Bản tin 8H: Đế chế IS chính thức sụp đổ tại Iraq

Quân đội Iraq đã giành lại thánh đường al-Nuri từ IS. (Ảnh: Reuters)
Quân đội Iraq đã giành lại thánh đường al-Nuri từ IS. (Ảnh: Reuters)
TPO - Sau 8 tháng giao tranh quyết liệt với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), quân đội Iraq hôm qua đã giải phóng hoàn toàn thành phố Mosul bị chúng chiếm đóng làm thành trì. Thủ tướng Iraq cũng tuyên bố, IS chính thức sụp đổ ở nước này.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ngày và đêm qua ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, một số nơi có mưa vừa, mưa to như Lào Cai 35mm, Phú Hộ (Việt Trì) 42mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 40mm, Bái Cháy (Quảng Ninh) 53mm, Sơn Tây (Hà Nội) 43mm,… Dự báo, ngày và đêm hôm nay (30/6) ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội, trong chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông. 


Ngày 29/6, tiếp xúc cử tri quận Tân Bình, phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết đã đề nghị Quốc hội lập đoàn giám sát cấp cao về quản lý sử dụng đất quốc phòng khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Ông Khuê cho biết khi ông Nguyễn Thiện Nhân về nhận nhiệm vụ Bí thư thành ủy TPHCM, Đoàn đại biểu Quốc hội đã trình bày bức xúc của cử tri TPHCM và tân Bí thư Thành ủy đã quyết định gặp gỡ nhiều chuyên gia, nhà khoa học đặt hàng nghiên cứu các giải pháp mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về hướng Bắc. Dự kiến sắp tới, khi đơn vị tư vấn nước ngoài (do Bộ GTVT chọn) đề xuất các phương án mở rộng sân bay này, TPHCM sẽ tham gia phản biện lại để tìm ra phương án tốt nhất.


Khoảng 17h30 ngày 29/6, xe container biển Bình Định chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc, khi đến ngã ba Thạch Long (Thạch Hà, Hà Tĩnh) thì bị lật nghiêng giữa đường. Khoảng 60 khối gỗ từ thùng container đổ tràn giữa đường, cản trở phương tiện qua lại. Tài xế và phụ xe bị xây xước nhẹ, may mắn thoát nạn. Theo lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh, số gỗ trên có nguồn gốc từ Gia Lai, chủ yếu là dổi, có khoảng 4-5 tấn gỗ quý như trắc, đinh hương. Nhà chức trách đang kiểm tra giấy tờ, xác minh nguồn gốc số lâm sản này.


Theo nhận xét ban đầu một số giáo viên chấm thi môn Văn và lãnh đạo các Sở GD&ĐT: Bài thi môn Văn năm nay phân hóa được thí sinh, phổ điểm chủ yếu từ 4-6 điểm, đã có bài được 8,75 điểm nhưng cũng có bài bị điểm liệt. Còn các môn thi trắc nghiệm, đa số các sở mới chỉ quét xong dữ gốc gửi về bộ và đang kiểm tra lại một lần dữ liệu trước khi chấm. (Xem chi tiết)

Chiều 29/6, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45) - Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục An ninh Tây Nguyên (A90) và Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành bắt giữ một ổ bạc lên đến hàng trăm đối tượng trong nghĩa trang thuộc xã Cư Suê, huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk). Tại xới bạc có khoảng 100 đối tượng bị bắt giữ (trong đó có 40 người là nữ giới), thu giữ hàng trăm triệu đồng, cùng nhiều tang vật liên quan đến đánh bạc, hàng chục xe ô tô, xe máy các loại. Theo thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, đây là ổ bạc do một đối tượng có tên Tài Du (trú tại TP Buôn Ma Thuột) cầm đầu. Các con bạc có hộ khẩu thường trú khắp các tỉnh thành trong cả nước. Hình thức là xóc đĩa ăn tiền. Hoạt động của ổ bạc này hết sức tinh vi và thường xuyên cho người canh gác và di chuyển địa điểm để hoạt động. Địa bàn hoạt động phức tạp, nằm sâu trong rẫy cà phê và được canh mật cẩn thận. (Xem chi tiết)

"Tôi nghĩ rằng trong biểu hiện cực đoan nào đó, tại nơi giao nhau của các trường hợp xấu nhất, tình hình có khả năng leo thang thành cuộc xung đột quân sự. Nga và Mỹ, nhiều thời điểm đã coi nhau là đối thủ như thời Chiến tranh Lạnh”, ông Fyodor Lukyanov, tổng biên tập tạp chí "Nước Nga trong chính sách toàn cầu", kiêm Chủ tịch Hội đồng chính sách đối ngoại và quốc phòng, bình luận về kết luận trong báo cáo của Trung tâm nghiên cứu chiến lược. (Xem chi tiết)

Ngày 29/6, phát biểu tại cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels, Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho biết, 15 quốc gia đã cam kết đóng góp thêm quân tới Afghanistan với 3.000 người. Động thái mới này của NATO nhằm giúp đào tạo và huấn luyện lực lượng an ninh Afghanistan. (Xem chi tiết)

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), diễn ra từ ngày 7-8/7 tại Hamburg (Đức), tuy nhiên chương trình làm việc cụ thể chưa được ấn định. Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster cho biết Tổng thống Mỹ sẽ gặp ông Putin cùng "nhiều nhà lãnh đạo thế giới" khác trong hội nghị thượng đỉnh này. Bên cạnh đó, ông McMaster nói thêm: "Như ngài tổng thống đã nói, ông ấy muốn Mỹ và các nhà lãnh đạo của toàn bộ Phương Tây phát triển một mối quan hệ có tính xây dựng hơn nữa với Nga. Nhưng ông ấy cũng làm rõ rằng chúng ta sẽ làm những gì cần thiết để đương đầu với thái độ gây mất ổn định của Nga". 
Sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump hạn chế nhập cảnh đối với công dân 6 quốc gia Hồi giáo và đã chính thức có hiệu lực từ ngày 30/6, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết cho phép triển khai một phần sắc lệnh. Một trong những nội dung của sắc lệnh mà tòa cho phép triển khai bao gồm việc đình chỉ nhập cảnh 120 ngày vào Mỹ "đối với những cá nhân nước ngoài không chứng minh được quan hệ hợp pháp với một công dân hoặc một thực thể tại Mỹ".

Iraq vừa tuyên bố sự kiểm soát của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Mosul đã chấm dứt sau khi quân chính phủ khi giành lại kiểm quyền soát phần còn lại của nhà thờ Hồi giáo Grand al-Nuri trong thành phố chiến lược này. “Nhà nước Hồi giáo tưởng tượng đã sụp đổ”, người phát ngôn quân đội Iraq, Tướng Yahya Rasool nói. Chiến thắng này đánh dấu kết thúc hơn 8 tháng giao tranh ở Mosul, nơi IS đã tuyên bố thành lập cái gọi là “Vương quốc Hồi giáo” 3 năm trước.
MỚI - NÓNG