Bản tin 8H: IS thừa nhận thất bại nghiêm trọng tại Kobane

Bản tin 8H: IS thừa nhận thất bại nghiêm trọng tại Kobane
TPO - Ngày 1/2, các phiến quân thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng công bố một đoạn video thừa nhận đã thất bại tại thành phố Kobane của Syria, song thề sẽ tiếp tục tấn công.

Trước tình trạng nhiều doanh nghiệp (DN) vận tải tại một số tỉnh chưa giảm giá cước, Bộ Tài chính đã ban hành công văn yêu cầu Sở Tài chính phối hợp Sở GTVT yêu cầu các DN kê khai giảm giá cước phù hợp diễn biến giảm của giá xăng dầu. Kết quả kiểm tra giá cước vận tải của 3 đoàn Cục Quản lý giá công bố cuối tuần qua cũng cho thấy, vẫn còn nhiều DN giảm chiếu lệ, thậm chí có DN chưa giảm giá lần nào. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 22h ngày 1/2, chiếc xe ôtô hãng Kia Carens màu trắng mang BKS Hà Nội lưu thông theo hướng từ Mỹ Đình đi Pháp Vân (Hà Nội) khi đến khu vực dẫn lên đường vành đai 3 trên cao đoạn Khuất Duy Tiến - đại  lộ Thăng Long bất ngờ đâm thẳng vào dải phân cách, lật ngửa ra giữa đường. Sau khi xảy ra tai nạn, trong xe có 4 người chui ra ngoài thoát thân. Ít phút sau, lực lượng CSGT, công an có mặt giải quyết vụ tai nạn và phân làn giao thông. (Xem chi tiết)


Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một kho phế liệu chứa hàng trăm chiếc thùng phuy tạo ra hàng loạt tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả khu dân cư. Sự cố xảy ra vào khoảng 12h trưa ngày 1/2 tại một  kho chứa phế liệu ở khu phố Bình Thuận 2, (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương). Đám cháy, nổ đã làm nhiều người dân hoảng loạn, chạy ra khỏi nhà. Hiện chưa rõ thiệt hại và nguyên nhân vụ hỏa hoạn gây ra nhưng kho phế liệu rộng hàng trăm m2 cùng nhiều vật liệu đã bị cháy rụi.


Lo lắng trước sự ô nhiễm trở lại của dòng kênh Nhiêu Lộc, 7h sáng 1/2 tại cầu Thị Nghè (quận Bình Thạnh, TP HCM), nam thanh niên Trần Việt Anh cùng 10 người bạn mặc áo phao nhảy xuống bơi dọc 18km trên dòng kênh Nhiêu Lộc kêu gọi người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Họ đã bơi suốt 6 tiếng đồng hồ trên dòng kênh 'đen' cùng với chiếc bè được in khẩu hiệu "Nhiêu Lộc Xanh! Sao đành vứt rác".


Ngày 1/2, các phiến quân thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng công bố một đoạn video thừa nhận đã thất bại tại thành phố Kobane của Syria, song thề sẽ tiếp tục tấn công. Trong đoạn video này, hai người tự xưng là phần tử chủ chiến nói những cuộc không kích của liên minh quốc tế do Mỹ lãnh đạo là nguyên nhân chính khiến tổ chức này phải rút khỏi Kobane. Đây được xem là một thất bại nghiêm trọng của IS.


Trong diễn biến mới nhất liên quan tới một loạt hành động tàn bạo của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, các bức hình đăng tải trên mạng ngày 1/2 cho thấy tổ chức này đã chặt đầu một sỹ quan cảnh sát và một binh sỹ Iraq. Tuy nhiên, tính xác thực của các bức ảnh chưa được kiểm chứng độc lập. Cùng ngày, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã lên án việc IS hành quyết nhà báo Nhật Bản Kenji Goto và kêu gọi cộng đồng quốc tế đẩy mạnh hợp tác để đánh bại IS.


Ngày 1/2, Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết một ngày sau khi các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn bị đổ vỡ, Tổng thống Francois Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã kêu gọi thực thi “ngay lập tức một lệnh ngừng bắn” tại Donbass - miền Đông Ukraine. Điện Elysee cho hay tại cuộc điện đàm, ba nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình trạng bùng phát các cuộc giao tranh đẫm máu giữa quân đội Ukraine và lực lượng ly khai thân Nga.


Hai chiếc còn lại trong lớp tàu khu trục Gorshkov của Hải quân Nga có thể phải nằm ở nhà máy lâu dài do không nhập được động cơ Ukraine. Mặc dù hiện tại chính phủ Nga đã triển khai chương trình thay thế hàng nhập khẩu nhằm hạn chế các tác động từ lệnh cấm vận của Phương Tây nhưng chắc chắn quá trình này sẽ mất rất nhiều thời gian. Trong khi đó NPO Saturn phải đang vật lộn để nội địa hóa các động cơ tuabin khí M90FR tại Nga. (Xem chi tiết)


Trong chuyến thăm Trung Quốc, Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj đề xuất mở rộng quan hệ với Trung Quốc. Phát biểu tại diễn đàn Truyền thông Trung - Ấn ngày 1/2, bà Swaraj đề nghị 2 nước phát triển theo hướng thiên về hành động, mở rộng quan hệ hợp tác song phương chủ chốt, hội tụ những điểm chung, các mối quan tâm khu vực và toàn cầu, phát triển những lĩnh vực hợp tác mới, tăng cường thông tin chiến lược, hiện thực hóa những khát vọng chung để mở ra một “thế kỷ châu Á”. (Xem chi tiết)


Cảnh sát Thái Lan cho biết tối 1/2, hai quả bom "tự chế" đã phát nổ gần khu mua sắm sầm uất Siam Paragon ở trung tâm thủ đô Bangkok, khiến một người đàn ông bị thương nhẹ. Theo cảnh sát, vụ nổ trên xảy ra lúc 8 giờ tối (13h00' GMT) gần trung tâm mua sắm Siam Paragon có đông du khách và dân địa phương qua lại. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.