Bản tin 8H: Liên Hợp Quốc áp lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên

Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa hồi tháng 7. Ảnh: Reuters.
Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa hồi tháng 7. Ảnh: Reuters.
TPO - Ngày 5/8, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên liên quan đến 2 vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa của Bình Nhưỡng trong tháng Bảy. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với xoáy thấp phát triển trên khu vực phía Tây Bắc Bộ đang tiếp tục dịch chuyển sang phía Tây và đầy dần lên, kết hợp với rìa Tây Lưỡi áp cao cận nhiệt đới tăng cường và lấn tây nên ở Bắc Bộ ngày và đêm nay (6/8) tiếp tục có mưa, vùng núi và Trung Du có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Từ ngày mai (7/8), đợt mưa lớn diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ kéo dài từ ngày 1-6/8 chấm dứt hoàn toàn. 


Ngày 5/8, Cơ quan CSĐT-Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” để điều tra vụ bé trai gần 1 tuổi bị bạo hành đang điều trị tại bệnh viện Nhi trung ương. Theo thông tin ban đầu, vào ngày 4/8, bé trai được một phụ nữ đưa đến bệnh viện Việt Nam - Cu Ba (Hà Nội) trong tình trạng hôn mê, co giật, bầm tím toàn thân, có vết thương ở bộ phận sinh dục, cổ. Bệnh nhi này được chuyển sang điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn, sau đó là bệnh viện Nhi trung ương. Tại đây, bệnh viện đã kiểm tra, xác định não của bệnh nhi cũng bị tổn thương. (Xem chi tiết)


Chiều 5/8, ông Hoàng Minh Đề - Bí thư Huyện ủy Minh Hóa xác nhận, ông Nguyễn Hữu Sơn (SN 1976), Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Tuyên Hóa “mất tích” một tuần nay không liên lạc được. Ông Sơn giữ chức Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Tuyên Hóa từ 2 năm nay. Hiện Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa đã chỉ đạo ban Tổ chức Huyện ủy, phòng Nội vụ huyện Tuyên Hóa vào cuộc kiểm tra. (Xem chi tiết)


Chiều 5/8, Công an phường Láng Thượng (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, tài xế cầm gậy golf hành hung cảnh sát giao thông vào chiều hôm trước được xác định là Nguyễn Hữu Đạt (SN 1993, trú quận Cầu Giấy). Đơn vị đã bàn giao Đạt, hồ sơ vụ việc lên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa và đề xuất tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ đối với nam tài xế này. (Xem chi tiết)


Khoảng 14h ngày 5/8, tại ngã tư Hồ Sen giao với đường Tô Hiệu, thuộc quận Lê Chân (TP. Hải Phòng) xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm. Công an quận Lê Chân cho hay, vào thời gian trên, một người đàn ông khoảng 60 tuổi (chưa rõ danh tính) điều khiển xe máy đang lưu thông trên đường, khi đến đoạn đường trên, người này bất ngờ mất lái khiến xe máy lao ngang qua đường và đâm thẳng vào gốc cây. Nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Ngày 5/8, Sở Xây dựng TPHCM cho biết, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã ký quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư dự án Thảo Điền Sapphire (phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM). Theo đó, sau 15 ngày kể từ ngày trao quyết định cưỡng chế, cơ quan chức năng sẽ chính thức tổ chức lực lượng cưỡng chế sai phạm tại dự án trên do Công ty CP TDS làm chủ đầu tư. Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu thực hiện khấu trừ vào tài khoản của Công ty CP TDS số tiền phạt 1 tỷ đồng. Đây là mức phạt cao nhất về vi phạm trong hoạt động xây dựng từ trước đến nay tại TPHCM. (Xem chi tiết)


Ngày 5/8, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên liên quan đến 2 vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa của Bình Nhưỡng trong tháng Bảy. Nghị quyết trừng phạt do Mỹ soạn thảo đã cấm Triều Tiên xuất khẩu than, sắt, quặng sắt, chì, quặng chì và hải sản. Nghị quyết này cũng cấm các nước tăng số lượng lao động Triều Tiên ở nước ngoài hiện nay, cũng như cấm các hình thức liên doanh mới với Triều Tiên và bất cứ hoạt động đầu tư mới nào trong các công ty liên doanh hiện tại với nước này. Nghị quyết cũng bổ sung 9 cá nhân và 4 thực thể của Triều Tiên vào danh sách trừng phạt, trong đó có một ngân hàng chủ chốt, buộc họ phải chịu sự đóng băng tài sản toàn cầu và bị cấm đi lại. Dự kiến, các biện pháp trừng phạt này có thể làm sụt giảm 1/3 kim ngạch xuất khẩu của Triều Tiên, vốn đang ở mức 3 tỷ USD hằng năm.


Ngày 5/8, một trực thăng của lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ chở 26 người đã rơi ngoài khơi Australia. Vụ việc khiến một số người bị thương trong khi 3 người mất tích nghi đã thiệt mạng. Theo BBC, trực thăng gặp nạn là một chiếc MV-22 Osprey có khả năng cất và hạ cánh trên tàu sân bay. Trực thăng này vừa kết thúc cuộc tập trận Talisman Sabre giữa quân đội Mỹ và Australia. Vị trí gặp nạn được xác định là vịnh Shoalwater, gần thành phố Rockhampton. Nguồn tin quân sự cho biết, trực thăng rơi khi đang cố hạ cánh xuống tàu sân bay USS Ronald Reagan.


Đài phát thanh thân Chính phủ Syria Sham FM đưa tin ngày 5/8, lực lượng Chính phủ Syria đã chiếm được thành phố Sukhneh, thành trì cuối cùng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở tỉnh Homs, miền Trung nước này. Việc chiếm được thành phố Sukhneh diễn ra sau khi lực lượng Chính phủ Syria vây hãm thành công thành phố này vào đầu giờ sáng cùng ngày. Tiến trình trên là một phần trong một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nhằm đẩy IS ra khỏi vùng sa mạc của Syria. Động thái này sẽ cho phép quân đội Syria phá vỡ vòng vây của IS ở tỉnh miền Đông Deir al-Zour gần Iraq, do thành phố này nằm giữa thành phố cổ Palmyra và Deir al-Zour.

MỚI - NÓNG