Bản tin 8H: Iraq chiếm lại thành phố Tikrit từ tay IS

Iraq giành lại quyền kiểm soát Tikrit. (Nguồn: AP)
Iraq giành lại quyền kiểm soát Tikrit. (Nguồn: AP)
TPO - Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 31/3 đã tuyên bố chiến thắng trong chiến dịch kéo dài nhiều tuần nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố Tikrit, thủ phủ tỉnh Salahudin ở miền Bắc Iraq, từ tay nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, qua đó kết thúc chiến dịch lớn nhất chống nhóm thánh chiến IS của Baghdad.

Tối 31/3, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, khẳng định thông tin máy bay rơi tại Trường Sa là không chính xác. Trung tướng Võ Văn Tuấn cho biết từ tối 30/3 đến hôm nay 31/3, Không quân Việt Nam đã theo dõi chặt chẽ tin báo của ngư dân Khánh Hòa cho biết có thấy một máy bay rơi tại Trường Sa, tuy nhiên không phát hiện manh mối nào. Trước đó, một số tàu cá của ngư dân Bình Định và Khánh Hòa khi đang đánh bắt trên vùng biển Trường Sa đã nhìn thấy một máy bay rơi xuống biển trong đêm 30/3. Thông tin này ngay lập tức được báo về cho Cảnh sát biển Việt Nam và các lực lượng liên quan để xác minh.


Hôm qua 31/3, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh, ông Lê Văn Thống cho biết, nhận định ban đầu nguyên nhân sập giàn giáo là do hỏng hệ thống pít tông của hệ thống kích thủy lực. Đây mới là những nhận định ban đầu của đàn thanh tra tỉnh. Nguyên nhân cuối cùng phải chờ trưng cầu giám định ở ngoài Bộ. Hệ thống giàn giáo bị sập là những loại thiết bị mới mà ở Hà Tĩnh chưa có. Theo kiểm đếm, có 2/3 số pít tông của kích thủy lực nằm phía bên phải bị hỏng. (Xem chi tiết)


Liên quan tới vụ việc Dự án đường sắt Cát Linh- Hà Đông thi công ì ạch, ngày 31/3 ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ GTVT (Chủ đầu tư) cho biết: Do năng lực yếu, Tổng Giám đốc dự án và Trưởng Tư vấn giám sát vừa bị thay. Cùng với việc thay Tổng Giám đốc dự án và TVGS, Bộ GTVT vừa yêu cầu Tổng thầu gấp rút đưa người trở lại Việt Nam. Tổng thầu đã hứa những ngày tới sẽ có thêm 100 kỹ sư, điều hành sang Việt Nam. (Xem chi tiết)


Khoảng hai, ba tuần gần đây, kiến ba khoang lại xuất hiện và “tấn công” khá ồ ạt vào các nhà dân ở Hà Nội, đặc biệt là các khu chung cư cao tầng. Theo các nhà khoa học, trên cơ thể của kiến ba khoang có chứa độc tố có tên Pederin, có độc tính gấp 12-15 lần nọc rắn hổ nhưng với lượng tiếp xúc nhỏ và chỉ ở ngoài da nên không đủ để gây chết người như nọc rắn. Nếu thấy kiến bò trên da người thì không nên đập giết chúng để hạn chế chất độc lan rộng. Người dân cần thổi nhẹ để kiến bay xuống đất và loại bỏ côn trùng này bằng cách dùng giấy ăn, găng tay. (Xem chi tiết)


Sau mưa lũ bất thường xảy ra trong 3 ngày (từ 25 đến 27/3) hàng loạt hộ dân nuôi tôm ở Quảng Nam lâm vào cảnh điêu đứng vì tôm chết nổi trắng hồ. Theo các hộ nuôi tôm lâu năm, nguyên nhân dẫn đến việc tôm chết hàng loạt là do từ đầu năm đến nay nắng nóng kéo dài, nay mưa đột ngột, nước lũ tràn vào làm cho nồng độ PH trong nước thay đổi tôm không kịp thích nghi. (Xem chi tiết)


Khoảng 18 giờ 20 tối 31/3, một vụ cháy lớn xảy ra tại xưởng sản xuất nệm mút tại số 82 đường Bình Long, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh sau đó lửa đã lan sang xưởng kế bên số 84 và kho hàng số 86. Ngọn lửa bùng phát từ khu vực nhà kho của xưởng sản xuất đệm mút. Các công nhân vội vàng sơ tán tài sản. Đến 20 giờ 30 ngọn lửa cơ bản được khống chế. Thiệt hại nhà xưởng bị cháy khoảng 700 m2 và 3 nhà dân bị ảnh hưởng. Rất may không có thiệt hại về người.


Vào khoảng 0 giờ ngày 1/4, tại ngã tư Nhổn (đường 32, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn khiến 1 nam thanh niên bị thương nặng phải nhập viện. Vào khoảng thời gian trên, chiếc xe máy hiệu Honda Dream biển kiểm soát 35F4-2972 do một thanh niên không đội mũ bảo hiểm, say rượu loạng choạng phi ngược chiều với tốc độ nhanh. Tới đoạn đối diện cửa hàng phở Cồ (đường 32, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội) thì xe máy bất ngờ đâm thẳng vào một loạt xe rác đang đỗ trên hè đường, cả người và xe kẹt vào xe rác, nam thanh niên bất tỉnh, đầu chảy máu.


Giới chức Đức lần đầu thừa nhận cơ phó Andreas Lubitz cố ý đâm máy bay và từng được bác sĩ tâm lý điều trị vì “khuynh hướng muốn tự tử” vài năm trước khi trở thành phi công. Năm 2010, Lubitz được tiêm thuốc chống rối loạn thần kinh. Một yếu tố khác có thể khiến Lubitz thêm căng thẳng là việc giấy phép bay của anh này phải đổi vào tháng 6 tới. Có thể Lubitz sợ rằng nhà chức trách sẽ không gia hạn giấy phép bay nếu biết bệnh trạng của anh ta. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 31/3 đã tuyên bố chiến thắng trong chiến dịch kéo dài nhiều tuần nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố Tikrit, thủ phủ tỉnh Salahudin ở miền Bắc Iraq, từ tay nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, qua đó kết thúc chiến dịch lớn nhất chống nhóm thánh chiến IS của Baghdad. Trước đó, các lực lượng Iraq vào tối 30/3 đã giành lại quyền kiểm soát trụ sở chính quyền tỉnh Salahudin ở Tikrit.


Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn chết 2 thành viên một nhóm cực tả sau khi chúng bắt giữ và sát hại một công tố viên ở Istanbul để đưa ra yêu sách với chính phủ. Trước đó, đảng Giải phóng nhân dân cách mạng (DHKP) Thổ Nhĩ Kỳ, một nhóm cực đoan bị nhiều nước xếp vào danh sách tổ chức khủng bố, chiều tối ngày 31/3 đăng bức ảnh một công tố viên ở Istanbul bị chĩa súng vào đầu và nói sẽ giết ông nếu yêu cầu của chúng không được đáp ứng. Sau 6 tiếng đồng hồ đàm phán, ông Mehmet Selim Kiraz bị bắn ba phát vào đầu và hai phát vào người. Ông qua đời dù đã được đưa đi cấp cứu.

MỚI - NÓNG