Bản tin 8H: Hàng ngàn chiến binh Hồi giáo trở về châu Âu

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)
TPO - Một báo cáo của Liên minh châu Âu (EU) công bố ngày 7/12 cảnh báo khoảng một phần ba trong tổng số 5.000 chiến binh Hồi giáo người châu Âu đã đến Syria, Iraq và trở lại "lục địa già".

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng nay (8/12), do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa 24 giờ qua (tính đến 1 giờ ngày 8/12) phổ biến 40-70mm, một số nơi lớn hơn như thành phố Quảng Ngãi 165mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 158mm. Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh và khô, trong 10 ngày tới tại các tỉnh Bắc Bộ phổ biến ít mưa, thời tiết khô hanh đặc biệt.


Một trợ lý và một bác sĩ của đội tuyển Indonesia đã bị thương nhẹ sau khi xe bus chở đội Indonesia bị tấn công lúc 22h30 ngày 7/12. Sau đó, Indonesia phải lập tức cho xe bus trở lại sân vận động Mỹ Đình. Cầu thủ và ban huấn luyện được ban tổ chức nước chủ nhà Việt Nam chuyển qua một chiếc xe khác để về khách sạn Daewoo. Sau khoảng 10 phút chuyển sang xe bus khác và hơn 20 phút di chuyển, đội tuyển Indonesia đã trở về khách sạn an toàn. Toàn đội dùng bữa tối lúc 23h30 với sự bảo vệ nghiêm ngặt từ nhân viên an ninh. 


Tối 7/12, lãnh đạo của Cục Cảnh sát hình sự (C45) - Bộ Công an xác nhận thông tin đã bắt được nghi can Nguyễn Thành Dũng (34 tuổi, quê An Giang) về hành vi hành hạ trẻ em. Lãnh đạo C45 cho biết ngay sau khi xác định được nghi can, lãnh đạo đã chỉ đạo tung lực lượng của Phòng 6 và các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, công an các địa phương truy bắt Dũng. Lúc 20h ngày 7/12,  công an đã bắt được Dũng khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP.HCM. Ngoài các clip bị tung lên mạng có cảnh Dũng hành hạ những đứa bé thì công an thu giữ được 48 clip hành hạ trẻ em khác có trong điện thoại của Dũng.


Khoảng 14h30 ngày 7/12, xe ô tô mang biển kiểm soát 30E-231.. lưu thông trên đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng (hướng Hưng Yên- Hà Nội). Khi đến địa phận Hưng Yên, tài xế phát hiện khói bốc ra từ phía trước xe. Lái xe đã tấp vào làn đường khẩn cấp, đạp cửa thoát ra ngoài và dùng bình cứu hỏa dập lửa. Tuy nhiên, lúc này ngọn lửa bốc lớn cháy lan ra khắp xe. Sau cháy, xe ô tô bị thiêu rụi chỉ còn trơ lại khung.


Một báo cáo của Liên minh châu Âu (EU) công bố ngày 7/12 cảnh báo khoảng một phần ba trong tổng số 5.000 chiến binh Hồi giáo người châu Âu đã đến Syria, Iraq và trở lại "lục địa già". Có thể một vài người trong số họ nhận được lệnh tiến hành các vụ tấn công khủng bố. Báo cáo cho hay có khoảng 2.500 các tay súng châu Âu (tương đương với 50%) vẫn đang chiến đấu tại các chiến trường và chưa trở lại châu Âu trong thời gian ngắn sắp tới.


Bắc Kinh vừa thúc giục Washington không cho lãnh đạo Đài Loan đi qua Mỹ, sau khi có thông tin bà Thái Anh Văn có thể dừng chân ở New York để gặp các trợ lý của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ngoài ra, Bắc Kinh có thể sẽ tiếp tục gia tăng áp lực quân sự lên Đài Loan. Các lãnh đạo Đài Loan thường thăm một nhóm nước nhỏ ở Trung Mỹ, vùng Caribe, và thường dừng chân ở Mỹ để gặp một số nghị sĩ Mỹ.  Về chuyến thăm của bà Thái, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói với báo giới rằng, chuyến đi quá cảnh như vậy phù hợp với “thực tế lâu nay ở Mỹ” và nhấn mạnh Mỹ “vẫn thường” cho phép các lãnh đạo Đài Loan đi qua nước này. (Xem chi tiết)


Một luật sư người Mỹ hôm 6/12 bàn giao 6 mảnh vỡ nghi là thuộc về chiếc máy bay mất tích MH370 cho chính quyền Malaysia. Gibson cho biết nhiều khả năng một mảnh vỡ mà ông tìm thấy có thể giúp giải thích vì sao máy bay rơi. Gibson phát hiện một số mảnh vỡ từ hồi tháng 6 trên đảo Nosy Boraha, ngoài khơi phía đông Madagascar. Đầu năm nay, ông cũng tìm thấy một mảnh vỡ máy bay ngoài khơi Mozambique, quốc gia nằm ở phía đông nam châu Phi. Các nhà điều tra Australia sau đó cho hay mảnh vỡ "gần như chắc chắn" thuộc về MH370. (Xem chi tiết)


Máy bay quân sự Mỹ F/A-18 Hornet rơi ở ngoài khơi Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Nhật cho biết máy bay rơi ở tỉnh Kochi, tây nam Nhật Bản, phi công đã dùng ghế phóng và thoát ra khỏi máy bay thành công. Máy bay này thuộc phi đội đồn trú tại căn cứ Iwakuni ở tỉnh Yamaguchi, theo RTChiến đấu cơ đang trong một nhiệm vụ đào tạo thường kỳ, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jeff Davis cho biết. Các đội cứu hộ Mỹ và Nhật Bản vẫn đang tìm kiếm phi công. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG