Bản tin 8H: Giao tranh dữ dội tại miền Đông Ukaine

Binh sỹ Ukraine. Nguồn: Getty Images.
Binh sỹ Ukraine. Nguồn: Getty Images.
TPO - Người phát ngôn của quân đội Ukraine, ông Andriy Lysenko cho biết 2 binh sỹ của quân đội Ukraine đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong các cuộc giao tranh với lực lượng đòi độc lập trong 24 giờ qua, đánh dấu đây là ngày có số thương vong cao nhất của quân đội nước này kể từ ngày 13/9.

Sáng 12/10, tòa nhà thương xá Tax nằm ở góc đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM sẽ được đập bỏ toàn bộ để xây mới với tên gọi Trung tâm Thương mại Dịch vụ Văn phòng khách sạn Satra- Tax Plaza. Toà nhà mới được xây dựng 40 tầng do Tổng Cty Thương mại Sài Gòn TNHH một thành viên Satra làm chủ đầu tư.


UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt phương án thí điểm quản lý xe du lịch tự lái hoạt động qua lại giữa thành phố Móng Cái và TP Đông Hưng (Trung Quốc) qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Theo đó, từ ngày 01/01/2017 tỉnh này chấp nhận cho phép các loại phương tiện ô tô con 09 chỗ ngồi trở xuống, thuộc sở hữu cá nhân, doanh nghiệp đi tham quan du lịch của Trung Quốc nhập cảnh và tham quan du lịch ở Việt Nam và ngược lại. Thời gian nhập cảnh và lưu trú tại Việt Nam, khách Trung Quốc được ở lại không quá 3 ngày/lần cấp phép, nếu bất khả kháng như tai nạn, hư hỏng phương tiện thì cấp gia hạn thêm 01 ngày. (Xem chi tiết)

UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành văn bản số 1632/UBND-TH về việc chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước. Theo đó, CBCCVC, không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng và thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp. Đặc biệt không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực… (Xem chi tiết)
Tại Hội thảo Quản lý chất lượng không khí ở Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức mới đây, bà Nguyễn Thị Lệ Thu, cán bộ môi trường của Ngân hàng Thế giới cho biết: Cùng với quá trình phát triển kinh tế, ô nhiễm không khí ở Việt Nam lên rất cao, nhất là ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Theo một nghiên cứu gần đây, hàm lượng bụi PM ở Hà Nội có thời điểm lên đến 90-105 µg /m3, nồng độ thường niên hàng năm là 60 µg/m3, cao gấp 6 lần so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Ngoài ra, khoảng hơn 30 nghìn người Việt Nam chết trẻ hàng năm vì liên quan đến ô nhiễm không khí. 

Vào khoảng 19h20 ngày 11/10, xe tải chở cát sạn lưu thông trên đường Trần Đại Nghĩa, khi đến đoạn khối Đông Trà, phường Hòa Hải, quận Nghĩa Hành Sơn, TP Đà Nẵng, tài xế cho xe rẽ trái sang đường Song Hào thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy do hai thanh niên điều khiển đang chạy theo hướng từ TP Hội An (Quảng Nam) – Đà Nẵng. Cú va chạm khiến chiếc xe máy và hai thanh niên bị cuốn vào gầm xe tải và tử vong tại chỗ. Lực lượng chức năng phải dùng xe cẩu để nhấc phần sau của xe tải lên mới đưa được thi thể 2 nạn nhân ra ngoài. (Xem chi tiết)

Khoảng 16h ngày 11/10, nhận được tin báo của nhân dân, Công an huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre bất ngờ kiểm tra cơ sở giết mổ heo tại hộ ông Nguyễn Văn Tra (SN 1965) ngụ ấp Giồng Giữa, xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc phát hiện trong 2 tủ đông lạnh và một thùng nhựa của cơ sở chứa tổng cộng 12 con heo đã bị giết thịt, trọng lượng 680kg đã đổi màu, tím tái và bốc mùi hôi thối. Qua làm việc, ông Tra khai nhận toàn bộ số thịt trên là heo bệnh và heo chết mua từ các hộ chăn nuôi tại địa phương với giá 300.000đ/con, sau đó mang về lò heo giết thịt để quay chín rồi bán lại cho các tiệm bánh mì tại địa phương và các xã lân cận với giá 
100.000/kg. Điều đáng nói đây là cơ sở giết mổ heo tự phát, chưa được cấp phép, hoạt động gần 15 năm nay.


Người phát ngôn của quân đội Ukraine, ông Andriy Lysenko cho biết 2 binh sỹ của quân đội Ukraine đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong các cuộc giao tranh với lực lượng đòi độc lập trong 24 giờ qua, đánh dấu đây là ngày có số thương vong cao nhất của quân đội nước này kể từ ngày 13/9. Theo ông Lysenko, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn hiện nay, các vị trí của quân đội Ukraine đã trở thành mục tiêu bị tấn công tổng cộng 57 lần trong 24 giờ qua. Người phát ngôn của quân đội Ukraine cũng cáo buộc các tay súng của lực lượng đòi độc lập sử dụng vũ khí hạng nặng trong một nửa số vụ tấn công. 


Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria cho biết quân đội nước này đã chiếm được một thị trấn mới ở tỉnh miền Trung Hama. Đây là một trong hàng loạt các thắng lợi mà quân đội Syria giành được trong thời gian gần đây, giúp Damascus chiếm lợi thế trong cuộc chiến. Theo hãng trên, quân đội Syria đã tái chiếm thị trấn Kokab sau đó hướng tới các thị trấn khác ở phía Bắc tỉnh Hama. 
Trong cuộc gặp với Đặc phái viên Nga về vấn đề Syria Alexander Lavrentiev, Cố vấn cấp cao của Thủ lĩnh tối cao Iran, ông Ali Akbar Velayati ngày 11/10 cho biết, Iran và Nga phải đẩy mạnh hợp tác chiến lược trong vấn đề Syria. Ông Velayati nói: "Iran và Nga phải tăng cường hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế, đặc biệt là cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Syria. Các mối quan hệ chặt chẽ và chiến lược giữa hai quốc gia là rất quan trọng trong quá trình thiết lập hòa bình và ổn định ở khu vực, cũng như trong giải quyết các vấn đề."

Kết quả thăm dò dư luận do NBC News/Wall Street Journal công bố ngày 11/10 cho thấy ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đã rút ngắn bớt khoảng cách với đối thủ Hillary Clinton bên đảng Dân chủ sau cuộc tranh luận trực tiếp lần thứ 2 hôm 9/10, nhưng vẫn kém cựu Đệ nhất phu nhân tới 9 điểm trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy một tháng là tới Ngày Bầu cử 8/11. Bà Clinton giành được 46% sự ủng hộ của cử tri, trong khi ông Trump được 37%, còn ứng cử viên Gary Johnson của Đảng Tự do được 8% và ứng cử viên Jill Stein của Đảng Xanh được 2%.
MỚI - NÓNG