Bản tin 8H: Khống chế con tin suốt 6 giờ, yêu cầu cung cấp súng

Đối tượng Phương bị khống chế đưa về trụ sở công an.
Đối tượng Phương bị khống chế đưa về trụ sở công an.
TPO - Thanh niên nghi bị ngáo đá đã cầm dao khống chế con tin suốt 6 giờ trong quán internet và liên tục yêu cầu cơ quan công an cung cấp súng.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, trong 9 giờ vừa qua, bão số 6 hầu như không dịch chuyển. Hồi 4 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 650km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 11-12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và còn tiếp tục mạnh thêm. (Xem chi tiết)


Với mục tiêu từ nay đến năm 2020 trồng mới 1 triệu cây xanh, Hà Nội đang rầm rộ triển khai việc trồng cây xanh nhiều nơi, nhiều khu vực trên địa bàn. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, việc trồng 1 triệu cây xanh cần được tính toán khoa học và hiệu quả, đảm bảo về cảnh quan môi trường và an toàn khi mùa mưa bão đến. Chương trình trồng thêm 1 triệu cây trên địa bàn Hà Nội chính thức bắt đầu từ ngày 5/6. Đến thời điểm này theo ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng, Hà Nội đã trồng mới được khoảng hơn 6 nghìn cây xanh trên 30 tuyến phố. (Xem chi tiết)


Khoảng  11h ngày 7/10, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến một người tử vong đã xảy ra tại thôn 6, xã Hải Xuân, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Nạn nhân là anh Trần Quốc Khánh (SN 1990, ở Trà Cổ, Móng Cái) - công nhân thuộc Điện lực Móng Cái. Vào thời điểm trên, anh Khánh cùng một tốp công nhân leo lên một cột điện thuộc Trạm biến áp phân phối Hải Xuân để tiến hành thay thế một số thiết bị và căng lại dây hạ thế 0,4 KV. Tuy nhiên trong quá trình làm việc, anh Khánh không may chạm vào cáp điện bị hở nên bị điện giật ngất đi và bị treo trên cột điện.


Tối 7/9, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Phương (25 tuổi, ngụ phường Tân An) để giải cứu một thiếu niên 14 tuổi sau 6 giờ bị Phương khống chế.

Trước đó, trưa cùng ngày, Phương vào quán Internet trên đường Nguyễn Văn Linh (thuộc phường Tự An) chơi. Tại đây, thanh niên này có biểu hiện ngáo đá và dùng dao khống chế một thiếu niên 14 tuổi và kéo vào phòng kín cố thủ bên trong. Sau khi khống chế con tin, Phương yêu cầu tất cả mọi người rời khỏi tiệm Internet, đồng thời cung cấp 1 gói thuốc lá, 10 ổ bánh mì và một khẩu súng.


Trưa 7/10, Giàng Bia Dính, mắt xích quan trọng đường dây mua bán vận chuyển 1.400 bánh ma tuý xuyên quốc gia, đã bị Công an huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, bắt theo lệnh truy nã đặc biệt. 
Dính bị bắt khi đang đi tắm. Biết bị bao vây, Dính chống trả quyết liệt song không thoát. Để giải vây cho nghi can, nhiều người trong bản là anh em, họ hàng đã ném đá, dùng gậy cản trở lực lượng chức năng khiến nhà chức trách phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp. Theo cơ quan công an, Dính là một trong 8 người điều hành đường dây mua bán, vận chuyển gần 1.400 bánh heroin, bị bóc gỡ vào cuối năm 2014.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 7/10 cho biết Moskva sẵn sàng hỗ trợ một kế hoạch của Liên hợp quốc để các tay súng thánh chiến Hồi giáo rời khỏi thành phố Aleppo của Syria bị xung đột tàn phá, nhưng đặt ra những điều kiện chặt chẽ đối với bất kỳ lực lượng phiến quân nào còn lại tuyến sau. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Kênh truyền hình 1 của Nga, ông Lavrov nói: "Nếu nhóm Mặt trận Al-Nusra (hiện được gọi là Mặt trận Fateh al-Sham) rời khỏi mang theo vũ khí đến Idlib, nơi mà các lực lượng chính của họ vẫn đóng ở đó, sau đó, vì mục tiêu cứu Aleppo, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ một phương pháp tiếp cận như vậy và có thể sẽ sẵn sàng kêu gọi Chính phủ Syria đồng ý điều này."

Ngày 7/10, Quốc hội Nga đã thông qua thỏa thuận của Moscow với Syria về việc triển khai "vô thời hạn" lực lượng Nga ở quốc gia Trung Đông này, trong một động thái dường như là khẳng định sự hiện diện lâu dài tại đây. Đa số các nhà lập pháp Nga đã bỏ phiếu thông qua thỏa thuận trên, được ký giữa Moscow và Damascus hồi tháng 8/2015 - cho phép Nga thiết lập căn cứ không quân Hmeimim nhằm tiến hành chiến dịch hỗ trợ các lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.


Ngày 7/10, trong chuyến thăm không báo trước tới thành phố Chicago của bang Illinois, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đi bỏ phiếu sớm trước ngày bầu cử tổng thống chính thức 8/11 tới. Tổng thống Obama đã thực hiện quyền công dân tại Hạt Cook của bang quê nhà Illinois, nơi ông từng là Thượng nghị sỹ đại diện trước khi trở thành chủ nhân thứ 45 của Nhà Trắng vào năm 2008.

Bộ Quốc phòng Estonia cho biết một máy bay tiêm kích của Nga đã đi vào không phận nước này trong chưa đầy 1 phút. Estonia cho rằng một máy bay tiêm kích của Nga đã xâm phạm không phận nước này ngày 7/10, vài giờ sau khi quốc gia láng giềng Phần Lan cho hay 2 máy bay tương tự bay qua không phận Helsinki trong bối cảnh nước này chuẩn bị ký một hiệp ước quốc phòng với Mỹ.

Chiều ngày 7/10, số nạn nhân thiệt mạng do bão Matthiew tại Haiti đã lên tới con số 820 người, gấp đôi số người theo báo cáo sáng cùng ngày là 400 người. Các nhà chức trách Haiti cho hay vẫn chưa thể xác định được chính xác mức độ thiệt hại, đồng thời lo ngại rằng số người chết có thể tiếp tục còn tăng khi lực lượng cứu hộ tới được những nơi bị cắt đứt liên lạc.
MỚI - NÓNG