Bản tin 8H: Lãnh đạo Triều Tiên phê chuẩn việc triển khai tên lửa thế hệ mới

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phía trước) kiểm tra loại tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm trung Hwasong-12 ngày 15/4. Ảnh: EPA/TTXVN.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phía trước) kiểm tra loại tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm trung Hwasong-12 ngày 15/4. Ảnh: EPA/TTXVN.
TPO - Ngày 22/5, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un vừa phê chuẩn việc triển khai một loại tên lửa đạn đạo tầm trung mới để sử dụng trong chiến đấu trong bối cảnh nước này vừa phóng thử thành công một tên lửa loại này.
Hôm nay (22/5) kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV khai mạc và sẽ diễn ra trong 22,5 ngày làm việc. Tại kỳ họp Quốc hội sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó dành 14,5 ngày xem xét, thông qua 13 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến 8 dự án luật. Cùng với đó, Quốc hội cũng dành nhiều thời gian cho ý kiến về các vấn đề kinh tế - xã hội, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. (Xem chi tiết)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 22-24/5, hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây kết hợp với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng nên nắng nóng diện rộng sẽ xảy ra ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Phú Yên. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.


Với mục đích sắp xếp các đơn vị có nhiệm vụ tương đồng để thuận lợi quản lý và tinh giản biên chế, Bộ KH&ĐT sáp nhập Vụ hợp tác Lào - Campuchia về Vụ kinh tế đối ngoại. Tuy nhiên, việc sáp nhập theo hình thức cơ học, khiến vụ này lạm phát chức danh vụ trưởng, vụ phó. Trong khi đó, lãnh đạo Bộ cho biết chưa thể tìm ra giải pháp bởi đây là lịch sử để lại nên vẫn giữ nguyên bộ máy cồng kềnh với 2 vụ trưởng, 5 vụ phó. (Xem chi tiết)


Chỉ trong một đêm, toàn bộ khu vườn hơn 2.000 cây chuối đang kỳ thu hoạch của gia đình ông Phạm Văn Quân ở thôn 2 Thái Lai (xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã bị chặt phá. Mảnh đất gia đình ông Quân đã khai hoang gần 30 năm nay bỗng dưng bị hô biến thành của doanh nghiệp. Theo Công an TP Hải Phòng, người đứng sau chỉ đạo vụ chặt phá vườn chuối của hộ ông Quân là ông Đỗ Văn Chí (trú xã Tam Hưng, huyện Thuỷ Nguyên), Giám đốc Công ty Chí Linh. Ông Chí lấy lý do mảnh đất vườn của ông Quân đã được huyện Thủy Nguyên hợp đồng cho doanh nghiệp này thuê nên đã ủy quyền cho Đỗ Hữu Mạnh (44 tuổi, trú xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên) đưa nhóm côn đồ nửa đêm tập kích “dọn dẹp” mặt bằng giành đất cho doanh nghiệp này mở xưởng sản xuất gạch. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 21h40 ngày 21/5, một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra giữa nhiều phương đang lưu thông trên cầu vượt Láng Hạ (Hà Nội). Thời điểm trên, một chiếc xe ô tô 7 chỗ màu đen mang BKS Hà Nội đang lưu thông trên đường Láng Hạ (theo hướng Láng Hạ - Lê Văn Lương) thì bất ngờ mất lái lao sang làn đường đối diện, đâm mạnh vào vào một chiếc xe hiệu Toyota màu xám. Không dừng lại ở đó, chiếc xe này còn đâm liên tiếp vào một taxi và một xe máy khác đang đi trên cầu vượt. Vụ va chạm khiến ít nhất 1 người đi xe máy bị thương, cả 4 phương tiện đều bị hư hỏng, tuyến đường Láng Hạ bị ùn ứ.


Thi thể nạn nhân Phan Bá Bắc (SN 1984, ở tỉnh Nghệ An) chết đuối tại thác Chênh Vênh (xã Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị) đã được cơ quan chức năng tìm thấy vào chiều 21/5. Trước đó, 15h chiều 20/5, anh Bắc cùng bạn vào thác Chênh Vênh tắm. Anh Bắc leo lên mỏm đá phía gần ngọn thác rồi nhảy xuống phía dưới dòng suối, sau đó không thấy nổi lên. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm song không tìm thấy. Đến chiều 21/5, thi thể nạn nhân Bắc mới được tìm thấy ở đoạn suối có độ sâu 10 m. (Xem chi tiết)

Nhiều giáo viên ở huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đang rất lo lắng với quy định bắt buộc mỗi người một tháng phải mua chục kilogam thịt lợn hơi với giá áp đặt. Công văn ngày 17/5, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Võ Đức Đại ký, gửi hiệu trưởng các trường từ mầm non đến THCS, yêu cầu “mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký mua ít nhất 10kg lợn hơi/tháng/người theo giá lợn hơi tối thiểu 30.000 đ/kg”. Các trường phải “đăng ký mua qua Tổ thu mua của huyện”, để Tổ này tổ chức mua, vận chuyển, giết mổ sau đó “giao nhận theo số lượng đã đăng ký”. Các trường phải thực hiện và báo cáo về phòng trước ngày 25 hàng tháng. Công văn không nêu rõ thời gian thực hiện trong bao lâu.


Ngày 22/5, Triều Tiên xác nhận nước này đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo chiến lược tầm trung mới, qua đó đánh dấu vụ thử thành công thứ 2 trong vòng một tuần. Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã theo dõi vụ phóng của tên lửa đạn đạo chiến lược đất đối đất Pukguksong-2. Theo KCNA, vụ phóng thử nhằm kiểm tra lần cuối cùng các thông số kỹ thuật và khả năng thích nghi của tên lửa trong các điều kiện chiến đấu khác nhau trước khi được trang bị cho các đơn vị chiến đấu. 


Ngày 22/5, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un vừa phê chuẩn việc triển khai một loại tên lửa đạn đạo tầm trung mới để sử dụng trong chiến đấu trong bối cảnh nước này vừa phóng thử thành công một tên lửa loại này. Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã giám sát vụ phóng tên lửa đất đối đất Pukguksong-2 thế hệ mới, gọi đây là một "vũ khí chiến lược thành công". Trước đó vào ngày 21/5, Triều Tiên đã phóng một tên lửa từ một địa điểm gần Pukchang, thuộc tỉnh Nam Pyeongan, một tuần sau vụ thử một tên lửa tầm trung thế hệ mới khác với tên gọi là Hwasong-12.

Chính quyền Syria ngày 21/5 đã giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Homs thuộc tỉnh cùng tên ở miền Trung Syria cùng với việc quân nổi dậy rời khỏi khu vực cuối cùng mà họ kiểm soát. Từ tháng 12/2016, quân nổi dậy đã để mất Aleppo và gần như tất cả các khu vực mà họ kiểm soát tại thủ đô Damascus. Tuy nhiên, thất bại mới nhất này gần như mang tính chất tượng trưng trong bối cảnh hầu hết quân nổi dậy đã bị đánh bật khỏi tỉnh Homs vào năm 2014 sau hai năm oanh kích và vây hãm. 
MỚI - NÓNG