Bản tin 8H: Israel thừa nhận viện trợ cho quân nổi dậy Syria

Bộ trưởng quốc phòng Israel Moshe Yaalon (giữa). (Nguồn: Bộ quốc phòng Israel)
Bộ trưởng quốc phòng Israel Moshe Yaalon (giữa). (Nguồn: Bộ quốc phòng Israel)
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon ngày 29/6 đã lên tiếng thừa nhận Tel Aviv đang cung cấp viện trợ nhân đạo cho những phần tử nổi dậy của Syria ở gần khu vực biên giới nhằm giúp cộng đồng người thiểu số Druze tránh mối đe dọa trước mắt.

Hôm nay (30/6), nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36 – 39 độ, có nơi trên 39 độ. Tại khu vực Hà Nội hôm nay (30/60, đợt nắng nóng tiếp tục gay gắt hơn, nhiệt độ cao nhất lên 40 độ C. Dự báo đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến cuối tuần. (Xem chi tiết)


Hơn 2 năm nay, thành phố Hà Nội có quy định cấm xe tải hoạt động trong khu vực nội đô. Tuy nhiên quy định này đang tỏ ra không hiệu lực khi xe tải vẫn đang “làm mưa, làm gió” trên nhiều tuyến đường trung tâm. Cùng với cảnh ùn tắc, bụi bặm, thời gian gần đây người dân trên nhiều tuyến phố Hà Nội đang phải sống chung với cảnh xe tải chạy ầm ầm suốt ngày đêm. Ngoài phá hỏng đường, xe tải còn gây ra những vụ tai nạn thương tâm. (Xem chi tiết)


Chiều 29/6, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia tỉnh Tuyên Quang. Bà Vũ Thị Bích Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, Trưởng ban chỉ đạo thi của tỉnh cho biết, lo ngại nhất là sự công bằng giữa các cụm thi trong cả nước. Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển chỉ đạo: Coi thi không làm lỏng, ngăn chặn thật tốt từ đầu để tâm lý của thí sinh được thoải mái trong phòng thi, không mang tài liệu, không trao đổi bài. (Xem chi tiết)


Ngày 29/6, tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 6/2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư; thu hút các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Vì nếu nhân dân không làm ăn tốt, doanh nghiệp không làm ăn tốt, chúng ta sẽ không có gì cả. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, các địa phương không thể trông chờ vào ngân sách. (Xem chi tiết)


Khoảng 18h15 ngày 29/6, người đàn ông trung niên  chạy xe máy trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (đoạn đường một chiều) hướng từ ngã tư Hàng Xanh về Quốc lộ 13, bất ngờ va chạm với một xe máy cùng chiều rồi ngã xuống đường. Cùng lúc, xe buýt số 8 BKS 53N-4339 (lộ trình Bến xe Quận 8 - ĐH Quốc gia) chạy song song cùng chiều đi tới, tài xế không kịp xử lý đã cán qua người đàn ông khiến nạn nhân chết tại chỗ.


Các thị trường chứng khoán từ châu Âu sang châu Á đồng loạt giảm mạnh ngày 29/6, sau khi Hy Lạp đóng cửa ngân hàng và tăng cường biện pháp kiểm soát tiền tệ nhằm đối phó cuộc khủng hoảng nợ. Giá dầu và đồng euro giảm ngay sau khi Hy Lạp thông báo các biện pháp ngăn chặn dòng tiền chảy ra khỏi hệ thống ngân hàng và gây áp lực cho các chủ nợ nhượng bộ trước khi chương trình cứu trợ hết hạn vào ngày 29/6. Việc Hy Lạp vỡ nợ và ra khỏi khu vực đồng euro sẽ tàn phá nền kinh tế Hy Lạp, nhưng không phá hủy nền kinh tế nào khác. (Xem chi tiết)


Ngày 29/6, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Pháp Francois Hollande đã có cuộc điện đàm về cuộc khủng hoảng nợ ở Hy Lạp và nhất trí rằng điều quan trọng hiện nay là thống nhất về một gói các biện pháp cải cách cho Athens để nước này quay trở lại quỹ đạo phát triển bền vững. Hai nhà lãnh đạo cũng kêu gọi phối hợp các nỗ lực nhằm khuyến khích các bên quay trở lại bàn đàm phán để nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp và đảm bảo sự ổn định tài chính của nước này.


Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon ngày 29/6 đã lên tiếng thừa nhận Tel Aviv đang cung cấp viện trợ nhân đạo cho những phần tử nổi dậy của Syria ở gần khu vực biên giới nhằm giúp cộng đồng người thiểu số Druze tránh mối đe dọa trước mắt. Trước đây, các quan chức Israel thường né tránh khi đề cập đến vấn đề Israel hỗ trợ các lực lượng nổi dậy ở Syria chống lại chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.


Cựu Phó tư lệnh không quân Trung Quốc cáo buộc Mỹ thực hiện các chuyến bay do thám Trung Quốc nhiều hơn cả đối với Liên Xô thời Chiến tranh Lạnh. Ông Chen cáo cuộc Mỹ thực hiện 1.200 chuyến bay do thám tại khu vực giáp bờ biển Trung Quốc ở Hoa Đông và biển Đông trong năm 2014, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở biển Đông. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG