Bản tin 20H: IS sẽ sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt

Thành viên của đội điều tra Liên Hợp Quốc lấy mẫu đất tại Syria để kiểm tra liệu IS có tấn công người dân bằng vũ khí hóa học.
Thành viên của đội điều tra Liên Hợp Quốc lấy mẫu đất tại Syria để kiểm tra liệu IS có tấn công người dân bằng vũ khí hóa học.
TPO - Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và những nhóm cực đoan khác ở Trung Đông đã có cách tiếp cận các thành phần và công nghệ sản xuất vũ khí hóa học. Mới đây, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova thông báo về vấn đề này. 

"Chúng tôi rất thất vọng về việc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ triển khai chương trình giám sát đối với các loài cá thuộc họ Siluriformes, trong đó có cá tra, basa của Việt Nam”, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình ngày 30/11 trả lời như vậy khi được hỏi về phản ứng của Việt Nam liên quan đến việc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ triển khai chương trình giám sát đối với các loài cá thuộc họ Siluriformes, trong đó có cá tra, basa của Việt Nam. (Xem chi tiết)


Ngày 30/11, Trung tá Nguyễn Minh Khương, Phó giám đốc Sở PCCC Hải Phòng, cho biết đã có 52 chiến sĩ PCCC thuộc sở này phải nhập viện điều trị do nhiễm độc khí phốt pho khi tham gia dập đám cháy container chứa phốt pho tại cảng Nam Hải. Trước đó, chiều 27/11, tại cảng Nam Hải (Hải Phòng) xảy ra vụ cháy container chứa khí phốt pho. Sở Cảnh sát PCCC Hải Phòng đã huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường khống chế và dập tắt đám cháy. Sau khi dập tắt đám cháy, phát hiện một số cán bộ, chiến sĩ có biểu hiện nhiễm độc khí. (Xem chi tiết)


Sáng 30/11, tàu QNg 95861 chở thi thể ông Trương Đình Bảy (1970, trú tại thôn An Hải, xã Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi) bị bắn chết ở vùng biển Trường Sa cùng 13 ngư dân khác vẫn còn cách đất liền còn hơn 100 hải lý. Không khí đau thương kèm theo uất ức bao trùm xóm nhỏ miền biển này. Dự kiến khuya đêm nay hoặc sáng mai (1/12) tàu cá mới cập bờ. (Xem chi tiết)


Công an quận Nam Từ Liêm cùng lực lượng nghiệp vụ Công an Hà Nội cho biết đang làm rõ nguyên nhân tử vong của nam thanh niên tên Dũng (27 tuổi, ở phường Mễ Trì). Theo cha mẹ nạn nhân, khoảng 9h ngày 30/11, họ vào tầng hai căn nhà trên phố Đồng Me kiểm tra thì phát hiện con trai bất tỉnh trong phòng, trên cơ thể có nhiều thương tích. Mọi người đưa Dũng đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. (Xem chi tiết)


Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và những nhóm cực đoan khác ở Trung Đông đã có cách tiếp cận các thành phần và công nghệ sản xuất vũ khí hóa học. Mới đây, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova thông báo về vấn đề này. Trả lời phỏng vấn với đài "Sputnik", nhà báo Suhayb Ahmad Kake Mahmoud - người dẫn chương trình hàng đầu của kênh truyền hình Kurd KNN - cũng đã xác nhận thông tin. Theo dữ liệu tình báo của Mỹ và Iraq, các phần tử IS đang đẩy mạnh khâu phát triển các loại vũ khí hóa học, và thậm chí đã thành lập một đơn vị đặc biệt cho việc này. 


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đang mâu thuẫn với Tổng tham mưu trưởng quân đội của ông sau khi bình luận Ankara không biết rằng chiếc chiến đấu cơ bị bắn hạ là của Nga. Ông Erdogan đã có lập trường "nóng vội" và tuyên bố quân đội không thể xác định được quốc tịch của chiếc máy bay trong các bài phát biểu chính thức "và điều này đã làm phức tạp vấn đề". "Nếu các chính trị gia giữ im lặng, chúng ta có thể giải quyết vấn đề rất nhanh", truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời một nguồn tin quân sự cho biết. (Xem chi tiết)


Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, ngày 30/11 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin không có kế hoạch gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan bên lề Hội nghị Biến đổi khí hậu toàn cầu 2015 bắt đầu diễn ra ở Thủ đô Paris của Pháp. “Nga không có kế hoạch với người đứng đầu Thổ Nhĩ Kỳ”, ông Peskov nói, đồng thời khẳng định: “Không xuất hiện bất kỳ mối liên hệ nào liên quan tới cuộc gặp giữa Tổng thống hai nước”. (Xem chi tiết)


Ngày 30/11, Mỹ đã cảnh báo các công dân nước này ở thủ đô Kabul của Afghanistan về một "vụ tấn công sắp xảy ra" tại đây trong 2 ngày tới. Trong một cảnh báo khẩn đăng trên trang web của mình, Đại sứ quán Mỹ ở Kabul đã hối thúc công dân hết sức thận trọng trong giai đoạn "mối đe dọa tăng cao" song không nêu chi tiết về các mục tiêu tiềm tàng hay kế hoạch tấn công. 


Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố Baghdad có đủ lực lượng để đương đầu với nhóm IS sau khi các thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi triển khai thêm binh sĩ tới quốc gia Trung Đông này. Ông Abadi ngày 30/11 nêu rõ: "Chính phủ Iraq hoan nghênh việc tăng cường viện trợ vũ khí và huấn luyện cũng như sự hỗ trợ trên không của các đối tác quốc tế trong cuộc chiến chống IS, song chúng tôi khẳng định Iraq có đủ lực lượng và quyết tâm để đánh bại IS và các nhóm tội phạm tương tự khác".


Ít nhất 10 người đã tử vong trong vụ rò rỉ khí gas tại một nhà máy thép ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, theo AP. Theo đó, vụ việc xảy ra tại nhà máy thép ở quận Zouping vào tối ngày 28/11. 5 người đã thiệt mạng ngay hôm xảy ra vụ việc. Một ngày sau đó, 5 nạn nhân khác cũng qua đời trong bệnh viện. Hiện có 7 người khác bị ngộ độc nặng và đang được các bác sĩ theo dõi. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG