Bản tin 8H: IS là nhóm khủng bố giàu nhất thế giới

Phiến quân IS bên thùng vũ khí mà Mỹ thả dù gần thành phố Kobane, biên giới Syria- Thổ Nhĩ Kỳ hôm 21/10. (Ảnh: AFP-TTXVN)
Phiến quân IS bên thùng vũ khí mà Mỹ thả dù gần thành phố Kobane, biên giới Syria- Thổ Nhĩ Kỳ hôm 21/10. (Ảnh: AFP-TTXVN)
TPO - Ngày 23/10, các quan chức Mỹ cho biết Nhà nước Hồi giáo (IS) đã trở thành nhóm khủng bố giàu nhất thế giới với thu nhập hàng chục triệu USD mỗi tháng từ việc bán dầu trái phép và tiền chuộc.

Liên quan đến vụ việc điều tra về nghi án chiếc tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công và cướp đi 1/3 số dầu đang vận chuyển, chiều 23/10, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45), Bộ Công an cho biết, đã tìm thấy hộp đen, theo tài liệu điều tra ban đầu, đến thời điểm này, có đủ cơ sở xác định là tàu Sunrise 689 đã bị cướp biển tấn công.


Ngày 23/10, Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, đang điều tra vụ đặt mìn vào nhà ông Vũ Văn Điền, Tổng giám đốc Tổng Cty Than Hạ Long - Vinacomin vào đêm ngày 22/10. Theo nhận định ban đầu, trước đó, lãnh đạo Cty này cùng với lực lượng chức năng TP Cẩm Phả đã thu giữ hàng chục tấn than của một số đối tượng tại khai trường thuộc Tổng Cty này quản lý nên bị nổ mìn dằn mặt… (Xem chi tiết)


Đã có gần 100 học sinh ở Trường tiểu học Nguyễn Khuyến, quận 12, TPHCM phải nghỉ học vì sốt, viêm họng, đau bụng, đau đầu và nôn ói trong 3 ngày qua. Tuy nhiên đến ngày 23/10 nguyên nhân của vụ việc vẫn chưa được làm rõ. Ngày 23/10, nhà trường xác nhận vẫn còn 83 học sinh nghỉ học. Trung tâm Y tế dự phòng quận 12 đã xuống khử khuẩn tất cả các lớp học bằng dung dịch Cloramin B mỗi ngày đồng thời tổng vệ sinh môi trường. (Xem chi tiết)


Ngày 23/10, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố phản đối Trung Quốc đơn phương thay đổi hiện trạng ở Trường Sa. Về thông tin Trung Quốc đang mở rộng Đá Chữ Thập thành đảo nhân tạo lớn nhất ở Trường Sa mà báo chí nước ngoài nêu, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tuyên bố kiên quyết phản đối mọi hoạt động đơn phương tại khu vực này nhằm thay đổi hiện trạng. (Xem chi tiết)


Lực lượng hải quân Philippines, Mỹ và Nhật Bản đã cùng tham gia cuộc diễn tập hải quân ở Biển Đông trong hai ngày 22-23/10. Tham giam cuộc diễn tập lần này có tàu BRP Gregorio del Pilar của Hải quân Philippines, tàu Sazanami của Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản và tàu USS Antietam của Hải quân Mỹ. Cuộc diễn tập bao gồm các bài thao diễn đội hình, bắn đạn thật và diễn tập vào ban đêm, nhằm tăng cường hơn nữa khả năng hành động chung.


Ngày 23/10, các quan chức Mỹ cho biết Nhà nước Hồi giáo (IS) đã trở thành nhóm khủng bố giàu nhất thế giới với thu nhập hàng chục triệu USD mỗi tháng từ việc bán dầu trái phép và tiền chuộc. IS bán dầu "với giá chiết khấu cho trung gian, bao gồm một số tại Thổ Nhĩ Kỳ, những người sau đó chuyển số dầu này đi bán lại". Mỹ cũng cho rằng dường như Chính phủ Syria của Tổng thống Bashar al-Assad đã thu xếp mua dầu từ IS.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 23/10 cho biết Mỹ đã thực hiện chiến dịch tiếp vận vũ khí và các trang thiết bị khác thông qua cầu hàng không cho nhóm người Kurd ở Syria đang bảo vệ thành phố Kobane bất chấp sự phản đối của Ankara. Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, nhóm người Kurd ở Syria nhận được các đồ tiếp vận - Đảng Liên minh Dân chủ (PYD), bao gồm các thủ lĩnh của Đảng Công nhân người Kurk (PKK), bị cả Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ coi là một tổ chức khủng bố.


Chiến dịch không kích của Mỹ và đồng minh đã tiêu diệt được 553 phiến quân Hồi giáo nhưng cũng cướp đi sinh mạng của 32 dân thường trong 1 tháng qua tại Syria, tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 23/10 cho biết. Từ tháng 9, Mỹ và các đồng minh Ả Rập đã tổ chức hàng loạt cuộc không kích nhằm vào phiến quân IS tại các tỉnh ở Syria. Anh và Pháp sau đó cũng đã tham gia liên minh quân sự này. (Xem chi tiết)


Bộ Y tế Mali ngày 23/10 đã xác nhận ca nhiễm Ebola đầu tiên của nước này là một bé gái 2 tuổi từng đến Guinea, một quốc gia đã bùng phát dịch Ebola từ cuối tháng 12/2013 trong thời gian gần đây. Bộ trưởng Y tế Mali Ousmane Kone cho hay, bé gái trên được xét nhiệm dương tính với virus Ebola hôm 22/10, tại một bệnh viện ở thị trấn miền Tây Kayes, cách thủ đô Bamako 600 km. Bé gái và những người từng tiếp xúc với em đã được cách ly. (Xem chi tiết)


Nga vừa bắt giữ 4 nhân viên sân bay Mátxcơva sau vụ tai nạn máy bay sáng 21/10 khiến Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí Total của Pháp thiệt mạng cùng đội bay 3 người. Máy bay cá nhân của ông Christophe de Margerie va phải xe ủi tuyết trong lúc cất cánh, khiến chiếc Falcon lộn nhào, rơi xuống và phát nổ. Các điều tra viên nói rằng, những người này không tuân thủ các quy chuẩn về an toàn bay và vận hành mặt đất nên gây ra vụ tai nạn. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG