Bản tin 8H: IS đánh bom xe nhằm vào Lãnh sự quán Mỹ tại Iraq

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Ngày 17/4 đã xảy ra một vụ đánh bom xe gần Lãnh sự quán Mỹ tại Arbil, thủ phủ khu tự trị người Kurd của Iraq, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận tiến hành vụ đánh bom này.

Trước tình hình dịch sốt xuất huyết đang có những diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, ngày 17/4, Bộ Y tế đã có công điện khẩn gửi UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo cho Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố có giải pháp chỉ đạo quyết liệt và đảm bảo nguồn lực cho công tác phòng chống sốt xuất huyết. Các địa phương tổ chức diệt lăng quăng-bọ gậy trên địa bàn ; phun hóa chất diệt muỗi diện rộng tại các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết; phun hóa chất diệt muỗi triệt để tại 100% các hộ gia đình tại khu vực ổ dịch theo chỉ định của ngành y tế.


Ông Lahouari Belghabi - Trưởng đoàn đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại buổi họp bế mạc đợt đánh giá thẩm định chức năng của NRA của Việt Nam diễn ra sáng 17/4, tại Hà Nội thông báo, hệ thống quản lý quốc gia về vắcxin (NRA) của Việt Nam đã vượt qua các đánh giá và được công nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế  với kết quả rất xuất sắc. Với việc NRA đạt được tiêu chuẩn quốc tế sẽ mở ra cánh cửa xuất khẩu vắcxin của Việt Nam ra thế giới.


Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vùng áp thấp nóng phía Tây vẫn đang phát triển và mở rộng về phía Đông. Dự báo trong ngày hôm nay, 18/4, nắng nóng có khả năng xảy ra diện rộng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội trời nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.


Dù còn gần 2 tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nhưng đã xảy ra tình trạng khan hiếm vé máy bay, tàu hỏa. Xe khách phía Bắc chưa có biểu hiện tăng giá rõ rệt nhưng tiềm ẩn nguy cơ khách bị “xin” thêm tiền ngoài giá vé... Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Bến xe Giáp Bát (Hà Nội) cho biết: Dịp 30/4, 1/5 và các dịp lễ Tết khác, DN vận tải miền Bắc không có thói quen tăng giá. Tuy nhiên, có tình trạng, sau khi xuất bến, một số nhà xe “trở mặt” thu hoặc “xin” thêm tiền của khách. (Xem chi tiết)


Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra khi cả 2 chiếc xe máy đâm nhau, khiến 2 người nguy kịch. Vụ tai nạn khiến đoạn đường bị ách tắc trong nhiều giờ đồng hồ. Thông tin ban đầu, vào lúc 21h45 ngày 17/4, 2 xe máy mang BKS 92H1- 048.52 và xe máy BKS 92F8- 8184 đã đâm nhau khi di chuyển trên tỉnh lộ 607, đoạn qua P. Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Nguyên nhân ban đầu xác định là do từ đầu giờ chiều đến tối, hệ thống điện đường bị hỏng, nhiều bóng đèn không chiếu sáng, khiến cho việc giao thông gặp trở ngại.


Những hình ảnh vệ tinh mới nhất công bố ngày 16/4 cho thấy Trung Quốc đang nhanh chóng xây dựng sân bay phục vụ cho mục đích quân sự tại biển Đông và có thể đang xây thêm một đường băng khác, những động thái trên gây lo ngại cho Mỹ, EU và cả khu vực châu Á. Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ đã mô tả những động thái của Trung Quốc là “hung hăng” và cho rằng chính quyền của ông Obama cần phải có kế hoạch hành động mạnh mẽ hơn tại  khu vực để tăng cường hợp tác với các nước châu Á-Thái Bình Dương đang rất lo ngại. (Xem chi tiết)


Ngày 17/4 đã xảy ra một vụ đánh bom xe gần Lãnh sự quán Mỹ tại Arbil, thủ phủ khu tự trị người Kurd của Iraq, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận tiến hành vụ đánh bom này. Một quả bom xe đã phát nổ lúc 17h40 giờ địa phương bên ngoài lối vào lãnh sự quán Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác nhận về vụ đánh bom trên và khẳng định không có công dân Mỹ nào bị thương.


Lực lượng al-Qaeda tại Đông Nam Yemen ngày 17/4 đã tịch thu nhiều vũ khí hạng nặng, trong đó có xe tăng và pháo binh, khi đánh chiếm một doanh trại quan trọng tại Mukalla, thủ phủ tỉnh Hadramawt, qua đó củng cố vòng kìm kẹp thành phố này. al-Qaeda đã kiểm soát toàn bộ Mukalla, 1 ngày sau khi chiếm sân bay thành phố.


Ngày 17/4, lực lượng an ninh Pakistan đã bắt giữ một chiếc xe chứa 1.200 kg thuốc nổ tại một trại tị nạn ở tỉnh Baluchistan, miền Tây Nam nước này. Theo người phát ngôn Quân đoàn Biên phòng Pakistan Manzoor Ahmed, chiếc xe được phát hiện trong một cuộc đột kích trại tị nạn ở khu vực Roghani, gần biên giới với Afghanistan. Ngoài chiếc xe trên, các binh sỹ còn tìm thấy một kho đạn dược và bốn chiếc áo chuyên dùng cho các phần tử đánh bom liều chết.


Giám đốc hàng không Thổ Nhĩ Kỳ đang vận động các phi công độc thân kết hôn với hy vọng tránh được thảm họa tương tự như vụ cơ phó máy bay A320 của Germanwings tự sát và kéo theo cái chết của 149 người. Theo CEO Temel Kotil, việc Lubitz chia tay bạn gái cũng là nguyên nhân lớn dẫn đến thảm kịch trên, chính vì vậy các phi công có gia đình có thể sẽ không hành động quẫn trí như vậy.

MỚI - NÓNG