Bản tin 8H: Hễ thuộc NATO, vũ khí hạt nhân Nga đều có thể bắn tới

Tên lửa chiến thuật 'Iskander-M' của quân đội Nga trong cuộc diễn tập tại Kubinka, Nga, ngày 9/9. (Nguồn: EPA/TTXVN).
Tên lửa chiến thuật 'Iskander-M' của quân đội Nga trong cuộc diễn tập tại Kubinka, Nga, ngày 9/9. (Nguồn: EPA/TTXVN).
TPO - Nga có thể hướng các loại vũ khí hạt nhân của mình vào bất kỳ chủ thể nào của NATO ở bất cứ nơi đâu. Đây là việc mà Nga có thể làm để đáp trả hành động gây hấn của liên minh quân sự này, cũng như những nỗ lực của NATO nhằm lôi kéo các thành viên mới. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, sáng nay (2611) bão Tokage đã vượt khu vực miền Trung Philippines đi vào biển Đông. Đây là cơn bão số 9 từ đầu năm đến nay trên vùng biển này. Hồi 04 giờ, vị trí tâm bão số 9 ở vào khoảng 12,4 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) 580km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 9 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. (Xem chi tiêt)


Ngày 25/11, UBND TP Đà Nẵng cho biết, đã có văn bản báo cáo Thường trực Thành ủy về đề xuất đầu tư dự án Bãi đỗ xe ngầm tại khu vực công viên nút giao đường Trần Cao Vân – Đống Đa – Ông Ích Khiêm do Sở GTVT lập. Mục tiêu đầu tư là giải quyết nhu cầu đậu đỗ ô tô ngày càng tăng tại khu vực nút giao này, tránh tình trạng đậu đỗ xe tràn dưới lòng đường gây ách tắc giao thông. Theo đề xuất này, dự án có quy mô hơn 4.000 m2 với sức chứa 309 ô tô (3.090 xe máy), bao gồm 3 tầng hầm và 1 tầng nổi, đồng thời kết hợp nâng cấp đường Trần Cao Vân và Ông Ích Khiêm. Dư án có tổng mức đầu tư hơn 194,7 tỷ đồng, được triển khai thực hiện từ nay đến năm 2018.


Theo ông Đỗ Hữu Trí, Phó Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, sau khi thống kê, rà soát, các nhà mạng đã khóa 10,746 triệu sim rác. Khi tài khoản của sim đã khóa hết hạn sử dụng mà khách hàng vẫn không đến điểm giao dịch đăng ký lại thì sẽ bị thu hồi số. Ông Trí cho biết, thực hiện việc giám sát cam kết thu hồi sim kích hoạt sẵn của các nhà mạng, trong hai ngày 23-24/11/2016, ba đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Thông tin và Truyền thông đã trực tiếp kiểm tra việc khóa sim kích hoạt sẵn tại 3 doanh nghiệp viễn thông di động lớn gồm Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel và Tổng Công ty viễn thông MobiFone.

Sau khi va chạm vào phần đuôi xe tải, chiếc xe khách giường nằm mất lái lao thẳng vào khu chợ tự phát, tông sập căn nhà tạm của tiểu thương, nhiều xe máy đang đậu ven đường, vụ tai nạn đã khiến cho ít nhất 3 người bị thương và đang rất nguy kịch. Vụ việc xảy ra vào lúc 17h ngày 25/11, trên quốc lộ 1A, đoạn giao nhau với đường tỉnh 908, qua địa phận ấp Phú Long B xã Phú Quới, huyện Long Hồ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Ngày 25/11, Cục Hải quan TPHCM cho biết đang điều tra làm rõ vụ vận chuyển 619kg ngà voi trái phép. Lô hàng này chứa trong 2 container cập cảng Cát Lái ngày 18/11, theo khai báo là gỗ nhập khẩu từ châu Phi về Việt Nam. Người nhận hàng là Cty TNHH Dịch vụ vận tải giao nhận hàng hóa XNK Kim Thành ở quận 2, TPHCM. Theo đó, chiều tối 24/11, lực lượng liên ngành gồm Hải quan, Công an, Biên phòng cảng TPHCM phát hiện có dấu hiệu nghi vấn đã tiến hành khám xét, phát hiện số ngà voi. Các đối tượng đã đưa ngà voi vào trong ruột các khối gỗ khoét rỗng, đổ sáp trắng chèn kín xung quanh, dùng ốc vít bằng gỗ đóng kín lại. Thủ đoạn này nhằm tạo ra khối gỗ liên hoàn, tránh hình ảnh lạ qua máy soi, song vẫn không lọt.
Nga có thể hướng các loại vũ khí hạt nhân của mình vào bất kỳ chủ thể nào của NATO ở bất cứ nơi đâu. Đây là việc mà Nga có thể làm để đáp trả hành động gây hấn của liên minh quân sự này, cũng như những nỗ lực của NATO nhằm lôi kéo các thành viên mới. Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Franz Klintsevich nhằm đáp trả động thái tiếp tục mở rộng biên giới về phía Nga của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO).

