Bản tin 8H: Lính dù Mỹ huấn luyện quân đội Ukraine

Lính dù Mỹ sẽ huấn luyện lực lượng quân đội Ukraine trong vòng 6 tháng.
Lính dù Mỹ sẽ huấn luyện lực lượng quân đội Ukraine trong vòng 6 tháng.
TPO - Quân đội Ukraine ngày 20/4 bắt đầu huấn luyện dưới sự hướng dẫn của khoảng 300 lính nhảy dù Mỹ, bất chấp sự phản đối của Nga cho rằng đây là nguy cơ gây bất ổn tình hình tại miền đông Ukraine.

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, TPHCM cấm tất cả các phương tiện lưu thông vào khu vực diễn ra lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước tại khu vực trung tâm công viên 30/4. Địa điểm giới hạn bởi vành đai các tuyến đường: Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Hữu Cảnh - Lê Thánh Tôn - Phạm Hồng Thái - Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thời gian cấm lưu thông cụ thể như sau: Ngày 22/4 (từ 7 giờ đến 11 giờ), ngày 24/4 (từ 18 giờ đến 24 giờ); ngày 26/4 (từ 4 giờ  đến 11 giờ); và ngày 30/4 (từ 4 giờ đến 12 giờ). (Xem chi tiết)


Vào hồi 4h15 hôm nay (21/4), tại cầu 82 trên QL14 thuộc thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H'leo, Đắc Lắc đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe tải (một xe có BKS 61l-0365 và một xe BKS 47C-00540). Hậu quả, làm 6 người chết và 1 người bị thương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an và Ban An toàn giao thông  huyện đã có mặt kịp thời để xử lý vụ việc. Được biết, lãnh đạo Ban ATGT tỉnh Đắc Lắc đang trên đường xuống hiện trường (cách nơi xảy ra vụ tai nạn 100km) để chỉ đạo sát sao vụ việc, thăm hỏi gia đình nạn nhân. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Khoảng 14h ngày 20/4, tại huyện Đơn Dương, xảy ra mưa đá và lốc xoáy kéo dài khoảng 30 phút gây thiệt hại nặng cho người dân. Theo thống kê sơ bộ của UBND huyện Đơn Dương, lốc xoáy và mưa đá gây thiệt hại nặng trên địa bàn thị trấn Thạnh Mỹ, xã Ka Đơn và xã Ka Đô; làm 51 nhà dân tại xã Ka Đơn tốc mái, 3 căn nhà khác bị sập hoàn toàn. Riêng diện tích rau, hoa màu bị thiệt hại đang được cơ quan chức năng của huyện Đơn Dương thống kê, chưa có con số cụ thể. (Xem chi tiết)


Theo tin tức từ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, sáng sớm 21/4, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía đông Bắc Bộ và một số nơi thuộc bắc Trung Bộ làm nhiệt độ các tỉnh thành Bắc Bộ giảm 6 – 8 độ C, trời chuyển mát. Ngày và đêm nay, không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía tây Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác.


Tối 20/4, đám cháy bùng lên dữ dội và lan rộng ra nhiều cửa hàng ở góc đường Nguyễn Văn Linh – quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh, TP HCM). Lửa được cho là bùng lên ở cửa hàng đá hoa cương lúc 19h45, sau đó lan sang cửa hàng gỗ và điện tử kế bên. Tuyến quốc lộ 50, hướng từ trung tâm thành phố về Nguyễn Văn Linh, nhanh chóng bị phong tỏa để phục vụ chữa cháy. Hàng chục cảnh sát chữa cháy huyện Bình Chánh, quận 8 cùng nhiều xe cứu hỏa được huy động dập lửa, không cho cháy lan. Khoảng một giờ sau, lửa được dập tắt hoàn toàn. (Xem chi tiết)


Nhà Trắng cho biết ngày 20/4, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gặp Thái tử Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) Mohammed bin Zayed al-Nahayan trong hơn 1 giờ đồng hồ và thảo luận về cuộc xung đột ở Yemen, Iraq, Syria và Libya, cũng như nhu cầu về trang thiết bị quân sự của UAE. Theo tuyên bố của Nhà Trắng đưa ra sau cuộc gặp, hai bên "đã tái khẳng định cam kết hợp tác quốc phòng và an ninh chặt chẽ." UAE là một phần của liên minh chống IS ở Iraq và Syria do Mỹ đứng đầu, đồng thời cũng tham gia liên minh do Saudi Arabia lãnh đạo tiến hành không kích ở Yemen nhằm vào lực lượng Hồi giáo Houthi dòng Shi'ite - một đồng minh của Iran.

