Bản tin 8H: Kiev bạo loạn, xe tăng hạng nặng xuất hiện

Xe tăng hạng nặng xuất hiện trên đường phố thủ đô Kiev. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Xe tăng hạng nặng xuất hiện trên đường phố thủ đô Kiev. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Thủ đô Kiev của Ukraine ngày 7/8 đã không chỉ chứng kiến các cuộc đụng độ tại Quảng trường Độc lập, mà trên đường phố còn xuất hiện các xe tăng. Trên Đại lộ Chiến thắng đã xuất hiện một đoàn xe tăng T-64BM, hệ thống tên lửa phòng không di động ZSU-23-4 "Shilka".

Ngày 7/8, liên quan tới vụ việc mua bán trẻ tại chùa Bồ Đề, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, PGS.TS Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: Cần có biện pháp quản lý các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, kể cả nơi nuôi trẻ mang tính từ thiện, thiện nguyện; cần sớm làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương và những người liên quan... (Xem chi tiết)


Ngày 7/8, Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 1 - Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết: Giáo hội PGVN đã cử đoàn công tác sang chùa Bồ Đề để làm việc với nhà chùa. Với sư trụ trì Thích Đàm Lan, Giáo hội PGVN đã nhắc nhở và yêu cầu nhà chùa cần thực hiện theo đúng quy định của pháp luật nói chung và quy định, điều lệ đã ban hành đối với tăng ni, phật tử. (Xem chi tiết)


Theo số liệu mới nhất từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), tính đến hết ngày 7/8, đã có 216 lao động Việt Nam từ Libya về nước an toàn, trong khi 50 lao động đã rời khỏi quốc gia này và chờ vé máy bay về nước. Theo kế hoạch, từ ngày 7-10/8, sẽ có 682 lao động của Công ty Vinamex đã được chủ sử dụng thuê máy bay Ai Cập đưa từ Libya sang Cairo rồi từ Cairo về Việt Nam.


7 người Philippines nhiễm virus Ebola khiến cho nguy cơ lây lan căn bệnh chết người này ra khu vực ở mức báo động. Hôm qua 7/8, lãnh đạo Sở Y tế TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị tập trung chặn dịch ngay từ cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất. (Xem chi tiết)


Căng thẳng tại Thủ đô Kiev của Ukraine bất ngờ leo thang vào ngay 7/8 tại quảng trường Độc lập khi một đám đông tổ chức biểu tình phản đối việc dỡ bỏ các trại tập trung của những người ủng hộ chính phủ. Cảnh sát chống bạo động có vũ trang đã tiến vào quảng trường khi người biểu tình ném chai lọ và gạch vào các công nhân được chính quyền thành phố cử đến tháo dỡ lều và hàng rào chắn. (Xem chi tiết)


Thủ đô Kiev của Ukraine ngày 7/8 đã không chỉ chứng kiến các cuộc đụng độ tại Quảng trường Độc lập, mà trên đường phố còn xuất hiện các xe tăng. Trên Đại lộ Chiến thắng đã xuất hiện một đoàn xe tăng T-64BM, hệ thống tên lửa phòng không di động ZSU-23-4 "Shilka". Bộ Quốc phòng Ukraine từ chối giải thích từ đâu và nguyên nhân tại sao xe tăng hạng nặng lại xuất hiện ở thủ đô nước này.


Thư ký báo chí của Phó Thị trưởng Kiev, Olesya Ostafievya cho biết các nhân viên của tòa thị chính thành phố này đã phải sơ tán sau khi có thông báo rằng tòa nhà có thể bị chiếm giữ. Theo bà Ostafievya, họ nhận được một thông điệp rằng các cuộc bạo loạn đường phố đã nổ ra và xuất hiện các chiến lũy. Rút kinh nghiệm từ những biến cố xảy ra hồi tháng 12 năm ngoái, các quan chức Tòa thị chính đã thu dọn đồ đạc, máy tính và rời khỏi tòa nhà. Nơi đó hiện chỉ còn nhân viên bảo vệ.


Moscow ngày 7/8 đã công khai các danh mục sản phẩm bị cấm nhập khẩu vào Nga và chỉ thị Hải quan Liên bang Nga giám sát nghiêm việc thực hiện lệnh cấm. Thủ tướng Dmitry Medvedev chính thức áp đặt lệnh cấm nhập khẩu thịt bò, thịt lợn, gia cầm, cá, pho mát, trái cây, rau quả và các sản phẩm sữa từ Úc, Canada, Liên minh châu Âu, Mỹ và Na Uy trong 1 năm. (Xem chi tiết)


Ngày 7/8, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen đã cam kết giúp đỡ Ukraine trước "cuộc xâm lược" của Nga và kêu gọi Moskva rút binh sĩ khỏi biên giới với nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây. Phát biểu với báo giới sau khi gặp gỡ các nhà lãnh đạo Ukraine trong chuyến thăm Kiev, Tổng thư ký Rasmussen khẳng định “NATO sẵn sàng giúp đỡ Ukraine” bằng cách cung cấp các cố vấn và những viện trợ khác.


Ngày 7/8, Tổng thống Barack Obama đã họp với nhóm phụ trách an ninh quốc gia để cân nhắc các phương án cứu giúp Iraq. Những phương án được ông Obama và nhóm an ninh xem xét gồm cả một chiến dịch không kích hoặc dùng máy bay thả hàng viện trợ lương thực và thuốc men cho hàng chục nghìn người dân Iraq đang bị chết dần trong cảnh nóng bức và đói khát ở vùng núi Mount Sinjar, nơi cát cứ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

MỚI - NÓNG