Ngày 25/11, Pháp thông báo ngoại trưởng nước này cùng Ukraine, Nga và Đức sẽ nhóm họp vào tuần sau tại Belarus để nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình bị ngưng trệ tại Ukraine. Theo phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp Alexandre Giorgini, hội nghị vào ngày 29/11 tới tại Minsk sẽ "đánh giá những gì đạt được tại Berlin hôm 19/10," thời điểm lãnh đạo 4 nước gặp mặt.  Ông nói thêm: "Chúng tôi phải thiết lập một lộ trình và xem xét tiến trình này cùng nhau."


Hôm qua (25/11), ít nhất 1 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong cuộc đụng độ với các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở gần thành phố al-Bab, miền Bắc Syria. Cuộc tấn công cũng đã tiêu diệt được 4 tay súng Hồi giáo và làm bị thương 25 tên khác. Theo nguồn tin từ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, đây là binh sĩ thứ 17 của nước này bị thiệt mạng kể từ khi Ankara bắt đầu triển khai chiến dịch “Lá Euphrates” ở bên trong lãnh thổ Syria vào ngày 24/8 vừa qua nhằm đánh bật IS và các tay súng người Kurd ra khỏi khu vực dọc biên giới giữa hai nước. 

Ngày 25/11, Thủ tướng Thái Lan khẳng định giai đoạn chuyển giao vương vị sau khi Nhà vua Bhumibol Abdulaydej qua đời hồi tháng 10 “sẽ sớm kết thúc”. Phát biểu tại cuộc gặp với đại diện các cơ quan đại diện thương mại nước ngoài ở Thái Lan, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha nói: “Xin đừng lo lắng nữa về tình hình Thái Lan. Mọi thứ ổn định. Và sẽ sớm thôi, chúng tôi sẽ có một quốc vương mới”. Phát biểu của ông Prayut là sự khẳng định của cấp lãnh đạo cao nhất tại Thái Lan cho đến này về việc lên ngôi của Hoàng Thái tử Vajiralongkorn, 64 tuổi. Ông cũng xác nhận thông tin rằng Hội đồng Lập pháp (NLA) tức Quốc hội Thái Lan đã triệu tập một cuộc họp khẩn vào ngày 29/11 tới, được cho là để thông qua việc nối ngôi của Hoàng thái tử Vajiralongkorn.
Một trận động đất mạnh 6,7 độ ríchte đã làm rung chuyển khu vực núi non ở Tân Cương, phía Tây Trung Quốc, khiến 1 người thiệt mạng do nhà sập. Theo Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra ở khu vực phía Nam Tân Cương, ở độ sâu 12km dưới mặt đất và khá gần biên giới giữa Trung Quốc với Tajikistan. Theo kết quả kiểm tra sơ bộ, một người dân làng đã thiệt mạng do nhà sập, trong khi 6 ngôi nhà khác bị nứt hoặc đổ sập. Hiện nhà chức trách đã kích hoạt tình trạng phản ứng khẩn cấp ở mức độ 3 và cử một nhóm đến khu vực xảy ra động đất.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.