phương tiện giao thông bên ngoài không thể tiếp cận, ngày hôm qua (4/8) Công an tỉnh Điện Biên đã huy động Cảnh sát cơ động dùng phao và xuồng tiếp cận và hỗ trợ bà con vùng lũ. Ông Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho hay, tỉnh đã yêu cầu tất cả các địa phương, nhất là các huyện Tuần Giáo, Mường Chà, Mường Lay… lên phương án di dời dân nếu tiếp tục mưa và lũ dâng cao. (Xem chi tiết)


Bà Chu Thị Huyền, Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn vừa cho biết, sáng ngày 4/8, mưa lớn làm sạt lở một đoạn taluy dương trên tuyến QL3, đoạn qua Đèo Giàng, huyện Ngân Sơn. Sau vụ sạt lở, một quả bom lăn từ trên đồi xuống mặt đường. Quả bom nặng khoảng 400 – 500 kg, trong tình trạng chưa phát nổ. Đến khoảng gần 10h cùng ngày, lực lượng công binh của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn đã có mặt và di dời quả bom ra khỏi khu vực sạt lở để xử lý. (Xem chi tiết)


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 4/8 đã triệu tập các tướng lĩnh hàng đầu để thảo luận về những diễn biến mới nhất sau khi nỗ lực hòa đàm nhằm chấm dứt các cuộc đụng độ với lực lượng ly khai thất bại. Ông Poroshenko phát biểu, Ukraine cần xác định rõ về kế hoạch tăng cường phòng thủ trong trường hợp leo thang xung đột ở miền Đông.


Sergey Leshchenko, Nghị sĩ thuộc khối liên minh của Tổng thống Poroshenko cho biết về cuộc gặp bí mật của nhóm tài phiệt Ukraine tại Thủ đô Kiev vừa diễn ra đầu tháng 8, trong đó đề xuất về việc thành lập một đảng mới, đấu tranh cho quyền lợi của những người tham gia. Theo giới phân tích, cuộc họp của các chính trị, nhà tài phiệt Ukraine là “tiếng chuông cảnh tỉnh” Tổng thống Poroshenko và Thủ tướng Yatsenyuk. (Xem chi tiết)


NATO đang phải đau đầu tìm cách ngăn chặn các máy bay chiến đấu của Nga khi chúng xuất hiện ở khắp mọi nơi. Từ đầu năm tới nay, không quân NATO đã thực hiện tổng cộng 250 lượt chặn chiến đấu cơ Nga, nhiều nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Các máy bay chiến đấu của Không quân Bỉ, Italia, Na Uy, và Anh trong suốt hai tuần cuối tháng 7 đã phải đánh chặn tới 22 máy bay chiến đấu Không quân Nga khi chúng bay ngang qua khu vực tiếp giáp với vùng trời do NATO kiểm soát. (Xem chi tiết)


Thư ký báo chí của tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 4/8 tuyên bố việc sử dụng binh sỹ Nga trong cuộc xung đột ở Syria chưa bao giờ được bàn đến và Tổng thống Syria Bashar al-Assad chưa bao giờ yêu cầu điều đó. Trước đó cùng ngày, Tư lệnh lực lượng lính dù Nga (VDV), Thượng tướng Vladimir Shamanov đã tuyên bố rằng lực lượng lính dù Nga sẵn sàng hỗ trợ Syria chống các phần tử khủng bố, nếu được các nhà lãnh đạo Nga giao phó nhiệm vụ này.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.