Bản tin 8H: Đắm tàu tại Libya, hơn 200 người thiệt mạng

Hình minh họa. (Nguồn: aol.com)
Hình minh họa. (Nguồn: aol.com)
TPO - Người phát ngôn Hải quân Libya cho biết, ngày 15/9, một chiếc tàu chở 250 người châu Phi di cư đến châu Âu, bị đắm ngoài khơi bờ biển Libya, hầu hết bị cho là đã thiệt mạng. Hiện mới chỉ có 26 người được giải cứu sau vụ đắm tàu gần Tajoura, phía Đông thủ đô Tripoli này.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, khoảng đêm 14/9, bão Kalmaegi vượt qua đảo Luzon (Philippines) đi với tốc độ nhanh vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông.

Khoảng 13 giờ hôm nay (15/9), tâm bão nằm cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 640 km về phía Đông Đông bắc, với sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 15-16. Dự báo, sau đó, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 25km/h và có khả năng mạnh thêm. (Xem chi tiết)


Gần 400 học viên cai nghiện ở Trung tâm Giáo dục - Lao động - Xã hội Hải Phòng bức xúc đã hò nhau đồng loạt bỏ trốn khỏi trung tâm. Sau đó, họ “hành quân” trên quãng đường dài hơn 20km về trung tâm thành phố.

Theo học viên, nguyên nhân họ bỏ trốn vì nhiều người sau 2 năm cai nghiện bắt buộc, tiếp tục phải ở lại cai nghiện tiếp và làm việc trong các xưởng đốt lốp cao su chế dầu, tái chế nhựa phế thải nên họ bức xúc. (Xem chi tiết)


Khoảng 19h ngày 14/9, một vụ cháy xảy ra tại cửa hàng kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy và thiết bị bảo hộ lao động ở số 849 đường Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội). Khoảng 30 phút sau, khi ngọn lửa bùng phát, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt và khống chế ngọn lửa.

Toàn bộ tầng 1 và một phần tầng 2 căn nhà cùng số lượng lớn thiết bị phòng cháy chữa cháy, bảo hộ lao động bị thiêu rụi hoàn toàn. Rất may, không có thiệt hại về người, nguyên nhân có thể do chập điện.


Người phát ngôn Hải quân Libya cho biết, ngày 15/9, một chiếc tàu chở 250 người châu Phi di cư đến châu Âu, bị đắm ngoài khơi bờ biển Libya và hầu hết bị cho là đã thiệt mạng. Hiện mới chỉ có 26 người được giải cứu sau vụ đắm tàu gần Tajoura, phía Đông thủ đô Tripoli này.

Ông Qassen nói, có rất nhiều xác chết đang trôi nổi trên biển và lực lượng tuần duyên Libya không có đủ nguồn lực để tìm kiếm người sống sót.


Thư ký Đoàn Chủ tịch Đảng Các Khu vực (PR) cầm quyền dưới thời Tổng thống bị lật đổ Ukraine Viktor Yanukovych - Nghị sĩ Boris Kolesnikov - ngày 14/9 tuyên bố, PR không có ý định tham gia cuộc bầu cử quốc hội sớm ở nước này.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã giải tán quốc hội hôm 25/8 trong một động thái nhằm quét sạch các đồng minh của ông Yanukovych và lên kế hoạch tiến hành bầu cử quốc hội trước thời hạn vào ngày 26/10 tới.


Ngày 14/9, Đảng Batkivshchina của cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Timoshenko đã quyết định sẽ tham gia cuộc bầu cử quốc hội sớm dự kiến diễn ra vào ngày 26/10 tới. Tại một cuộc họp, Đảng Batkivshchina cũng đã bầu luật sư Sergei Vlasenko làm người đại diện của đảng này tại Ủy ban Bầu cử Trung ương của Ukraine.


Ngày 14/9, các quan chức Mỹ cho biết một số nước Arab đã đề nghị được cùng Mỹ tham gia không kích nhằm vào các mục tiêu thuộc Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, dấu hiệu cho thấy khả năng mở rộng chiến dịch trên không nhằm vào lực lượng phiến quân đã chiếm nhiều khu vực ở Iraq và Syria này. Sự bổ sung các máy bay tiêm kích Arab có thể tăng cường uy tín của chiến dịch do Mỹ đứng đầu.


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đưa ra tuyên bố Mỹ không có ý định hợp tác với Syria trong các chiến dịch không kích những mục tiêu của nhóm phiến quân "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Song ông khẳng định, Washington sẽ nỗ lực đảm bảo không xảy ra xung đột giữa các lực lượng của hai nước. Ông nêu rõ Mỹ muốn các hình thức phi bạo lực và sẽ không hợp tác với Syria.


Ngày 14/9, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã lên án "vụ sát hại tàn ác và hèn hạ" nhân viên cứu trợ người Anh David Haines do nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) thực hiện. Liên hợp quốc cũng tuyên bố kêu gọi tôn trọng các nhân viên cứu trợ tại những vùng chiến sự, thả tự do các con tin và nhấn mạnh IS cần phải bị đánh bại và sự không khoan dung, bạo lực và thù hận mà nhóm này theo đuổi cần phải bị loại bỏ.


Malaysia vừa đề nghị tiếp nhận các máy bay săn ngầm P-8 Poseidon của Mỹ tại căn cứ nằm sát vùng biển tranh chấp trên biển Đông trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường các hoạt động thay đổi hiện trạng khu vực. Đô đốc Greenert, chỉ huy các chiến dịch hải quân Mỹ khẳng định, Malaysia cùng với Philippines và Singapore là nhân tố chủ chốt để Mỹ thành công trong việc tăng cường sự hiện diện tại khu vực. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.