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Wan- koo ngày 20/4, đã đệ đơn xin từ chức lên Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye sau cáo buộc ông Lee Wan-koo nhận hối lộ từ một doanh nhân đã tự tử. Tạm thời, phó Thủ tướng Choi Choi Kyung-hwan sẽ điều hành Chính phủ thay Thủ tướng Lee Wan- koo.  Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hiện đang có chuyến thăm 4 ngày tới các quốc gia Mỹ Latinh. Bà sẽ đưa ra quyết định về việc từ chức của ông Lee Wan- koo khi về nước vào ngày 27 tới. (Xem chi tiết)

Ngày 20/4, máy bay thương mại Piper PA-32 của hãng Sky High đã tan tành sau khi rơi xuống một sân golf ở Cộng hòa Dominican. Vụ tai nạn khiến 7 người thiệt mạng. Trong một tuyên bố, Cục Hàng không dân dụng Dominican thông báo, máy bay gặp nạn khi đang trong hành trình từ Punta Cana, tỉnh La Altagracia đến Arroyo Barril, tỉnh Samaná, Cộng hòa Dominican. Vụ tai nạn đã khiến 7 người trên máy bay thiệt mạng, bao gồm phi công Dominican Hector Soriano (37 tuổi) và sáu hành khách là du khách đến từ Tây Ban Nha và Anh.  (Xem chi tiết)
Liên minh châu Âu (EU) sẽ triển khai chiến dịch quân sự trấn áp các mạng lưới buôn người ở Libya trong nỗ lực ngăn chặn tình trạng hàng nghìn người di cư phó thác tính mạng cho những kẻ buôn người để lên những chiếc thuyền đánh cá vượt biển Địa Trung Hải vào châu Âu, báo The Guardian (Anh) ngày 20/4, đưa tin. Kế hoạch nói trên được đưa ra tại cuộc họp khẩn cấp của các bộ trưởng nội vụ và ngoại giao EU tại Luxembourg ngày 20/4, sau vụ một thuyền đánh cá lèn kín người di cư bị chìm ngoài khơi Libya cuối tuần qua làm hàng trăm người thiệt mạng. 
Lính dù Mỹ huấn luyện quân đội Ukraine. Khoảng 300 lính nhảy dù thuộc Lữ đoàn Không vận 173 của quân đội Mỹ đã đến Ukraine tuần trước. Vào hôm qua (20/4), nhóm lính này đã bắt đầu quá trình huấn luyện 900 vệ binh quốc gia Ukraine, bất chấp sự phản đối của Nga cho rằng đây là nguy cơ gây bất ổn tình hình tại miền đông Ukraine. Được biết, chương trình huấn luyện mang tên Người bảo vệ Dũng cảm (Operations Fearless Guardian) này sẽ kéo dài trong 6 tháng.

Ngày 20/4, Bộ trưởng Năng lượng và Công nghiệp than Ukraine Vladimir Demchishin cho biết chính quyền Kiev chỉ kiểm soát 35/95 mỏ than tại Donbass, số còn lại thuộc quyền kiểm soát của phe ly khai. Theo ông Demchishin, trong số 35 mỏ này không một mỏ nào khai thác than anthracite mà hầu như tất cả các mỏ chỉ khai thác loại than mác G và chỉ một số khai thác than mác Ж có thể luyện thành than cốc. Ông nói rằng than mác G chỉ có thể sử dụng cho nhà máy nhiệt điện Uglegorsk. 
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.