Bản tin 8H: Đánh bom kinh hoàng ở Nigeria, 40 người thiệt mạng

Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DNR) tự xưng hiện chưa sẵn sàng đối thoại trực tiếp với chính quyền Kiev. (Ảnh: Reuters)
Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DNR) tự xưng hiện chưa sẵn sàng đối thoại trực tiếp với chính quyền Kiev. (Ảnh: Reuters)
TPO - Ngày 27/11, một quả bom gài ven đường đã phát nổ nhằm vào một bến xe buýt gần một giao lộ đông đúc ở phía Đông Bắc Nigeria, khiến 40 người thiệt mạng, trong đó có năm binh sỹ. 

Về vụ việc ông Trần Văn Truyền có nhiều nhà đất vi phạm, nhưng đến khi nghỉ hưu mới bị phát hiện, thu hồi, đại biểu Quốc hội Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp, nói rằng, cần có quy định cụ thể để có thể thu hồi toàn bộ tài sản tham nhũng. Hiện nay trong các án tham nhũng, tài sản thu hồi lại được là rất ít. (Xem chi tiết)


Theo thông báo của Tòa Phúc thẩm - TAND Tối cao, ngày 28/11 bắt đầu xét xử phúc thẩm đối với Nguyễn Đức Kiên (SN 1964, ở phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội, cựu Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu- ACB) cùng đồng phạm. Ông Kiên bị tuyên phạt mức án cao nhất dành cho hình phạt tù có thời hạn (30 năm), với 4 tội Kinh doanh trái phép; Trốn thuế; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. (Xem chi tiết)


Chiều 27/11, tàu cá QNg 90226 từ Hoàng Sa trở về bờ sau khi bị tàu hải cảnh Trung Quốc đâm gần chìm tại khu vực đảo Đá Lồi thuộc quần đảo Hoàng Sa. Đây là hòn đảo mà năm nào ngư dân cũng ra đánh bắt và thỉnh thoảng bị tàu Trung Quốc xua đuổi. Nhưng năm nay, thái độ của phía Trung Quốc tỏ vẻ rất hung hăng. Nhiều ngày qua, cả đoàn tàu ngư dân Bình Châu (Bình Sơn, Quảng Ngãi) bị tàu Trung Quốc xua đuổi ở khắp các đảo Hoàng Sa. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 27/11 tuyên bố việc tàu ngầm nước này cập cảng Colombo (Sri Lanka) là động thái bình thường, đồng thời cho biết những thông tin nói Trung Quốc đang thiết lập 18 căn cứ hải quân tại Sri Lanka, Pakistan, Myanmar và một số nơi khác ở khu vực phía Tây và Nam Ấn Độ Dương là “không có cơ sở”.


Ông Dennis Pushilin, Phó Chủ tịch Hội đồng tối cao Cộng hòa Nhân dân Donetsk ngày 27/11 cho biết Donetsk hiện chưa sẵn sàng đối thoại trực tiếp với chính quyền Kiev vì đang ở trong "tình trạng chiến tranh". Donetsk đã thành lập một nhóm công tác có nhiệm vụ thảo luận các vấn đề tranh cãi kỹ thuật với phía chính quyền Ukraine trong khuôn khổ chuẩn bị cho vòng tham vấn tiếp theo của nhóm liên lạc tại Minsk, Belarus.


Chiều 27/11, Quốc hội Ukraine bỏ phiếu ủng hộ ông Arseniy Yatsenyuk tiếp tục giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ Ukraine. Với 341 nghị sĩ ủng hộ, Quốc hội mới gồm 450 ghế của Ukraine đã bầu ông Arseny Yatseniuk làm thủ tướng nhiệm kỳ mới. Trước khi được bổ nhiệm tiếp tục là thủ tướng, ông Yatsenyuk bày tỏ thiện chí nhằm hiện thực hóa nỗ lực cải cách theo đề xuất của Tổng thống Peter Poroshenko. (Xem chi tiết)


Cuộc thử nghiệm cuối cùng của tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-26 đã được Bộ Quốc phòng Nga ấn định trong tháng 12 tới, trước khi được đưa vào sản xuất hàng loạt vào năm 2015. Tên lửa RS-26, được phát triển từ tên lửa đạn đạo RS-24 yars, có thể mang 3-4 đầu đạn hạt nhân dẫn đường độc lập với sức công phá 150-300 kiloton mỗi đầu đạn với tầm bắn không dưới 11.000km. (Xem chi tiết)


Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov ngày 27/11 tuyên bố hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) của Mỹ là mối đe dọa nghiêm trọng đối với các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông Antonov cho rằng Washington viện dẫn lý do về mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên là nhằm lôi kéo các nước trong khu vực tham gia kế hoạch triển khai NMD.


Ngày 27/11, một quả bom gài ven đường đã phát nổ nhằm vào một bến xe buýt gần một giao lộ đông đúc ở phía Đông Bắc Nigeria, khiến 40 người thiệt mạng, trong đó có năm binh sỹ. Địa điểm xảy ra vụ đánh bom nằm cách Mubi, một thị trấn gần biên giới Cameroon đã bị phiến quân Hồi giáo Boko Haram chiếm cứ hồi tháng trước, khoảng 30km về phía Tây.


Ngày 27/11, nhà chức trách Mexico đã phát hiện 11 thi thể bị đốt cháy với những vết đạn bắn trên một con đường ở bang Guerrero đầy bất ổn ở miền Nam nước này. Các quan chức bang Guerrero và sở tại cho biết những xác người chết đã được tìm thấy ở gần thị trấn Chilapa, sau khi có những thông tin về một vụ đấu súng. Bang Guerrero là nơi xảy ra vụ 43 giáo sinh mất tích sau khi xô xát với cảnh sát địa phương vào tối 26/9.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.