Bản tin 8H: Hai tàu chở hàng trăm khách đâm trực diện tại Nga

Bản tin 8H: Hai tàu chở hàng trăm khách đâm trực diện tại Nga
TPO - Khoảng 50 người bị thương sau khi một hai tàu hỏa chở khách của Nga đâm nhau tại khu vực nhà ga ở phía tây Moscow ngày 8/4, hãng tin TASS cho biết.

Theo tin dự báo từ TTKTTV TƯ, thời tiết ngày hôm nay (9/4) tiếp tục có sự khác biệt rõ rệt giữa khu vực Đông Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ. Tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sáng sớm nay vẫn có mưa nhỏ vài nơi, đặc biệt là ở vùng ven biển. Đến trưa và chiều, trời giảm mây, hửng nắng. Trong khi đó, khu vực phía Tây Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.


Vào khoảng 20h30 đến 21h ngày 8/4, sau 4 ngày đánh bắt trên biển di chuyển vào bờ, khi cách cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) gần 1km tàu QNa 09191 của ngư dân Núi Thành (Quảng Nam) thì bất ngờ bị tàu sắt (nghi tàu chở dầu) đâm chìm. Cả 4 ngư dân rơi xuống biển. Rất may cả 4 ngư dân đều được cứu kịp thời. Điều đáng nói, dù thấy tàu cá chìm, tính mạng của ngư dân bị đe dọa nhưng tàu vỏ sắt vẫn bỏ đi. Thượng tá Nguyễn Thành Đính, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng cho biết, hiện đơn vị đang tích cực triển khai truy tìm tàu vỏ sắt đã đâm chìm tàu cá của ngư dân. Ngoài ra, sẽ làm việc với 4 ngư dân để nhận dạng con tàu, phục vụ quá trình điều tra. “Trước hết sẽ điều tra làm rõ nguyên nhân tổng quan, mức độ sai phạm của mỗi bên để có xử lý theo quy định của pháp luật” ông Đính nói. (Xem chi tiết) 


Rạng sáng nay (9/4), một vụ xe tải đâm nhau kinh hoàng xảy ra trên QL1 (TP.HCM) khiến 2 người tử vong, 1 người vẫn đang nguy kịch. Theo đó, khoảng 1h cùng ngày, tài xế Tống Quang Hiếu (SN 1980, ngụ tỉnh Bến Tre) điều khiển xe tải lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ huyện Bình Chánh về quận 12, TP.HCM. Khi vừa qua cầu vượt đường tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân khoảng 100m thì đâm thẳng vào đuôi xe cẩu gặp sự cố đang dừng đậu trên làn ôtô. Lúc này có tài xế và phụ xe cẩu là anh Lê Văn Đức (SN 1992, ngụ tỉnh Thanh Hóa) đang đứng sửa chữa phương tiện phía sau. Vụ va chạm mạnh khiến cho đầu xe tải biến dạng, tài xế Hiếu chết ngay tại chỗ trên cabin. Tài xế và phụ xe tải cẩu là anh Đức cũng bị tông trúng bị thương nặng. Người dân đã đưa cả 2 đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng anh Đức đã tử vong.


Chiều ngày 8/4, tin từ bệnh viện 115 Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phẫu thuật cắt túi mật bằng phương pháp nội soi cho một nữ bệnh nhân 50 tuổi và phát hiện gần 1.000 viên sỏi trong túi mật. Bệnh nhân là bà Nguyễn Thị Toàn (SN 1967, trú tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Bà Toàn bị đau thượng vị hạ sườn bên phải đã lâu, đến ngày 6/4 cơn đau dữ dội kéo dài nên gia đình đưa vào nhập viện. Tại đây, bác sỹ chẩn đoán bị sỏi túi mật, chỉ định phẫu thuật. (Xem chi tiết)


Chiều 8/4, thạc sỹ Nguyễn Trung Nguyên - Phụ trách Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho hay, có thêm 2 bệnh nhân bị ngộ độc rượu có Methanol nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Hai bệnh nhân trên đều sống tại các quận nội thành của Hà Nội. Hiện cả hai bệnh nhân đều đã được cấp cứu tích cực, lọc máu, điều trị giải độc, nhưng tình trạng cả hai đều vẫn rất nguy kịch.


Chiều 8/4, nam thanh niên khoảng 23 tuổi (ở huyện Hóc Môn, TPHCM) bị một người cầm dao truy sát trên đường Ấp Đông 1-2 (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn). Bị đâm vào lưng, nạn nhân đi được vài bước rồi ngã gục xuống đường. Nhiều người phát hiện nam thanh niên nằm thoi thóp bên vũng máu nên đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Nguyên nhân vụ án mạng đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Ngày 8/4, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho rằng cần phải thành lập một ủy ban quốc tế để điều tra các cáo buộc liên quan tới vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria hôm 4/4 vừa qua. Tuyên bố của ông Rouhani được đưa ra một ngày sau khi Mỹ bắn hàng chục quả tên lửa hành trình Tomahawk từ 2 tàu khu trục USS Ross và USS Poter ở Đông Địa Trung Hải vào các mục tiêu tại căn cứ không quân Shayrat thuộc tỉnh Homs của Syria, trong một động thái mà Mỹ cho là trả đũa vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại thị trấn Khan Sheikhun, thuộc tỉnh Idlib của Syria sáng 4/4 vừa qua, khiến gần 100 người thiệt mạng.


Ngày 8/4, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson về tình hình ở Syria sau khi Mỹ tấn công một căn cứ không quân của chính quyền Syria bằng tên lửa. Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Lavrov đã nhấn mạnh rằng việc Mỹ tấn công quân đội Syria chỉ có lợi cho các tổ chức cực đoan, đồng thời tạo ra "thêm những mối đe dọa đối với an ninh khu vực và toàn cầu."


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ngày 8/4, một vụ không kích ở tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria, đã khiến 15 dân thường thiệt mạng; trong đó có 4 trẻ em. Theo SOHR, vụ không kích trên nhằm vào ngôi làng Urum al-Joz và bị nghi là do các máy bay Nga thực hiện. Hiện giới chức Nga cũng như Syria chưa đưa ra bình luận gì về thông tin mà SOHR vừa công bố.


Ngày 8/4, một quan chức giấu tên của Mỹ nói với hãng tin Reuters rằng một nhóm tàu tấn công của Hải quân nước này sẽ di chuyển theo hướng Tây Thái Bình Dương gần bán đảo Triều Tiên. Theo quan chức này, nhóm tàu tấn công Carl Vinson, trong đó có một hàng không mẫu hạm, sẽ di chuyển từ Singapore tiến về phía Bán đảo Triều Tiên. Carl Vinson là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ.  Động thái trên diễn ra trong bối cảnh lo ngại gia tăng về chương trình vũ khí đang có những bước tiến bộ đáng kể của Triều Tiên.


Khoảng 50 người bị thương sau khi một hai tàu hỏa chở khách của Nga đâm nhau tại khu vực nhà ga ở phía tây Moscow ngày 8/4, hãng tin TASS cho biết. Theo TASS, một tàu chở khách từ Moscow đi Brest đã đâm vào một tàu khác đi ngược chiều do tàu này bị mất phanh sau khi cố hãm khẩn cấp để tránh một người đàn ông trên đường ray. Thời điểm hai tàu đâm nhau có khoảng 450 hành khách trên hai đoàn tàu. Theo thông tin ban đầu, vụ việc khiến ít nhất 50 người bị thương và cần đến sự hỗ trợ y tế, trong đó khoảng 16 nạn nhân được đưa vào viện cấp cứu.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.