Bản tin 8H: IS tràn vào căn cứ không quân của Nga ở Syria

Máy bay chiến đấu của Nga tại căn cứ không quân Hmeymim. (Nguồn: Reuters)
Máy bay chiến đấu của Nga tại căn cứ không quân Hmeymim. (Nguồn: Reuters)
TPO - Các lực lượng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 12/12 đã tiến vào căn cứ không quân T-4 của Nga và Syria nằm ở ngoại ô Palmyra, sau khi mở cuộc tấn công nhằm tái chiếm thành phố miền Trung Syria này.

Khoảng 21h hôm qua (12/12), một vụ nổ lớn xảy ra tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk khiến 4 người thương vong và nhiều nhà dân xung quanh bị ảnh hưởng nặng. Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi - Giám đốc Công an tỉnh Đăk Lăk cho biết đang có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn sau vụ nổ lớn xảy ra tại cơ quan này. Thông tin ban đầu cho thấy, vụ nổ xảy ra tại phòng tạm lưu giữ vật chứng. Các nạn nhân trong vụ nổ đều là các chiến sĩ công an, không có người dân. Nguyên nhân vẫn đang được điều tra.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn T.Ư, khoảng đêm nay (13/12), một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió trong đất liền ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ đêm 14/12, miền Bắc trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.  Hà Nội từ đêm 14/12 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ C. (Xem chi tiết)


Theo văn bản khẩn vừa được Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM Lê Thanh Liêm ký ngày 12/12, Sở Giáo dục - Đào tạo được yêu cầu chỉ đạo các trường không tổ chức tham quan, du lịch, sinh hoạt ngoại khóa ở Cần Giờ khi áp thấp nhiệt đới có hướng di chuyển vào TP HCM. Tùy theo tình hình mưa bão, Giám đốc ĐHQG thành phố, Sở Giáo dục - Đào tạo và Chủ tịch các quận, huyện có quyền cho sinh viên, học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Người dân sống ven sông biển, vùng trũng, lồng bè nuôi trồng thủy sản phải chuẩn bị sơ tán khi có lệnh.


Khoảng 17h20 ngày 12/12, xe taxi BS 50LD-079.47 đang lưu thông từ đường dẫn Long An lên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương theo hướng về TP.HCM. Bất ngờ xe Range Rover BS 80-091-CV-02 lưu thông theo hướng Tiền Giang về TP.HCM va chạm mạnh vào đuôi xe  50LD - 079.47. Sau cú va chạm, xe Range Rover va tiếp vào một chiếc xe Innova BS 63LD- 0276 lưu thông cùng chiều. Chiếc Innova quay đầu, va chạm vào đuôi xe 5 chỗ BS 60A-149.80 đang dừng trên làn dừng khẩn cấp sát lề đường. Sau cú va chạm liên hoàn, tại hiện trường, xe Range Rover bị bung túi khí, rớt một bánh trước, đầu xe bị vỡ. 3 chiếc xe còn lại bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn làm cho ba người đi trên taxi bị thương, trong đó có một trẻ em.


Ngày 12/12, tại trụ sở của Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thư ký cho cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres. Theo đó, ông Antonio Guterres trở thành Tổng thư ký thứ 9 của Liên hợp quốc, thay thế ông Ban Ki-moon, với nhiệm kỳ kéo dài từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/12/2022. Trước đó, ông Guterres đã giành chiến thắng thuyết phục trước những đối thủ nặng ký, gồm các nguyên thủ quốc gia và các nhà ngoại giao hàng đầu của Liên hợp quốc.


Ngày 12/12, Điện Kremlin đã bác bỏ một báo cáo mật của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA), trong đó cáo buộc Nga đã cố gắng tác động vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi tháng trước để giúp tỷ phú Donald Trump đắc cử bằng cách tấn công mạng vào các cơ quan chính trị. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh báo cáo trên không dựa trên các thông tin xác thực và đáng tin cậy. Ông nêu rõ: "Điều này giống như các cáo buộc hoàn toàn vô căn cứ, không chuyên nghiệp, nghiệp dư, và không liên quan với thực tế".


Các lực lượng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 12/12 đã tiến vào căn cứ không quân T-4 của Nga và Syria nằm ở ngoại ô Palmyra, sau khi mở cuộc tấn công nhằm tái chiếm thành phố miền Trung Syria này. Theo các nguồn tin quân sự, IS đã chiếm được một số lượng lớn vũ khí của Nga tại căn cứ này, bao gồm nhiều loại tên lửa đất đối đất cũng như ​rocket chống tăng và phòng không. Các lực lượng Nga đặt tại căn cứ này đã vội vàng sơ tán khỏi Palmyra và căn cứ T-4, sau thất bại tồi tệ nhất của quân đội Nga trong cuộc chiến chống IS tại Syria. Giới quân sự tại Moskva nhận xét rằng quân đội Nga đã chịu một "nỗi hổ thẹn lớn" ở Palmyra.


Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nói ông không thấy lý do gì mà Mỹ phải tiếp tục kéo dài chính sách “Một Trung Quốc”, trừ khi Bắc Kinh chịu thương lượng với Washington về một số vấn đề, trong đó có thương mại. Việc Washington thừa nhận nguyên tắc “Một Trung Quốc” (nghĩa là Đài Loan là một phần của Trung Quốc) trở thành nền tảng cho quan hệ Mỹ - Trung kể từ khi quan hệ này được tái lập dưới thời ông Richard Nixon và ông Mao Trạch Đông năm 1972. Bắc Kinh vẫn coi Đài Loan là một tỉnh ly khai mà một ngày nào đó sẽ được thống nhất với đại lục, bằng vũ lực nếu cần thiết. (Xem chi tiết)


Ngày 12/12, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích chi phí cho chương trình máy bay chiến đấu F-35 của hãng sản xuất Lockheed Martin là quá tốn kém, đồng thời cảnh báo sẽ chấm dứt việc chi tiêu quá mức khi ông nhậm chức vào tháng 1/2017 tới. Trên tài khoản mạng xã hội Twitter, ông Trump nêu rõ: "Chương trình F-35 và chi phí đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Hàng tỷ USD có thể và sẽ được tiết kiệm cho quân đội và các khoản mua sắm khác sau ngày 20/1 tới". Cổ phiếu của Lockheed Martin đã giảm 2,5% sau bình luận trên của ông Trump. 

MỚI - NÓNG