Bản tin 8H: Đức lo ngại trừng phạt Nga gây hậu quả nghiêm trọng

Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel cảnh báo các biện pháp trừng phạt Nga gây nguy hiểm cho thế giới. (Nguồn: wikipedia)
Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel cảnh báo các biện pháp trừng phạt Nga gây nguy hiểm cho thế giới. (Nguồn: wikipedia)
TPO - Ngày 4/1, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức Sigmar Gabriel cảnh báo các biện pháp trừng phạt kinh tế của Phương Tây có thể tiếp tục gây bất ổn đối với Nga. Theo ông, khi Nga không còn là đối tác để giải quyết các cuộc xung đột trên thế giới, thì đó sẽ là điều "cực kỳ nguy hiểm với toàn thế giới".

Cho rằng nhà thầu Trung Quốc thực hiện dự án không tốt nên gây nhiều sự cố, khiến người dân bức xúc, Bộ trưởng Đinh La Thăng cảnh cáo và yêu cầu thay thế Tổng chỉ huy công trường, tư vấn giám sát dự án. Theo Bộ trưởng Đinh La Thăng, Tổng thầu EPC đã thực hiện dự án không tốt nên đã xảy ra nhiều sự cố thời gian qua, gây bức xúc và cả phẫn nộ trong nhân dân, khiến người dân đi qua hạng mục của dự án thấy lo sợ và ám ảnh. Trong khi Bộ đã chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ nhưng phía Tổng thầu không chịu thực hiện. (Xem chi tiết)


Một số hành khách đi xe khách tuyến Thanh Hóa - Hà Nội đã bức xúc trước việc nhà xe thu giá vé cao gấp đôi, chở quá số người quy định. Bình thường chặng đường trên theo giá vé niêm yết của bến xe Giáp Bát chỉ có 80.000 đồng/hành khách, tuy nhiên ngày hôm qua nhà xe đã thu của họ 150.000 đồng. Tuy nhiên CSGT cho rằng, xe chỉ chở quá quy định một vài người chứ không thu giá vé cao. (Xem chi tiết)


Theo đề án tái cấu của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), Tổng công ty phải duy trì một đội tàu tương đối mạnh, làm nòng cốt cho vận tải biển của Quốc gia. Tuy nhiên, thực tế, toàn bộ đội tàu 21 chiếc hiện tại của Vinalines lại đang phải đối mặt với tình trạng càng hoạt động càng thua lỗ. Trong khi đó, theo dự báo của nhiều chuyên gia, năm 2015 giá dầu trên thế giới tiếp tục giảm và nguồn cung tàu của Trung Quốc tiếp tục tăng, cước vận tải biển không có gì sáng sủa hơn năm 2014.


Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ 1 đến 4/1), cả nước xảy ra 209 vụ tai nạn giao thông làm 104 người chết, 135 người bị thương. Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, cho rằng dù đã có những chỉ đạo rất sớm nhằm giảm TNGT nhưng tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn có những diễn biến phức tạp. Ông Khuất Việt Hùng cho biết nguyên nhân TNGT chủ yếu do người điểu khiển xe máy phóng nhanh, vượt ẩu, đi sai phần đường, sử dụng rượu bia, đặc biệt là ở những khu vực ngoài đô thị và vùng nông thôn.


Tại cuộc họp báo tối 4/1, lãnh đạo Cơ quan Tìm kiếm - Cứu nạn Quốc gia Indonesia thông báo, các mảnh vỡ trục vớt được cho thấy thân chiếc Airbus 320-200 đã vỡ, mọi nỗ lực tìm kiếm sẽ tập trung vào việc định vị đuôi máy bay - nơi chứa hộp đen. Ngày 4/1, tàu khu trục Mỹ USS Sampson vớt được 3 thi thể. Như vậy, tính đến đêm qua có tổng cộng 34 thi thể được trục vớt. (Xem chi tiết)


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã thảo luận với lãnh đạo các cơ quan công lực trong nước về tình trạng sẵn sàng chiến đấu ở biên giới, tình hình viện trợ quân sự-kỹ thuật và vật chất từ các nước đối tác. Tổng thống Poroshenko cũng thảo luận về các bước tái trang bị và đảm bảo hỗ trợ trong khu vực hoạt động quân sự bằng các thiết bị công nghệ hiện đại. Ông Poroshenko cho rằng trong một thời gian ngắn, lực lượng vũ trang Ukraine đã có thể nâng cao đáng kể khả năng chiến đấu.


Ngày 4/1, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức Sigmar Gabriel cảnh báo các biện pháp trừng phạt kinh tế của Phương Tây có thể tiếp tục gây bất ổn đối với Nga. Phó Thủ tướng Gabriel cho rằng mục đích các biện pháp trừng phạt Nga cho tới nay là nhằm đưa Nga trở lại bàn đàm phán để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine. Theo ông, khi Nga không còn là đối tác để giải quyết các cuộc xung đột trên thế giới, thì đó sẽ là điều "cực kỳ nguy hiểm với toàn thế giới".


Nga đã từ chối đề nghị bán máy bay ném bom chiến lược siêu thanh tầm xa Tu-22 cho Trung Quốc. Máy bom ném bom chiến lược siêu thanh Tu-22M3 (NATO gọi là Backfire-C) có bán kính hoạt động 6.800 km, có thể đạt tốc độ tối đa 2.000 km/giờ và có khả năng mang tới 24 tấn vũ khí (cả bom hạt nhân và tên lửa hành trình). Bắc Kinh trong nhiều năm qua đã cố phát triển các máy bay ném bom chiến lược mới để thay thế H-6, nhưng dường như đây là một nhiệm vụ khó khăn đối với ngành công nghiệp quốc phòng nước này. (Xem chi tiết)


Tối 4/1, đã có năm người, trong đó bao gồm thủ phạm và bốn dân thường, thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào một đơn vị thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Somalia, còn được gọi là Gashan, tại thủ đô Mogadishu của Somalia. Vụ tấn công xảy ra khi đơn vị trên đang tiến hành hoạt động an ninh thông thường gần căn cứ Afisyone tại Mogadishu. Lực lượng an ninh Somalia đã có mặt và phong tỏa hiện trường sau vụ tấn công.


CHDCND Triều Tiên hôm nay phản đối kịch liệt lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với nước này, đồng thời tuyên bố các biện pháp trừng phạt đó sẽ “không làm suy yếu được sức mạnh của Bình Nhưỡng”. Tuyên bố nhấn mạnh, những hành động trừng phạt đơn phương của Mỹ đang chứng tỏ thái độ thù địch mang tính “thâm căn cố đế” của Mỹ đối với Triều Tiên.

MỚI - NÓNG