Bản tin 8H: Iraq tiêu diệt hàng trăm tay súng IS tại Mosul

Quân đội Chính phủ Iraq tiến về làng Tall al-Tibah ,cách thành phố Mosul khoảng 30km ngày 21/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Quân đội Chính phủ Iraq tiến về làng Tall al-Tibah ,cách thành phố Mosul khoảng 30km ngày 21/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Tính đến ngày 23/10, quân đội Iraq và các lực lượng người Kurd đã tiêu diệt hàng trăm tay súng của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và giành quyền kiểm soát 17 ngôi làng gần thành phố Mosul khi chiến dịch giải phóng thành phố này khỏi IS đã bước sang ngày thứ 7.

Ngay sau khi U19 Việt Nam làm nên chấn động ở giải U19 châu Á, Liên đoàn bóng đá thế giới đã gửi lời chúc mừng trên mạng xã hội Twitter. “Xin chúc mừng Việt Nam. Đây là lần đầu tiên đội bóng này giành quyền tham dự U20 World Cup”, lời chúc mừng được đăng kèm với hình quốc kỳ Việt Nam. Trong trận tứ kết giải U19 châu Á tối 23/10, Việt Nam đánh bại chủ nhà Bahrain với tỷ số 1-0. Trước khi hạ Bahrain tại tứ kết, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đã đánh bại Triều Tiên 2-1, hoà UAE 1-1 và cầm chân Iraq với tỷ số 0-0 để có được vị trí thứ hai bảng B. Cả ba đối thủ của Việt Nam ở vòng bảng kể trên đều ít nhất một lần vô địch giải trẻ châu Á. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm nay (24/10), Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to và dông, khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Hiện nay, ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) và khu vực Bình Thuận đến Cà Mau đang có mưa rào và dông mạnh. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, độ ẩm từ 65-94%. Nhiệt độ từ 24-32 độ C.


Hàng trăm học viên cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện xã Xuân Phú đồng loạt trốn trại. Nhiều người trong số này mang theo gậy gộc, hung khí tràn ra quốc lộ 1A chặn xe, khiến tình hình trở nên hỗn loạn, gây lo lắng cho dân cư địa phương. Sự việc xảy ra vào 22h30 hôm qua (23/10) tại Trung tâm cai nghiện xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai). Hàng trăm học viên đã đập phá hàng rào, đồng loạt bỏ trốn khỏi trung tâm này. Theo thông tin phản ánh từ người dân, ước tính có khoảng 500-600 học viên trốn trại. Đến 24h cùng ngày, lực lượng chức năng đã ổn định tình hình. Một số học viên đã được lực lượng chức năng đưa trở lại trại cai nghiện. (Xem chi tiết)


Bộ GTVT đang chuẩn bị quy trình bổ nhiệm ông Vũ Anh Minh, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp (Bộ GTVT) vào vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Cty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) thay ông Trần Ngọc Thành. Dự kiến, quy trình bổ nhiệm được thực hiện trong tháng 11. Hiện chưa rõ ông Thành sẽ được bổ nhiệm vị trí nào. Tháng 4/2013, ông Trần Ngọc Thành từ vị trí Vụ trưởng Vụ Vận tải (Bộ GTVT) được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên ĐSVN. Trong thời kỳ ông Thành làm chủ tịch, việc tái cơ cấu, cổ phần hóa các đơn vị thành viên tổng công ty này được triển khai trên diện rộng. Tuy nhiên, ĐSVN dưới thời ông Thành xảy ra một số vấn đề khiến dư luận bức xúc như, xúc tiến mua 106 toa tàu cũ của Trung Quốc trái chủ trương của Chính phủ. (Xem chi tiết)


Được sự đồng ý của Chính phủ Việt Nam, tàu SAMRAT của Lực lượng Bảo vệ Ấn Độ có chuyến thăm hữu nghị Việt Nam và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 23 đến 27/10.  Lễ đón chính thức đã diễn ra tại Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng với sự có mặt của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển II, Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng... cùng tùy viên Quốc phòng Ấn Độ tại Việt Nam. Đây là chuyến thăm lần thứ tư của tàu thuộc Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Ấn Độ và cũng là chuyến thăm lần thứ hai của tàu SAMRAT đến Việt Nam.


