Bản tin 8H: Đức muốn EU giảm từng bước trừng phạt đối với Nga

Một siêu thị ở Nga. (Nguồn: russia-insider.com)
Một siêu thị ở Nga. (Nguồn: russia-insider.com)
TPO - Ngày 27/5, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã nêu khả năng "từng bước" giảm các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga nếu xuất hiện tiến triển trong việc chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 28/5, miền Bắc trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, gió giật mạnh. Khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Thuận đêm có mưa rào, ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ khu vực này trung bình từ 24 đến 36 độ C. Khu vực Tây Nguyên - Nam Bộ chiều tối và đêm nay có mưa rào. Nhiệt độ trung bình từ 20-34 độ C.


Theo Viện Chính sách và Chiến lược phát triển Nông nghiệp, Nông thôn (IPSARD), từ năm 2015 đến nay, hạn hán và xâm nhập mặn đã gây thiệt hại nặng cho nông nghiệp Việt Nam, tuy nhiên giai đoạn nửa cuối năm 2016, xuất khẩu nông sản của Việt Nam được dự báo sẽ có nhiều khởi sắc nhờ hiện tượng La Nina làm tăng lượng mưa. Hiện tượng La Nina làm tăng lượng mưa tại Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam sẽ xuất hiện từ nửa cuối năm 2016.


Ông Trần Đắc Phu – Cục trưởng Cục y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, nguyên nhân khiến 7 trẻ dưới 6 tháng tuổi tại xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm (Cao Bằng) tử vong là do virus Coxsackie A6 – một loại virus gây nhiều bệnh cho trẻ em và dễ lây nhiễm. Ông Phu cho biết, sau khi nhận được thông tin 7 trẻ tử vong với các triệu chứng: sốt, ho kèm theo khó thở, tiêu chảy; một số trường hợp có dấu hiệu nhiễm độc thần kinh, co giật dẫn đến tử vong nhanh, Bộ Y tế đã cử đoàn công tác xuống làm việc tại địa phương. Trong 11 mẫu bệnh phẩm, không có mẫu nào dương tính với virus cúm.


Lúc 17 giờ ngày 27/5, cơ quan chức năng bắt quả tang cơ sở của doanh nghiệp đang phun xịt hóa chất tạo mùi không rõ nguồn gốc vào trà. Tại thời điểm kiểm tra, Công ty Trách nhiệm hữu hạn A Thành Đạt có hai căn nhà đang dùng để sản xuất trà. Tám công nhân đổ trà thành đống trên nền ximăng, sau đó phun xịt chất phụ gia hương liệu rồi đóng gói thành phẩm xuất bán ra thị trường.


Khoảng 15 giờ 30 ngày 27/5, trên Quốc lộ 6 thuộc địa bàn xã Tân Sơn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã làm 2 người bị trọng thương. Thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa to, mặt đường Quốc lộ 6 khá trơn, tầm nhìn bị hạn chế.  Tại hiện trường vụ tai nạn, một xe tải 3,5 tấn lưu thông theo hướng từ Sơn La đi Hòa Bình đã tông trực diện vào xe bồn chở dầu 18 tấn đi chiều ngược lại. Cả hai phụ xe đều bị thương rất nặng, đã được người dân đưa đi cấp cứu. Vụ tai nạn khiến Quốc lộ 6 đoạn qua xã Tân Sơn, huyện Mai Châu bị ùn tắc kéo dài nhiều giờ đồng hồ.


Quân đội Trung Quốc được cho là đang có kế hoạch đưa các tàu ngầm được trang bị tên lửa hạt nhân ra Thái Bình Dương để tuần tra. Đây sẽ là lần đầu tiên Trung Quốc làm như vậy trong bối cảnh tranh chấp các đảo trong khu vực. Các quan chức quân đội Trung Quốc nói rằng chưa rõ bao giờ kế hoạch này sẽ được triển khai, nhưng Bắc Kinh khẳng định điều này là không thể tránh khỏi. (Xem chi tiết)


Ngày 27/5, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã nêu khả năng "từng bước" giảm các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga nếu xuất hiện tiến triển trong việc chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine. Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã chỉ thị các bộ trưởng soạn thảo các kiến nghị gia hạn lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm Phương Tây đến hết năm 2017.


Cơ quan bảo vệ dân sự Mexico thông báo 4 công dân nước này đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tại bang Chihuahua, gần biên giới với Mỹ. Theo điều tra ban đầu, một chiếc máy bay chở khách hạng nhẹ cất cánh sáng sớm ngày 26/5 tại sân bay Manitoba thuộc thành phố Obregon, bang Sonora để tới Chihuahua đã bị rơi do phi công mất kiểm soát khi gặp gió mạnh trên 60 km/giờ. Máy bay sau khi rơi đã bốc cháy và toàn bộ 4 người trên máy bay đều thiệt mạng.


Ngày 27/5, Liên minh châu Âu (EU) đã gia hạn thêm 1 năm các biện pháp trừng phạt nhằm vào chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad do "sự đàn áp bạo lực" đối với dân thường, theo đó sẽ duy trì lệnh cấm vận dầu mỏ và đóng băng các tài sản của ngân hàng trung ương Syria. Trong khi đó, EU cũng tuyên bố hợp tác với Nhóm Quốc tế Hỗ trợ Syria (ISSG) - gồm 17 nước, do Nga và Mỹ đồng chủ trì - nhằm "duy trì cam kết hướng tới một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột ở Syria".

MỚI - NÓNG