Bản tin 8H: Đức phản đối Ukraine gia nhập NATO

Chính phủ mới ở Ukraine coi việc gia nhập NATO là "mục tiêu cấp bách". Ảnh: usnews.com
Chính phủ mới ở Ukraine coi việc gia nhập NATO là "mục tiêu cấp bách". Ảnh: usnews.com
TPO - Trong khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang chia rẽ về việc có kết nạp Ukraine làm thành viên mới hay không và Mỹ để ngỏ cánh cửa tiếp nhận Ukraine, thì Đức kiên quyết phản đối ý tưởng này.

Ngày 23/11, thông tin từ Tổng Cty Quản lý bay Việt Nam cho biết đã xác định được nguyên nhân sự cố là do kíp trưởng ca trực, ông Lê Trí Tình thực hiện sai thao tác kỹ thuật. Theo đó, ông Trần Công - Phó GĐ phụ trách Kỹ thuật, Cty Quản lý bay miền Nam bị đình chỉ công tác. Ông Lê Văn Tính - Trưởng Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật và ông Nguyễn Quốc Phú - Phó Trưởng Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật của Cty Quản lý bay miền Nam cũng bị đình chỉ.  Ba cá nhân trên bị đình chỉ trong thời gian 15 ngày. (Xem chi tiết)


Cơn mưa nặng hạt kéo dài hơn 1 giờ vào cuối giờ chiều 23/11 đã khiến hàng loạt tuyến đường ở trung tâm TPHCM ngập sâu. Nhiều phương tiện bị chết máy khi di chuyển, mưa lớn khiến nước dâng tràn cả vào nhà dân, khiến nhiều hộ dân phải dùng bàn ghế, bao cát để ngăn nước. Đến 18 giờ cùng ngày, nước vẫn chưa rút. (Xem chi tiết)


Trưa 23/11, cả trăm người dân đã vây một nhóm cảnh sát giao thông đang làm việc ở thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) yêu cầu làm rõ vụ một CSGT đã đánh anh Nguyễn Văn Thắng (20 tuổi) sau khi yêu cầu dừng xe máy. Tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Cửu, các bác sĩ xác định anh Thắng “bị tổn thương phần mềm vùng hông phải do vật cứng tác động vào”. Theo anh Thắng, khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng lại, anh chưa kịp dừng đã bị đại úy Khương dùng dùi đánh vào hông.


Chính phủ Ukraine đã buộc phải từ chối đề xuất cung cấp miễn phí tới 20 chiếc máy bay tiêm cường kích F-18 cũ của chính phủ Canada do gặp khó khăn trong vận hành. Hầu hết phi công Ukraine đã được huấn luyện để vận hành máy bay chiến đấu của Liên Xô, cho nên khi chuyển sang vận hành loại máy bay cường kích này, họ cần phải trải qua các khóa huấn luyện phi công hiện đại. (Xem chi tiết)


Trong khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang chia rẽ về việc có kết nạp Ukraine làm thành viên mới hay không và Mỹ để ngỏ cánh cửa tiếp nhận Ukraine thì Đức kiên quyết phản đối ý tưởng này. Ngoại trưởng nước này Frank-Walter Steinmeier đã tuyên bố phản đối việc trao cho Ukraine quy chế thành viên NATO và chỉ ủng hộ mối quan hệ đối tác Ukraine với NATO.


Ngày 23/11, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Raul Khadzhimba, lãnh đạo khu vực ly khai Abkhazia thuộc Gruzia, sẽ ký kết một thỏa thuận đối tác chiến lược trong ngày 24/11. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Nga đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị quốc tế liên quan đến Ukraine.


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, phiến quân nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 23/11 đã bắn hạ một máy bay chiến đấu của Syria tại tỉnh Deir al-Zour, miền Đông nước này. Đây là chiếc máy bay đầu tiên mà IS bắn hạ được kể từ khi nhóm khủng bố này chiếm giữ những khu vực rộng lớn của tỉnh giàu dầu mỏ nói trên.


Ngày 23/11, lực lượng an ninh Iraq và các tay súng ủng hộ chính phủ đã giành lại quyền kiểm soát các khu vực ở gần biên giới với Iran, những nơi bị nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) chiếm giữ trong nhiều tháng qua. Chiến dịch này được phát động vào sáng sớm 23/11 tại tỉnh Diyala, phía Đông Bắc thủ đô Baghdad. Một chỉ huy của lực lượng người Kurd ở Iraq cho biết 20 tay súng của lực lượng này đã thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương trong các vụ đụng độ và đánh bom trong khuôn khổ chiến dịch nói trên.


Một quả bom đã phát nổ giữa trận đấu bóng chuyền ở huyện Yahya Khel, tỉnh Paktia, miền đông Afghanistan, khiến ít nhất 45 người đã thiệt mạng và 60 người khác bị thương. Người phát ngôn tỉnh Paktia, ông Mukhles Afghan cho biết, sau khi trà trộn vào đám đông khán giả đang theo dõi trận chung kết bóng chuyền ở huyện Yahya Khel, tỉnh Paktia, kẻ tấn công đã kích hoạt khối thuốc nổ mang trong người. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.