Tính đến ngày 23/10, quân đội Iraq và các lực lượng người Kurd đã tiêu diệt hàng trăm tay súng của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và giành quyền kiểm soát 17 ngôi làng gần thành phố Mosul khi chiến dịch giải phóng thành phố này từ IS đã bước sang ngày thứ 7. Thiếu tướng Yaha Rasol, Chỉ huy chiến dịch giải phóng Mosul, thông báo rằng các lực lượng Iraq đã kiểm soát 9 ngôi làng gần Mosul và tiêu diệt khoảng 300 phiến quân IS, phá hủy hàng chục phương tiện và nhiều thiết bị nổ, cũng như thu giữ số lượng lớn vũ khí, đạn dược.


Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho biết, pháo binh của Thổ Nhĩ Kỳ đang hỗ trợ lực lượng người Kurd chiến đấu chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gần doanh trại Bashiqa ở Iraq. Lực lượng người Kurd cho biết họ đã giành lại thị trấn Bashiqa, gần Mosul, từ tay IS trong ngày 23/10, trong bối cảnh liên quân do Mỹ đứng đầu đẩy mạnh chiến dịch tấn công nhằm vào thành trì cuối cùng của IS tại Iraq. Thổ Nhĩ Kỳ có các binh sỹ đồn trú tại căn cứ ở Bashiqa, phía Bắc Mosul, nơi họ giúp huấn luyện lực lượng người Kurd và các chiến binh Hồi giáo dòng Sunni.


Ngày 23/10, liên quân do Mỹ đứng đầu đã phủ nhận tiến hành vụ không kích làm 15 phụ nữ thiệt mạng tại một đền thờ Hồi giáo dòng Shi'ite ở miền Bắc Iraq trong tuần qua. Trước đó, Nga đã cáo buộc liên quân Mỹ đứng sau vụ việc hôm 21/10, trong đó giới chức địa phương nói rằng các phụ nữ tại một đền thờ ở thị trấn Daquq đã thiệt mạng trong một cuộc không kích. Ngoài lực lượng liên quân, các máy bay khác hoạt động trong khu vực nhiều khả năng là của Không quân Iraq hoặc đội bay của Lục quân nước này.


Ngày 23/10, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết, Liên minh châu Âu (EU) sẽ bãi bỏ thị thực nhập cảnh đối với công dân Ukraine bắt đầu từ ngày 24/11. Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, ông Poroshenko nêu rõ: "Việc miễn thị thực nhập cảnh sẽ có hiệu lực vào ngày 24/11, thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh EU-Ukraine. Chúng tôi đã nhất trí rằng mọi văn bản cần thiết sẽ được chuẩn bị sẵn sàng vào thời điểm đó". Trước đó, ngày 26/9, Ủy ban Nội vụ, Tư pháp và Tự do Dân sự thuộc Nghị viện châu Âu (EP) đã ủng hộ đề xuất miễn thị thực đi lại trong EU đối với công dân Ukraine. 


Một cố vấn cấp cao của ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump thừa nhận, ông Trump đang thua thiệt so với đối thủ Dân chủ Hillary Clinton khi bà chiếm ưu thế trong các cuộc bỏ phiếu sớm tại một số bang chủ chốt. Quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump, Kellyanne Conway, hôm qua 23/10 thừa nhận bà Clinton có những “lợi thế cực lớn” trong đó ngân sách lớn cho phép chiến dịch của bà dành hàng triệu USD cho hoạt động quảng cáo truyền hình trước thềm cuộc bầu cử vào ngày 8/11. Những bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ bà Clinton tiếp tục dẫn trước ông Trump trong các cuộc thăm dò dư luận.

MỚI - NÓNG