Bản tin 8H: Lộ diện người thay ông Kim Jong Un sang Nga

Ông Kim Yong Nam sẽ thay nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới thủ đô Moskva của Nga tham dự lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ 2.
Ông Kim Yong Nam sẽ thay nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới thủ đô Moskva của Nga tham dự lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ 2.
TPO - Hãng thông tấn chính thức KCNA của Triều Tiên đưa tin Chủ tịch Đoàn chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Yong Nam sẽ thay nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un tới thủ đô Moskva của Nga tham dự lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế TPHCM về tình hình công tác y tế dịp nghỉ lễ từ ngày 28/4 đến 2/5 cho thấy số người cấp cứu, tai nạn là 13.010 ca. Gồm 1.472 ca tai nạn giao thông, 1.565 ca tai nạn sinh hoạt, 303 ca đả thương, 27 ca ngộ độc và còn lại cấp cứu do nguyên nhân khác. Các ngày có số tai nạn giao thông, đả thương tăng cao là 30/4 và 1/5. (Xem chi tiết)


Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 4/2015 ước đạt 79,35 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 9 nghìn tỷ đồng so với tháng trước và cao hơn so với yêu cầu tiến độ dự toán (76 nghìn tỷ đồng). Ngân sách nhà nước bội chi khoảng 15,4 nghìn tỷ đồng trong tháng vừa qua, đưa lũy kế 4 tháng lên tới 48,55 nghìn tỷ đồng, bằng 21,5% dự toán năm. (Xem chi tiết)


Chiều 3/5, sau trận mưa lớn trên địa bàn thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ lở bờ taluy tại khu vực đường Triệu Việt Vương đoạn gần Dinh Bảo Đại. Vụ lở đất khiến chiếc taxi 7 chỗ của hãng Mai Linh bị hàng chục khối đất đá vùi lấp hoàn toàn, rất may không có thiệt hại về người. Trong những ngày qua, trên địa bàn thành phố Đà Lạt liên tục xuất hiện mưa lớn vào các buổi chiều gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và hoạt động vui chơi của du khách.


Chiếc xe tải chở rác đang lưu thông trên đường, khi đến ngã tư đèn đỏ bất ngờ đâm thẳng vào một chiếc xe khách chở gần 20 người, làm bẹp dúm phần đuôi xe. Rất may chỉ có một người bị thương nhẹ do chân kẹp vào ghế. Sự việc xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 3/5 tại ngã tư đường Nguyễn Văn Linh giao với phố Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội).


Một diện tích lớn thông dầu 30 năm tuổi thuộc tiểu khu 592, xã Tam Xuân 2, Núi Thành, Quảng Nam thuộc lâm phần Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam đang bị lâm tặc ngang nhiên đốn hạ. Tổ bảo vệ rừng thuộc Xí nghiệp (XN) Lâm nghiệp Quảng Nam thay nhau tuần tra, nhưng không xuể vì địa bàn phức tạp, rộng lớn. (Xem chi tiết)


Ngày 3/5, Ngoại trưởng Italy Paolo Dzhentiloni tuyên bố nước này ủng hộ Ukraine, nhưng chính quyền Kiev phải thực hiện các cải cách kinh tế và hiến pháp cần thiết, kể cả việc trao cho Donbass quyền tự trị. Theo ông Dzhentiloni, đây chính là nội dung mà ông sẽ thảo luận với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trong chuyến thăm Kiev vào ngày 5/5 tới.


Theo Reuters, ngày 4/5, hãng thông tấn chính thức KCNA của Triều Tiên đưa tin Chủ tịch Đoàn chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Yong Nam sẽ thay nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un tới thủ đô Moskva của Nga tham dự lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ 2, dự kiến diễn ra trong tháng này. Trước đó, hôm 30/4, Điện Kremlin thông báo ông Kim Jong Un sẽ không tham gia sự kiện trên tại Moskva.


Giữa tháng này, hải quân Trung Quốc và Nga sẽ tập trận chung tại Địa Trung Hải lần đầu tiên, Reuters dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Hãng tin Mỹ Bloomberg nhận định, một trong các mục tiêu của Trung Quốc trong cuộc tập trận sắp tới là đáp trả việc Mỹ tăng cường quan hệ với các nước châu Á. (Xem chi tiết)


Ngày 3/5, một máy bay của hãng hàng không giá rẻ Air Arabia, đang trên hành trình từ Kuwait tới Saudi Arabia, đã buộc phải chuyển hướng tới căn cứ không quân Al-Minhad của UAE sau khi một hành khách cảnh báo rằng máy bay sắp phát nổ. Theo thông báo của Air Arabia, máy bay mang số hiệu G9128 đã chuyển hướng theo chỉ dẫn của trạm kiểm soát không lưu do một hành khách bất hảo trên máy bay.


Ngày 3/5, lệnh giới nghiêm đã được dỡ bỏ tại thành phố Baltimore của Mỹ. Trước đó, giới chức thành phố dự kiến duy trì lệnh giới nghiêm đến hết ngày 3/5. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình phản đối kể từ sau vụ bạo loạn hôm 27/4 ở Baltimore đã diễn ra trong hòa bình và phán quyết của tòa án bang Maryland hôm 1/5 kết tội 6 nhân viên cảnh sát có liên quan tới cái chết của chàng thanh niên gốc Phi Freddie Gray với nhiều tội danh như giết người, hành hung người bất hợp pháp và bắt người bất hợp pháp đã góp phần làm giảm bầu không khí căng thẳng ở thành phố này.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.